Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Ra mắt Văn phòng đại diện Báo Đại đoàn kết khu vực miền núi phía Bắc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ra mắt Văn phòng đại diện Báo Đại đoàn kết khu vực miền núi phía Bắc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 31/10, tại Tuyên Quang, Báo Đại đoàn kết tổ chức lễ ra mắt Văn phòng đại diện khu vực miền núi phía Bắc. Văn phòng gồm các tỉnh: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên.

Quang cảnh buổi lễ ra mắt. Ảnh: Lê Khánh.
Quang cảnh buổi lễ ra mắt. Ảnh: Lê Khánh.

Dự Lễ ra mắt Văn phòng đại diện Báo Đại đoàn kết khu vực miền núi phía Bắc có bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang; ông Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an)... Cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh miền núi phía Bắc. Dự buổi lễ còn có ông Trần Đức Vinh, Tổng Biên tập Báo Công Lý.

Về phía Báo Đại đoàn kết có ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết; ông Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn kết.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Nguyễn Đăng Khang nhấn mạnh, Tuyên Quang không chỉ là vùng đất linh thiêng của lịch sử, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của khát vọng đoàn kết dân tộc. Chính vì vậy, việc chọn nơi đây để đặt Văn phòng đại diện khu vực miền núi phía Bắc mang trong mình nhiều tầng ý nghĩa: vừa là sự trở về với cội nguồn cách mạng, vừa là sự khởi đầu cho một hành trình mới - hành trình lan tỏa tiếng nói của Mặt trận tới vùng núi, vùng sâu, vùng xa; tới từng bản làng, từng nếp nhà nơi biên cương Tổ quốc.

Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Nguyễn Đăng Khang phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Lê Khánh.
Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Nguyễn Đăng Khang phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Lê Khánh.

Miền núi phía Bắc là địa bàn rộng lớn, chiến lược cả về quốc phòng - an ninh lẫn phát triển kinh tế - xã hội. Đây là nơi hội tụ của hàng chục dân tộc anh em, mỗi dân tộc có một bản sắc, một tiếng nói, một văn hóa riêng, nhưng tất cả cùng chung một tấm lòng son sắt với Đảng, với đất nước, với khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Vũ Tiến Cường, Chánh Văn phòng Báo Đại đoàn kết đọc công bố  Quyết định thành lập Văn phòng và Quyết định bổ nhiệm nhân sự. Ảnh: Lê Khánh.
Ông Vũ Tiến Cường, Chánh Văn phòng Báo Đại đoàn kết đọc công bố  Quyết định thành lập Văn phòng và Quyết định bổ nhiệm nhân sự. Ảnh: Lê Khánh.

Báo Đại Đoàn Kết xác định, đồng hành cùng miền núi phía Bắc không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là tình cảm, là nghĩa vụ thiêng liêng của người làm báo Mặt trận.

Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung trao Quyết định thành lập Văn phòng khu vực miền núi phía Bắc. Ảnh: Lê Khánh.
Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung trao Quyết định thành lập Văn phòng khu vực miền núi phía Bắc. Ảnh: Lê Khánh.

Báo Đại đoàn kết mong muốn Văn phòng đại diện khu vực miền núi phía Bắc sẽ trở thành cánh tay nối dài vững chắc của tòa soạn, là trung tâm kết nối thông tin, là cầu nối giữa tiếng nói của Đảng, Nhà nước, Mặt trận với hơi thở cuộc sống vùng cao. Mỗi tin bài, mỗi phóng sự, mỗi hình ảnh từ nơi đây sẽ mang đậm hơi thở của nhân dân, lan tỏa tinh thần lạc quan, nỗ lực và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc.

Báo Đại đoàn kết đang từng bước đổi mới, hiện đại hóa hoạt động, xây dựng đội ngũ làm báo chuyên nghiệp, tâm huyết, bám sát thực tiễn và luôn đặt lợi ích của Nhân dân làm trung tâm.

Văn phòng khu vực miền núi phía Bắc ra đời hôm nay sẽ là điểm tựa của niềm tin, là nơi tập hợp những người làm báo có bản lĩnh, có tấm lòng, am hiểu đời sống cơ sở và sẵn sàng lăn xả để phản ánh kịp thời, khách quan, trung thực nhất những vấn đề đang đặt ra trong đời sống xã hội vùng cao.

