Giáo dục

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 an toàn, nghiêm túc

Nguyễn Hoài 25/06/2025 07:17

Hôm nay (25/6), hơn 1,1 triệu thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Kỳ thi chính thức sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/6.

Thí sinh lưu ý thời gian có mặt tại phòng thi

Theo lịch, 14h ngày 25/6, thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi tại các phòng thi, đính chính sai sót (nếu có), nghe phổ biến quy chế thi và lịch thi.

Thí sinh lưu ý có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định để làm thủ tục dự thi, xuất trình thẻ căn cước/căn cước công dân/hộ chiếu và nhận thẻ dự thi.

Ảnh: Sở GDĐT Hà Nội.
Ảnh: Sở GDĐT Hà Nội.

Nếu thấy có những sai sót về thông tin cá nhân, các em phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lý kịp thời.

Trường hợp bị mất thẻ căn cước/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ cần thiết khác, các em phải báo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

Kỳ thi năm nay được tổ chức cho cả học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (chương trình mới) và Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 (chương trình cũ).

Thí sinh dự thi theo chương trình mới sẽ làm làm 4 bài thi, gồm 2 môn bắt buộc: Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn đã học ở trường (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ).

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh thi theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Ảnh: Bộ GDĐT.
Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh thi theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Ảnh: Bộ GDĐT.

Các em tham gia 3 buổi thi, trong đó 1 buổi thi môn Ngữ văn, 1 buổi thi môn Toán và 1 buổi thi của bài thi tự chọn.

Thí sinh dự thi theo chương trình cũ tham gia 4 buổi thi, trong đó 1 buổi thi môn Ngữ văn, 1 buổi thi môn Toán, 1 buổi thi môn Ngoại ngữ và 1 buổi thi bài thi tự chọn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh thi theo chương trình Giáo dục phổ thông 2006. Ảnh: Bộ GDĐT.
Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh thi theo chương trình Giáo dục phổ thông 2006. Ảnh: Bộ GDĐT.

Tại Hà Nội, số lượng thí sinh dự thi theo chương trình cũ lớn nên nhóm đối tượng này được phân bố 4 điểm thi riêng biệt, gồm: Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ), Trường THCS Lý Sơn (quận Long Biên), Trường THCS Hà Đông (quận Hà Đông) và Trường THPT Hồng Thái (huyện Đan Phượng). Còn lại, 229 điểm thi khác dành cho học sinh đang học lớp 12 chương trình mới.

Tại điểm thi Trường THPT Hồng Thái - nơi có 673 thí sinh tự do đăng ký dự thi, điểm thi được bố trí 23 phòng thi chính thức, 2 phòng chờ và 1 phòng dự phòng. Bà Phạm Thị Huyền, Trưởng điểm thi, cho biết: “Khác biệt giữa chương trình mới và cũ là khá rõ rệt, nên chúng tôi đặc biệt chú trọng việc phổ biến quy chế cho cả cán bộ coi thi và thí sinh”.

Theo bà Huyền, việc chủ động phổ biến kỹ quy chế nhằm tránh nhầm lẫn, bảo đảm quyền lợi và tâm lý yên tâm cho thí sinh. Với hơn 250 thí sinh không làm bài thi thành phần thứ ba trong bài thi tổ hợp, điểm thi đã bố trí phòng chờ riêng, đầy đủ ánh sáng, quạt mát, nước uống, có cán bộ giám sát để bảo đảm an ninh, an toàn.

Không lơ là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá

Bộ GDĐT cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay là 1.165.289 em, tăng 100.000 thí sinh so với năm 2024. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay.

Để chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 an toàn, nghiêm túc, chất lượng, Bộ GDĐT đã thành lập 15 đoàn thanh, kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 30 sở giáo dục và đào tạo, chưa kể các đoàn kiểm tra do lãnh đạo bộ và ban chỉ đạo thi cấp quốc gia thực hiện. Thời gian kiểm tra từ ngày 10 đến 23/6.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Lê Khánh.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Lê Khánh.

Ở khâu coi thi, tổ kiểm tra trực tiếp do ban chỉ đạo thi tại các địa phương bố trí theo nguyên tắc dưới 20 phòng thi bố trí 2 cán bộ kiểm tra. Từ 20-40 phòng thi, tối thiểu bố trí 3 cán bộ kiểm tra. Từ 41 phòng thi trở lên bố trí 4 cán bộ kiểm tra.

Ở khâu chấm thi, ban chỉ đạo thi các địa phương bố trí các đoàn kiểm tra tối thiểu 5 người/đoàn ở các khâu làm phách bài thi tự luận, chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm, ghép phách, nhập điểm bài thi…

Theo Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn, kỳ thi tốt nghiệp THPT là một kỳ thi lớn với nhiều mục tiêu, luôn được Bộ cùng các sở, ngành, địa phương chỉ đạo sát sao trong nhiều năm qua và đã đạt được những kết quả tốt đẹp.

Kỳ thi năm nay càng đặc biệt hơn khi được tổ chức trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi cả nước; tái cấu trúc và sắp xếp lại hệ thống thanh tra các cấp; tái cấu trúc và sắp xếp lại lực lượng Công an địa phương…

Do đó, Bộ trưởng đặc biệt lưu ý phương châm “4 đúng”, “3 không”, “2 tăng cường”. Trong đó, “4 đúng” là: đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng và đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường.

“3 không” là: không lơi là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá; không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường.

“2 tăng cường” là: tăng cường tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi; tăng cường tinh thần tự giác, thực hiện đúng Quy chế của thí sinh.

Để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, Bộ GDĐT yêu cầu UBND dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Năm nay, tại Hà Nội – địa phương có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước, Sở GDĐT thành phố phối hợp Văn phòng UBND xây dựng bản đồ số các điểm thi giúp thí sinh định vị, tìm đúng địa điểm thi. Đây sẽ là cẩm nang với các em học sinh và người nhà thí sinh, góp phần ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 an toàn, nghiêm túc