Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Sát cánh cùng người dân trong mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sát cánh cùng người dân trong mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Sát cánh cùng người dân trong mưa lũ
Bộ đội cùng người dân xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa thu hoạch từng phần lúa có thể cứu được sau ngập lụt. Ảnh: QĐND.

Trước diễn biến mưa lũ gây ngập lụt, sạt lở, chia cắt tại nhiều địa phương, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện. Những ngày qua, bộ đội đã kịp thời có mặt, giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 22/9, Bộ Quốc phòng có Công điện số 7057/CĐ-BQP gửi các cơ quan, đơn vị, yêu cầu chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại nhiều địa phương, đặc biệt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây lũ lớn trên một số sông, ngập sâu tại khu vực ven sông, vùng thấp trũng và đô thị; xảy ra ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông, cô lập một số khu dân cư. Thiên tai đã làm 3 người chết, 8 nhà sập đổ, 111 nhà hư hại và gần 20.000 nhà bị ngập.

Thực hiện Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, hoạt động của Tổng đài 112, nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn; điều động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời các tình huống, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II chỉ đạo rà soát phương án ứng phó, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; phối hợp xuất cấp, vận chuyển vật tư, nhu yếu phẩm giúp địa phương khắc phục hậu quả. Cục Quân y phối hợp tổ chức vệ sinh, phòng dịch, phun khử khuẩn môi trường, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Các quân khu được yêu cầu rà soát những khu vực có nguy cơ lũ quét, ngập lụt, chia cắt, sạt lở; các tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu; triển khai lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn.

Đáng chú ý, Cục Phương tiện không người lái thuộc Bộ Tổng Tham mưu được giao phối hợp với các quân khu huy động thiết bị bay không người lái khảo sát các khu vực xung yếu, phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để cảnh báo sớm, có biện pháp phòng ngừa và di dời người dân.

Nước rút đến đâu, bộ đội giúp dân đến đó

Những chỉ đạo ấy đang được cụ thể hóa bằng sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ tại những địa bàn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tại xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa, ngay sau khi nước lũ rút, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48, Sư đoàn 390 (Quân đoàn 12) đã về địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả. Bộ đội giúp người dân di chuyển bàn ghế, kê kích đồ đạc, cọ rửa nền nhà, lau chùi vật dụng, thu gom rác và bùn đất; đồng thời vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa, khơi thông cống rãnh và làm sạch các điểm trường.

Thượng tá Nguyễn Hữu Trường, Chính ủy Trung đoàn 48, cho biết địa bàn ngập lụt khá rộng, đơn vị xác định “nước rút đến đâu tổ chức lực lượng giúp dân đến đó”, ưu tiên các gia đình chính sách, gia đình neo người. Mỗi hộ được bố trí từ 2 đến 5 cán bộ, chiến sĩ để nạo vét bùn đất, rửa sạch đồ đạc, giúp các gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Bộ đội còn xuống đồng giúp người dân thu hoạch những diện tích lúa có thể cứu được. Có nơi, trước khi gặt phải dùng xô, chậu tát nước, rửa lớp bùn đất bám trên bông lúa; sau khi cắt, bó, lúa tiếp tục được rửa sạch bùn rồi mới vận chuyển về cho người dân.

Tại xã Yên Na, tỉnh Nghệ An, tuyến đường 543C qua khu vực bản Huồi Pai cũ bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn xuống khiến giao thông chia cắt hoàn toàn. Ban CHQS xã Yên Na phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân mở tuyến đường tiểu ngạch dài hơn 1km, đồng thời làm cầu tạm qua suối để tạo lối đi thay thế.

Việc làm đường, làm cầu nhằm phục vụ người dân, đặc biệt là đưa 172 học sinh của hai bản Huồi Pai và Cha Lúm đến các trường bán trú. Địa phương yêu cầu các lực lượng và phụ huynh thực hiện nghiêm phương án đưa đón, không để học sinh tự đi qua khu vực sạt lở, có nguy cơ mất an toàn.

Từ sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, dọn bùn đất trong những căn nhà sau lũ, cứu từng phần lúa đến mở đường, làm cầu cho học sinh đến trường, những người lính đang có mặt ở những nơi người dân cần nhất. Trong mưa lũ, tinh thần Bộ đội Cụ Hồ được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, khẩn trương, góp sức cùng người dân vượt qua khó khăn, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Nhóm P.V