Báo Đại đoàn kết Quốc tế

Sân vận động hình mũ bảo hiểm: Lao đao vì dự án

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Sân vận động hình mũ bảo hiểm: Lao đao vì dự án

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Chính quyền Nhật Bản đang phải cân nhắc xem xét lại bản thiết kế một sân vận động được xây dựng để phục vụ cho Thế vận hội Tokyo 2020 sau khi nó nhận được vô số lời chỉ trích, trong khi giới chuyên gia nói rằng sân vận động hình chiếc mũ bảo hiểm này cần phải được thay thế.

Sân vận động hình mũ bảo hiểm từng thu hút sự chú ý dư luận giờ đang chịu rất nhiều chỉ trích (Nguồn: CNN)

Sân vận động 80.000 chỗ ngồi mới sẽ thay thế sân vận động quốc gia Kasumigaoka hiện có ở Tokyo và có thể trở thành địa điểm tổ chức Thế vận hội Olympic 2020, nếu Nhật Bản thành công trong việc đăng cai sự kiện này. Đặc biệt, sân vận động này còn thiết kế mái vòm có thể thu vào mở ra linh hoạt trong mọi thời tiết vào bản vẽ chi tiết - một đặc điểm kỹ thuật mà chỉ sân vận động Cowboys của Arlington, Texas mới có.
Thế nhưng, dự án xây dựng sân vận động này liên tục vấp phải nhiều lời chỉ trích do chi phí xây dựng nó đội lên quá cao, từ mức 162 tỉ Yên dự kiến (1,31 tỉ USD) lên đến mức 250 tỉ Yên (2,02 tỉ USD) ở thời điểm hiện tại.

Vị kiến trúc sư mang hai quốc tịch Iraq-Anh Zaha Hadid là người chiến thắng trong cuộc cạnh tranh chọn người thiết kế sân vận động này. Và bản thiết kế từng được đánh giá là “siêu hiện đại” này hóa ra lại khiến chính phủ Nhật phải chi nhiều tiền hơn do tổng thể công trình “phình ra” nhiều so với thiết kế ban đầu của nó. Cả giới chuyên gia và người dân Nhật sinh sống ở các khu vực xung quanh dự án này đều liên tiếng chỉ trích khi chính quyền công bố bản thiết kế trên.

Trong một bức thư gửi đến cơ quan chuyên trách tổ chức Thế vận hội 2020 của Nhật Bản, kiến trúc sư hàng đầu nước này Arata Isozaki đã nói rằng ông “hết sức thất vọng” về bản thiết kế và cảnh báo rằng sân vận động này sẽ là “nỗi hổ thẹn cho các thế hệ tương lai”.

Kể từ đó, dự án này liên tục cắt giảm chi phí, sửa lại thiết kế, trì hoãn… Ngoài việc bị chỉ trích vì chi phí xây dựng, người ta còn nghi ngờ về độ bền và sự thích hợp với quang cảnh xung quanh khi địa điểm xây dựng nằm ngay sát khu vườn của Đền thờ Meiji ở Thủ đô Tokyo. Rất nhiều nhóm người đã kêu gọi thay thế thiết kế của kiến trúc sư Hadid.

Một trong số những nhóm phản đối dự án này, dẫn đầu là kiến trúc sư từng đoạt giải thường Pritzker Fumihiko Maki – người thiết kế nhà thi đấu Tokyo phục vụ Thế vận hội năm 1964 cho rằng cần phải thay đổi thiết kế của Hadid bằng cách cắt bỏ 2 trong số các khung vòm chạy dọc sân vận động này, nhờ đó cũng giảm được chi phí xây dựng.

Một nhóm khác lại đưa ra biện pháp sửa chữa lại sân vận động cũ từng sử dụng cho Thế vận hội Tokyo năm 1964. Đây là giải pháp được đưa ra bởi Jeff Kingston, một vị Giáo sư nghiên cứu về châu Á tại Đại học Temple ở Tokyo. “Sẽ có rất ít các sự kiện thể thao cần tới chiều dài quá độ của sân vận động này” – ông Kingston nhận định. “Để có thể giảm chi phí hữu hiệu, họ có thể sửa chữa lại sân vận động cũ, chỉ cần trang thiết bị mới mà thôi”.

Trong tuần qua, Bộ trưởng giáo dục Nhật Bản Hakubun Shimomura, chuyên trách giám sát sự kiện này, đã phải ra thông báo rằng thiết kế này có thể được sửa lại trước khi chính thức đến hạn chót vào đầu năm 2019. Theo ông Shimomura, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ sử dụng sân vận động này để tổ chức Giải đấu Bóng bầu dục thế giới cùng năm đó.

Linh Chi