Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Sang Trung Quốc lao động chui, tiền mất, tật mang

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sang Trung Quốc lao động chui, tiền mất, tật mang

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 9-7, theo công an TP. Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, vào lúc 17 giờ ngày 8-7, Công an TP. Lạng Sơn tiếp nhận 4 trường hợp là công dân Việt Nam xin được giúp đỡ gồm: Sùng Sính Già (SN 1998), Thò Chí Mùa (SN1991), Sùng Chá Thò (SN 1981) và Mùa Mỷ Lua (SN 1969), đều là người dân tộc Mông, trú tại bản Pó Sá, xã Sùng Chái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Sang Trung Quốc lao động chui, tiền mất, tật mang

4 người dân tộc mông tìm đến công an TP. Lạng Sơn nhờ giúp đỡ
trong tình trạng đói lả, không một xu dính túi

Trước đó, vào tháng 2-2015, bốn người này đã vượt biên trái phép qua đường mòn biên giới tỉnh Hà Giang sang Trung Quốc làm thuê. Sau nhiều ngày lao động vất vả, ăn uống kham khổ và không được trả tiền công, bốn người trên bị công an Trung Quốc bắt giữ, đưa đi lao động công ích. Đến 9 giờ ngày 8-7, bốn người trên bị phía Trung Quốc đẩy qua đường biên giới giáp tỉnh Lạng Sơn. Do không có tiền, không biết đường trở về quê nhà nên họ đi bộ hơn 50 km tìm đến công an TP. Lạng Sơn nhờ sự giúp đỡ trong tình trạng đói lả. Công an TP. Lạng Sơn đã phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ nơi ăn, nghỉ để giúp hồi phục sức khỏe và đưa họ trở về Hà Giang. Theo ngành chức năng cho biết, mất hết tài sản, bị bóc lột lao động đó là một trong nhiều hậu quả mà người Việt Nam phải gánh chịu khi xuất cảnh trái phép ra nước ngoài.

Hoàng Đức