Sai phạm hơn 11 tỷ đồng tại Gia Lai: Cần xem xét chuyển Công an điều tra!

22/09/2017 15:55

Theo Luật sư Tạ Quang Tòng- Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk, hành vi lập chứng từ khống để rút tiền ngân sách nhà nước với số tiền hơn 11 tỷ đồng có dấu hiệu của hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai.

Liên quan đến vụ sai phạm hơn 11 tỷ đồng tại Văn phòng HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, ngày 22/9, trao đổi với Đại Đoàn Kết, Luật sư Tạ Quang Tòng - Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk cho biết, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) tỉnh Gia Lai phát hiện số tiền sai phạm 11,221 tỷ đồng trong công tác quản lí tài chính, tài sản, trong đó có cả hành vi lập chứng từ khống để rút ngân sách nhà nước.

Theo Luật sư Tòng, hành vi lập chứng từ khống để rút tiền ngân sách nhà nước với số tiền kể trên có dấu hiệu của hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

"Đối với số tiền 11,221 tỷ đồng là hậu quả rất nghiêm trọng. UBKT Tỉnh uỷ Gia Lai phải báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra làm rõ. Việc yêu cầu các cá nhân nộp lại tiền khắc phục hậu quả chỉ là tình tiết giảm nhẹ chứ không làm thay đổi trách nhiệm hình sự của những người đã thực hiện hành vi cố ý làm trái nêu trên”, LS Tòng nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 20/9, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai giao Thường trực UBKT Tỉnh ủy tiến hành xử lý kỷ luật Đảng đối với ông Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; ông Vũ Tiến Anh, Chánh văn phòng HĐND tỉnh và bà Nguyễn Thị Lựu, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đã có sai phạm trong công tác quản lý tài chính, tài sản tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh hơn 11 tỷ đồng. Đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan.

Tuy nhiên Thông báo kết luận số 79-TB/UBKTTU do ông Nguyễn Duy Khánh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Gia Lai ký lại khẳng định rất rõ: "Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai vi phạm rất nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Trong đó, với thủ trưởng cơ quan, chủ tài khoản, ông Nguyễn Thế Quang là người chịu trách nhiệm chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sai phạm hơn 11 tỷ đồng tại Gia Lai: Cần xem xét chuyển Công an điều tra!

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO