Pháp luật

‘Rút ruột’ nửa tấn thuốc nổ mang bán kiếm lời

Đình Minh 20/03/2024 16:18

Được giao nhận và vận chuyển thuốc nổ, kíp nổ cho đơn vị thi công nhưng Lê Hữu Vinh và Đàm Minh Thành ở Thanh Hóa lại câu kết, ‘rút ruột’ hơn 500kg thuốc nổ để bán lấy tiền tiêu xài.

2-117-(1).jpg
3 bj can cùng tang vật của vụ án.

Ngày 20/3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Hữu Vịnh (48 tuổi, trú phường Hải Thượng); Đàm Minh Thành (39 tuổi) và Nguyễn Thị Thoa (43 tuổi đều ở xã Nghi Sơn) về tội chiếm đoạt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Trước đó, vào ngày 26/2, Vịnh được chủ một doanh nghiệp thuê nhận, vận chuyển 756kg thuốc nổ AD1 và 128 kíp nổ cho đơn vị thi công trên đảo Hòn Mê. Khi liên hệ nhận hàng, Vịnh giao cho Đàm Minh Vinh đi nhận rồi vận chuyển số thuốc nổ trên. Sau đó, Vịnh bàn với Thành lấy đi 21 thùng thuốc nổ (nặng hơn 500kg) và 128 kíp nổ bán cho Nguyễn Thị Thoa với giá 191,5 triệu đồng.

1-130-.jpg
Số thuốc nổ và kíp nổ bị thu giữ.

Nhận số tiền này, Thành trừ nợ và chuyển qua tài khoản của Vịnh trên 100 triệu đồng, số còn lại thì dùng để sử tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Rút ruột’ nửa tấn thuốc nổ mang bán kiếm lời

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO