Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Rộn ràng không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử ở miền núi Nghệ An

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Rộn ràng không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử ở miền núi Nghệ An

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Rộn ràng không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử ở miền núi Nghệ An
Công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp tại các xã miền núi cao Nghệ An đang được khẩn trương thực hiện. Ảnh: ĐB

Không khí trước ngày bầu cử tại xã Bắc Lý, Mỹ Lý, Mường Lống, Huồi Tụ... rộn ràng, khẩn trương hơn bao giờ hết. Từ trụ sở UBND xã đến các nhà văn hóa bản, đâu đâu cũng ngập tràn sắc đỏ của băng rôn, khẩu hiệu, pa nô tuyên truyền. Cán bộ, đảng viên và người dân đang tích cực hoàn tất những phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Là địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn, Bắc Lý có địa hình rộng, dân cư phân bố rải rác ở nhiều bản, giao thông đi lại khó khăn. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị bầu cử được xã xác định phải chủ động, kỹ lưỡng, bảo đảm đúng luật, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Ảnh: ĐB
Là địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn, Bắc Lý có địa hình rộng, dân cư phân bố rải rác ở nhiều bản, giao thông đi lại khó khăn. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị bầu cử được xã xác định phải chủ động, kỹ lưỡng, bảo đảm đúng luật, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Ảnh: ĐB
Theo chân các cán bộ xã đến từng điểm bỏ phiếu, chúng tôi ghi nhận không khí rộn ràng, khẩn trương lan tỏa khắp các bản làng. Từ việc trang trí, niêm yết danh sách đến chuẩn bị hòm phiếu, mọi khâu đều được thực hiện nghiêm túc, sẵn sàng cho ngày hội lớn. Ảnh: ĐB
Theo chân các cán bộ xã đến từng điểm bỏ phiếu, chúng tôi ghi nhận không khí rộn ràng, khẩn trương lan tỏa khắp các bản làng. Từ việc trang trí, niêm yết danh sách đến chuẩn bị hòm phiếu, mọi khâu đều được thực hiện nghiêm túc, sẵn sàng cho ngày hội lớn. Ảnh: ĐB
Theo Ủy ban Bầu cử xã Bắc Lý, đến thời điểm này, toàn bộ các văn bản chỉ đạo của cấp trên đã được quán triệt và triển khai đầy đủ. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh, họp bản, lồng ghép sinh hoạt chi bộ, đoàn thể. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quyền và nghĩa vụ của công dân, thời gian, địa điểm bỏ phiếu, tiêu chuẩn đại biểu và chương trình hành động của các ứng cử viên. Ảnh: ĐB
Theo Ủy ban Bầu cử xã Bắc Lý, đến thời điểm này, toàn bộ các văn bản chỉ đạo của cấp trên đã được quán triệt và triển khai đầy đủ. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh, họp bản, lồng ghép sinh hoạt chi bộ, đoàn thể. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quyền và nghĩa vụ của công dân, thời gian, địa điểm bỏ phiếu, tiêu chuẩn đại biểu và chương trình hành động của các ứng cử viên. Ảnh: ĐB
Không khí rộn ràng tại xã Bắc Lý trước ngày bầu cử, cờ hoa rực rỡ khắp các bản làng. Ảnh: ĐB.
Không khí rộn ràng tại xã Bắc Lý trước ngày bầu cử, cờ hoa rực rỡ khắp các bản làng. Ảnh: ĐB
Toàn xã có gần 3.200 cử tri, được bố trí tại 7 tổ bầu cử với 13 khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri đã được rà soát kỹ lưỡng, niêm yết công khai đúng thời gian quy định để người dân theo dõi, đối chiếu, kịp thời phản ánh nếu có sai sót. Các tổ bầu cử cũng hoàn tất việc niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, bảo đảm tính minh bạch, dân chủ. 
Toàn xã có gần 3.200 cử tri, được bố trí tại 7 tổ bầu cử với 13 khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri đã được rà soát kỹ lưỡng, niêm yết công khai đúng thời gian quy định để người dân theo dõi, đối chiếu, kịp thời phản ánh nếu có sai sót. Các tổ bầu cử cũng hoàn tất việc niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, bảo đảm tính minh bạch, dân chủ. 
Do địa hình đi lại khó khăn, xã Bắc Lý có 4 bản thuộc 3 khu vực bỏ phiếu cử tri sẽ đi bỏ phiếu sớm hơn 2 ngày gồm Cha Nga, Xảm Thang, Kẻo Nam và Na Kho. Trong đó, có bản Cha Nga và Xảm Thang nhà văn hoá bị lũ cuốn trôi nên phải mượn tạm trường học để làm điểm bỏ phiếu. Ảnh: ĐB
Do địa hình đi lại khó khăn, xã Bắc Lý có 4 bản thuộc 3 khu vực bỏ phiếu cử tri sẽ đi bỏ phiếu sớm hơn 2 ngày gồm Cha Nga, Xảm Thang, Kẻo Nam và Na Kho. Trong đó, có bản Cha Nga và Xảm Thang nhà văn hoá bị lũ cuốn trôi nên phải mượn tạm trường học để làm điểm bỏ phiếu. Ảnh: ĐB
