Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Sa Pa bàn phương án xử lý tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sa Pa bàn phương án xử lý tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 10/9, UBND phường Sa Pa (Lào Cai) tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung dự thảo Kế hoạch, Phương án giải quyết tình trạng chèo kéo, đeo bám, bán hàng rong, ăn xin trên địa bàn khu vực Sa Pa.

Sa Pa họp bàn phương án xử lý tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách. Ảnh: THSP.
Sa Pa họp bàn phương án xử lý tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách. Ảnh: THSP.

Theo Phương án tổ chức thực hiện, phường Sa Pa xác định việc giải quyết tình trạng chèo kéo, đeo bám, bán hàng rong, ăn xin cần được triển khai đồng bộ, kết hợp giữa kiểm tra, xử lý tại nơi phát sinh vụ việc với tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và theo dõi tại nơi cư trú.

Mục tiêu là góp phần bảo đảm trật tự, môi trường du lịch, đồng thời quan tâm bảo vệ trẻ em và hỗ trợ sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Việc triển khai tập trung vào hành vi cụ thể, bảo đảm xác minh thông tin trước khi kết luận, xử lý theo đúng quy định.

Một trong những nội dung trọng tâm là rà soát, xác minh và lập hồ sơ theo dõi các trường hợp chèo kéo, đeo bám tại Sân Quần, khu vực Nhà thờ đá, công viên, các tuyến phố du lịch và những điểm tập trung đông khách. Các trường hợp được phân loại để có biện pháp phù hợp; trong đó chú trọng nhóm trẻ em cần được bảo vệ, hỗ trợ và những trường hợp có dấu hiệu tổ chức, dẫn dắt, ép buộc hoặc lợi dụng trẻ em.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động sẽ được triển khai tại hộ gia đình, nơi cư trú và các khu vực du lịch; phối hợp với tổ dân phố, nhà trường và địa phương nơi người dân cư trú.

Đối với hoạt động biểu diễn có trẻ em tham gia, phường sẽ rà soát, làm rõ thành phần, người tổ chức, người quản lý và điều kiện bảo vệ trẻ em; vận động chấm dứt hoạt động biểu diễn tự phát nhằm xin tiền, hướng đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp lứa tuổi, có tổ chức và người chịu trách nhiệm.

Các xã Tả Van, Tả Phìn, Bản Hồ, Ngũ Chỉ Sơn, Mường Bo được đề nghị phối hợp xác minh công dân cư trú tại địa phương, tổ chức tuyên truyền, vận động tại hộ gia đình và phối hợp theo dõi, hỗ trợ trẻ em, hộ khó khăn khi có liên quan. Qua đó tăng cường phối hợp liên địa bàn, hạn chế tình trạng phát sinh, dịch chuyển hoạt động từ địa bàn này sang địa bàn khác.

Tại cuộc họp, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND phường Sa Pa đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch và Phương án; xác định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị, tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai, bảo đảm các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Trung Dũng