Ông Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Văn phòng khu vực miền núi phía Bắc. Ảnh: Lê Khánh.
Ông Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Văn phòng khu vực miền núi phía Bắc. Ảnh: Lê Khánh.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Báo Đại đoàn kết kỳ vọng Văn phòng sẽ tăng cường hoạt động phối hợp với các cơ quan Mặt trận, các tổ chức thành viên và chính quyền địa phương, đẩy mạnh truyền thông về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới.

Mỗi hoạt động báo chí ở đây, dù là một bài viết hay một chương trình phối hợp, đều hướng tới mục tiêu chung: vì sự đồng thuận, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cũng tại buổi lễ ra mắt, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung cho biết, hôm nay, trong không khí trang trọng và ấm áp nghĩa tình, chúng ta có mặt tại Tuyên Quang - vùng đất thiêng của cách mạng, Thủ đô Kháng chiến, nơi khởi nguồn tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc – để cùng chứng kiến sự kiện trọng đại: lễ ra mắt Văn phòng đại diện Báo Đại đoàn kết khu vực miền núi phía Bắc. Đây không chỉ là một hoạt động mang ý nghĩa tổ chức, mà còn là một dấu mốc biểu tượng, đánh dấu bước phát triển mới của tờ báo – cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – trên hành trình lan tỏa tiếng nói đại đoàn kết đến mọi miền Tổ quốc.

Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Báo Đại đoàn kết và Văn phòng Báo Đại đoàn kết khu vực miền núi phía Bắc.
Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Báo Đại đoàn kết và Văn phòng Báo Đại đoàn kết khu vực miền núi phía Bắc.

Với Báo Đại đoàn kết, được trở lại Tuyên Quang hôm nay là một hành trình trở về với cội nguồn, với mảnh đất ân tình đã cưu mang những người làm báo trong những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ. Năm 1947, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn ác liệt, Báo Cứu Quốc - tiền thân của Báo Đại đoàn kết - đã chọn thôn Cây Mơ, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, làm nơi đặt cơ sở bí mật. Trong những căn nhà tranh vách nứa, giữa rừng sâu hiểm trở, các nhà báo cách mạng đã in báo bằng máy in Ty-Pô quay tay, dùng đèn dầu soi từng trang chữ, rồi vượt núi, vượt rừng, chuyển từng tờ báo đến tay đồng bào vùng kháng chiến. Đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang - những người dân bình dị - đã nhường nhà làm nơi trú ẩn, chia bát cơm, củ sắn, che chở cho những người chiến sĩ làm báo giữa vòng vây kẻ thù. Chính trong những ngày tháng ấy, tờ Báo Cứu Quốc vẫn đều đặn xuất bản, vẫn truyền đi ngọn lửa của niềm tin, của đoàn kết, của ý chí không khuất phục, góp phần nuôi dưỡng tinh thần chiến đấu và chiến thắng của toàn dân tộc.

Ông Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội  tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Báo Đại đoàn kết và Văn phòng đại diện. Ảnh: Lê Khánh.
Ông Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Báo Đại đoàn kết và Văn phòng đại diện. Ảnh: Lê Khánh.

Tuyên Quang, vì thế, không chỉ là vùng đất của cách mạng, mà còn là nơi giữ ngọn đèn thông tin trong những năm tháng gian lao. Nơi đây đã viết nên một phần lịch sử của Báo Cứu Quốc – một phần ký ức linh thiêng trong hành trình 83 năm của Báo Đại đoàn kết. Việc đặt Văn phòng đại diện miền núi phía Bắc tại Tuyên Quang không chỉ mang ý nghĩa chiến lược về tổ chức, mà còn là sự trở về, là lời tri ân với mảnh đất từng nuôi giấu những người làm Báo Cứu Quốc, là sự nối tiếp mạch nguồn truyền thống để khởi đầu cho một chặng đường mới của Báo Đại đoàn kết hôm nay.

Trải qua hơn tám thập kỷ, từ Báo Cứu Quốc, Báo Giải Phóng đến Báo Đại đoàn kết - tờ báo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn là tiếng nói của lòng dân, là diễn đàn của lương tri, là nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân, kết nối hàng triệu con tim Việt Nam trong và ngoài nước. Báo Đại đoàn kết không chỉ đưa tin, mà còn gieo niềm tin; không chỉ phản ánh hiện thực, mà còn thắp sáng khát vọng; không chỉ kể lại câu chuyện đời thường, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, bền bỉ và sâu sắc.