Cử tri xem danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: ĐB
Cử tri xem danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: ĐB
Tại xã Mỹ Lý, không khí chuẩn bị cho Ngày bầu cử diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Đây là địa phương vừa trải qua trận lũ lịch sử năm 2025 với nhiều thiệt hại nặng nề. Dọc các tuyến đường vào bản, dấu tích của nước lũ vẫn còn in hằn trên tường nhà, nền sân; nhiều công trình đang trong quá trình sửa chữa, khắc phục. Công tác tái thiết sau thiên tai vẫn tiếp tục được chính quyền và người dân nỗ lực triển khai từng ngày. Ảnh: ĐB
Tại xã Mỹ Lý, không khí chuẩn bị cho Ngày bầu cử diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Đây là địa phương vừa trải qua trận lũ lịch sử năm 2025 với nhiều thiệt hại nặng nề. Dọc các tuyến đường vào bản, dấu tích của nước lũ vẫn còn in hằn trên tường nhà, nền sân; nhiều công trình đang trong quá trình sửa chữa, khắc phục. Công tác tái thiết sau thiên tai vẫn tiếp tục được chính quyền và người dân nỗ lực triển khai từng ngày. Ảnh: ĐB
Dù còn bộn bề khó khăn, xã Mỹ Lý vẫn xác định tổ chức thành công Ngày bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tại các khu vực bỏ phiếu, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Trong cái nắng oi ả của miền biên viễn, cán bộ xã, bản cùng các thành viên tổ bầu cử tất bật dọn dẹp, chỉnh trang nhà văn hóa, treo băng rôn, khẩu hiệu, niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử theo quy định. Ảnh: ĐB
Dù còn bộn bề khó khăn, xã Mỹ Lý vẫn xác định tổ chức thành công Ngày bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tại các khu vực bỏ phiếu, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Trong cái nắng oi ả của miền biên viễn, cán bộ xã, bản cùng các thành viên tổ bầu cử tất bật dọn dẹp, chỉnh trang nhà văn hóa, treo băng rôn, khẩu hiệu, niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử theo quy định. Ảnh: ĐB
Danh sách cử tri được rà soát kỹ lưỡng, đặc biệt lưu ý các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ, phải di dời hoặc tạm cư ở nơi khác. Các phương án hỗ trợ cử tri đi lại khó khăn, người già, người khuyết tật cũng được xây dựng chi tiết, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.
Danh sách cử tri được rà soát kỹ lưỡng, đặc biệt lưu ý các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ, phải di dời hoặc tạm cư ở nơi khác. Các phương án hỗ trợ cử tri đi lại khó khăn, người già, người khuyết tật cũng được xây dựng chi tiết, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.
Trong bối cảnh đời sống còn nhiều thiếu thốn sau lũ, việc tham gia bầu cử tại các bản làng của xã Mỹ Lý càng được người dân xem như trách nhiệm và niềm tin gửi gắm vào chặng đường phát triển mới. Ảnh: ĐB
Trong bối cảnh đời sống còn nhiều thiếu thốn sau lũ, việc tham gia bầu cử tại các bản làng của xã Mỹ Lý càng được người dân xem như trách nhiệm và niềm tin gửi gắm vào chặng đường phát triển mới. Ảnh: ĐB
Tại xã Mường Lống, tính đến sáng ngày 4/3, mọi công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử cơ bản đã hoàn tất, bảo đảm đúng tiến độ và quy định. Danh sách cử tri được rà soát, niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu; cơ sở vật chất như hòm phiếu, con dấu, tài liệu phục vụ bầu cử được chuẩn bị đầy đủ. Ảnh: ĐB
Tại xã Mường Lống, tính đến sáng ngày 4/3, mọi công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử cơ bản đã hoàn tất, bảo đảm đúng tiến độ và quy định. Danh sách cử tri được rà soát, niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu; cơ sở vật chất như hòm phiếu, con dấu, tài liệu phục vụ bầu cử được chuẩn bị đầy đủ. Ảnh: ĐB
Theo báo cáo của Uỷ ban bầu cử xã Mường Lống, ngoài các ứng cử viên bầu cử Quốc hội và HĐND tỉnh, tổng số đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026–2031 được bầu là 15 đại biểu; số người được giới thiệu ứng cử sau hiệp thương lần ba là 23 người.  Ngoài ra, Uỷ ban nhân dân xã Mường Lống đã rà soát, xác định các khu vực bỏ phiếu gồm 13 khu vực thuộc 7 tổ bầu cử với số lượng 3.498 cử tri. Ảnh: ĐB
Theo báo cáo của Uỷ ban bầu cử xã Mường Lống, ngoài các ứng cử viên bầu cử Quốc hội và HĐND tỉnh, tổng số đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026–2031 được bầu là 15 đại biểu; số người được giới thiệu ứng cử sau hiệp thương lần ba là 23 người. Ngoài ra, Uỷ ban nhân dân xã Mường Lống đã rà soát, xác định các khu vực bỏ phiếu gồm 13 khu vực thuộc 7 tổ bầu cử với số lượng 3.498 cử tri. Ảnh: ĐB

Điền Bắc