Rộn ràng những chuyến đi biển cuối năm
Thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân đang tấp nập ra/vào tại cảng cá Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị), thực hiện những chuyến đi biển cuối cùng trước khi về nghỉ ngơi, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Những ngày cuối tháng 1/2026, khi trời còn chưa sáng rõ, tất cả cảnh vật còn đang chìm trong lớp sương mờ, tại cảng cá Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) đã rộn ràng tiếng máy của tàu thuyền pha lẫn tiếng cười nói của thuyền viên, thương lái…
Vừa cập bến tại cảng cá Cửa Việt sau 5 ngày đánh bắt thủy sản trên biển, ông Bạch Trọng Hân (trú phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An; máy trưởng tàu cá NA - 90789 - TS) cho biết, chuyến này, ông và các thuyền viên đánh bắt được hơn 10 tấn thủy sản các loại, chủ yếu là cá xay (cách ngư dân gọi loài cá thường dùng để chế biến thức ăn chăn nuôi), ước tính hơn 300 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, chuyến này dự kiến mỗi thuyền viên thu về khoảng 5 triệu đồng.
“Chúng tôi tranh thủ vào bờ để bán cá cho thương lái và tiếp nhiên liệu, mua thức ăn, nước uống cho chuyến tiếp theo. Nếu thời tiết thuận lợi chúng tôi sẽ ra khơi ngay trong ngày. Tranh thủ mấy hôm cuối năm anh em ra khơi kiếm thêm thu nhập rồi về ăn Tết cùng gia đình” - ông Hân chia sẻ.
Đang chuẩn bị cho chuyến đi biển tiếp theo, ngay từ sáng sớm, ông Phạm Văn Bảy (trú xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), chủ tàu QT - 95069 - TS đã mang giấy tờ đến Trạm kiểm soát Biên phòng Tân Lợi, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt thực hiện thủ tục xuất bến. Theo ông Bảy, hiện nay, ngoài ngư lưới cụ, nhu yếu phẩm, nhiên liệu… trước mỗi chuyến đi biển, chủ tàu phải đảm bảo các thủ tục đúng theo quy định nhằm chung tay gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU.
“Chúng tôi đã nắm bắt được thông tin về cảnh báo “thẻ vàng” IUU. Là ngư dân sinh sống bằng nghề đi biển, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề này nên luôn tuân thủ các quy định” - ông Bảy cho hay.
Ghi nhận tại cảng cá Cửa Việt, ngoài những chủ tàu, máy trưởng, thuyền viên, tiểu thương… đến mua bán, làm thủ tục ra khơi đánh bắt còn có nhiều lao động địa phương đến đây làm nghề lau chùi, rửa dọn tàu thuyền, đồ dùng đựng thủy sản. Vừa bốc dỡ các khay đựng thủy sản trên xe xuống để lau chùi, bà Hoàng Thị Hoa (trú thôn Phú Hội, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) vừa nói: “Thuyền viên, thương lái họ đi biển về mệt hoặc phải dành thời gian làm việc khác nên chúng tôi được thuê để làm vệ sinh tàu thuyền, ngư lưới cụ, khay đựng thủy sản cho họ”.
Ông Võ Văn Thức - Giám đốc Công ty TNHH Đại Đoàn Thắng, đơn vị quản lý bến chợ cá cảng Cửa Việt cho biết, những ngày gần đây thời tiết thuận lợi, số lượng tàu thuyền cập cảng nhiều, nhộn nhịp hơn so với trước đó. Để đảm bảo hiệu quả của các chuyến đánh bắt, nhiều tàu thuyền ngoại tỉnh, như: Nghệ An, Thanh Hóa cũng cập cảng tại đây, chuyển thủy sản lên xe chở về địa phương tiêu thụ và tiếp tục ra khơi.
“Thông thường, các chủ tàu thuyền sẽ liên lạc trước với chúng tôi ít nhất khoảng 1 giờ đồng hồ. Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với Chi cục Quản lý thủy sản để kiểm tra, nếu tàu không vi phạm IUU sẽ cho họ vào cập bến, nếu vi phạm họ sẽ bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt theo quy định” - ông Thức thông tin.
Theo Trung tá Nguyễn Văn Anh - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp và giáo dục cho tất cả cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân thực hiện đúng các quy định, đảm bảo an toàn trước và trong khi vươn khơi đánh bắt thủy sản.
Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt cũng đã và đang phối hợp với các đơn vị, các mạnh thường quân tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, như: trao cờ Tổ quốc, tuyên truyền các quy định hiện hành về hoạt động khai thác thủy sản… giúp bà con an tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.