Những người làm Báo Đại đoàn kết xác định rõ: sinh mệnh của Báo Đại đoàn kết chính là tinh thần đại đoàn kết - là tiếng nói của nhân dân, là nơi hội tụ của niềm tin và khát vọng Việt Nam. Trong dòng chảy thông tin sôi động của thời đại số, Báo Đại đoàn kết vẫn giữ cho mình bản sắc riêng: lấy sự thật làm nền, lấy nhân văn làm gốc, lấy lòng dân làm chuẩn mực. Đó là giá trị mà chúng tôi kế thừa từ Báo Cứu Quốc, Báo Giải Phóng, từ truyền thống báo chí cách mạng, và cũng là kim chỉ nam để phát triển trong thời kỳ mới.

Các lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm, chúc mừng Báo Đại đoàn kết và Văn phòng Báo Đại đoàn kết khu vực miền núi phía Bắc. Ảnh: Lê Khánh.
Các lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm, chúc mừng Báo Đại đoàn kết và Văn phòng Báo Đại đoàn kết khu vực miền núi phía Bắc. Ảnh: Lê Khánh.

Cũng theo ông Trương Thành Trung, Báo Đại đoàn kết là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với các ấn phẩm in, điện tử, chuyên đề, cùng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng đang được mở rộng. Mỗi ngày, hàng trăm tin, bài, hình ảnh được chuyển tải từ khắp các vùng miền, tất cả đều mang chung một nhịp đập: của lòng dân, của niềm tin, của tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Văn phòng đại diện khu vực miền núi phía Bắc của Báo Đại đoàn kết ra đời hôm nay không chỉ là một cơ sở nghiệp vụ, mà còn là một "cứ điểm niềm tin" nơi đầu nguồn Tổ quốc. Đây sẽ là nơi gắn bó mật thiết với cơ sở, nằm bắt hơi thở đời sống của đồng bào vùng cao, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Mặt trận đến với nhân dân, đồng thời chuyển tải tâm tư, nguyện vọng, khát vọng của nhân dân đến với các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Mỗi phóng viên, biên tập viên công tác tại đây cần thấm nhuần tính thần báo chí Mặt trận: viết bằng sự trung thực và nhân ái; viết để bảo vệ lẽ phải, tôn vinh điều thiện; viết bằng trái tim biết lắng nghe và sẻ chia với nhân dân.

Trong bối cảnh thông tin xuyên biên giới đang thay đổi từng ngày, những người làm báo càng phải tỉnh táo và kiên định. Văn phòng khu vực miền núi phía Bắc sẽ là lực lượng tuyến đầu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc; đồng thời là cầu nối tin cậy giữa chính quyền và nhân dân, giữa đồng bào vùng cao với trái tim của cả nước. Mỗi bài viết, mỗi hình ảnh, mỗi bản tin phát ra từ nơi đây không chỉ mang giá trị thông tin, mà còn chứa đựng tình yêu đất nước, tình người, và niềm tự hào dân tộc.

Nghi thức cắt băng khai trương Văn phòng khu vực miền núi phía Bắc. Ảnh: Lê Khánh.
Nghi thức cắt băng khai trương Văn phòng khu vực miền núi phía Bắc. Ảnh: Lê Khánh.

Sự kiện hôm nay không chỉ đánh dấu một văn phòng được thành lập, mà là sự khởi đầu của một hành trình mới – hành trình của niềm tin và khát vọng. Báo Đại đoàn kết trở lại Tuyên Quang hôm nay không phải chỉ để nhắc nhớ về quá khứ, mà để tiếp tục viết tiếp câu chuyện của cha anh bằng ngòi bút của thế hệ hôm nay.

Ông Hoàng Văn Đức, phụ trách Văn phòng khu vực miền núi phía Bắc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Khánh.
Ông Hoàng Văn Đức, phụ trách Văn phòng khu vực miền núi phía Bắc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Khánh.

Chúng tôi tin rằng, với sự quan tâm, lãnh đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc, Văn phòng đại diện Báo Đại đoàn kết khu vực miền núi phía Bắc sẽ trở thành biểu tượng của niềm tin - nơi ngọn lửa đại đoàn kết được thắp sáng và lan toả đến từng bản làng biên cương của Tổ quốc.

Ngô Hùng