Sân vận động bị bỏ hoang hơn 20 năm được tôn tạo sau phản ánh của Báo Đại đoàn kết
Sân vận động Gang Thép (tỉnh Thái Nguyên) được xây dựng sau thống nhất đất nước 1975, có quy mô 16.000 chỗ ngồi và có thể chứa tới 30.000 khi cần thiết. Tuy nhiên, từ những năm 2000, công trình này đã bị bỏ hoang, lãng phí.

Nơi đây đã từng là niềm tự hào của người dân Thái Nguyên, tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn của đất nước, của ngành Công Thương, Công ty Gang Thép Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên. Ngoài các trận bóng đá trong nước, đây còn là địa điểm tổ chức các trận đấu bóng đá quốc tế vào thập niên 80 của thế kỷ trước, như Giải bóng đá khối các nước xã hội chủ nghĩa.
Từ những năm 2000, công trình này bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, xâm lấn từ mặt sân tới các khán đài. Song song với đó là sự xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, các công trình phụ trợ, tiện ích của sân.

Sau phản ánh của Báo Đại đoàn kết, đơn vị chủ quản của sân vận động Gang Thép là Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên đã lên kế hoạch cải tạo công trình bằng nguồn vốn cân đối của doanh nghiệp. Mục đích thiết thực của việc cải tạo là đưa sân vận động tái phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao cho người lao động Công ty, nhân dân trên địa bàn và các sự kiện của địa phương.
Theo thông tin của Văn phòng Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên, vào đầu năm 2026, Công ty đã tiến hành cải tạo sân vận động, bao gồm các phần việc như phát dọn cây dại, lu lèn lại mặt sân, tu sửa lại khán đài, chỗ ngồi và các phòng tiện ích. Mặc dù chỉ là sửa chữa nhỏ, nhưng công trình đã tổ chức được một số hoạt động của địa phương tại đây.
Một số hình ảnh của sân vận động Gang Thép sau khi được cải tạo:



