Mặc dù chỉ còn vài ngày nữa đến thời điểm các sàn thương mại điện tử (TMĐT) và nền tảng số sẽ phải thực hiện nghĩa vụ khai và nộp thuế thay cho người bán nhưng vẫn còn nhiều ý kiến chưa thống nhất.
Theo Luật 56 sửa đổi một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ ngày 1/4/2025, các sàn TMĐT và nền tảng số sẽ phải thực hiện nghĩa vụ khai và nộp thuế thay cho người bán trên các nền tảng này.
Tuy nhiên mới đây, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) đã có kiến nghị gửi Quốc hội, đề xuất lùi thời gian áp dụng quy định này đến ngày 1/7/2025, thay vì áp dụng vào tháng 4 như dự kiến. Vecom lý giải rằng hiện tại, nghị định hướng dẫn thi hành vẫn chưa được ban hành, khiến nhiều doanh nghiệp và người bán hàng hoang mang, chưa thể chuẩn bị đầy đủ các thủ tục cần thiết. Hiệp hội này cũng chỉ ra rằng, việc hiểu và thực hiện các quy định thuế giữa các cơ quan thuế Trung ương và địa phương còn thiếu sự thống nhất, gây khó khăn trong việc triển khai.
Trước đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng đã có đề xuất tương tự, yêu cầu lùi thời gian thu thuế bán hàng online thêm 3 tháng, đến tháng 7/2025. Được biết, sự lo ngại chủ yếu nằm ở việc các sàn TMĐT chưa có đủ thông tin hướng dẫn rõ ràng từ cơ quan thuế. Điều này khiến các sàn và người bán hàng không thể triển khai quy định một cách hiệu quả.
Tuy nhiên, nhiều chủ shop online hiện nay đã rất sốt ruột, bày tỏ mong muốn được thực hiện nghĩa vụ thuế qua sàn TMĐT càng sớm càng tốt. Điều này không chỉ giúp họ tiết kiệm thời gian mà còn hạn chế được các sai sót khi tự kê khai thuế.
“Gần đây, nhiều người bán hàng online bị khởi tố vì tội gian lận thuế khiến tôi rất lo lắng. Tôi chưa bao giờ có ý định trốn thuế nhưng tôi và nhiều người bán khác nữa không phải lúc nào cũng xác định được số thuế phải nộp. Nếu các sàn giao dịch điện tử phải xác định nghĩa vụ thuế của người bán và thu hộ rồi nộp cho cơ quan thuế thì sẽ thuận lợi hơn cho người bán rất nhiều”, anh Vũ Thành Quảng, một người bán hàng trên sàn TMĐT cho biết.
Theo chị Lê Thị Hằng, chủ shop trên sàn thương mại Shopee, các sàn TMĐT lớn khác trên thế giới như eBay, Amazon hay Bestbuy đã thực hiện nghĩa vụ thu thuế doanh thu hoặc thuế giá trị gia tăng từ nhiều năm trước. Họ thu hộ thuế cho người bán và nộp lại cho cơ quan thuế, đồng thời công khai các thông tin thuế trên website của mình nên rất thuận lợi cho người bán. Tôi cũng mong muốn sàn TMĐT Việt Nam sớm triển khai thực hiện.
Bộ Tài chính cho biết, tổng số thu thuế từ các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT trong giai đoạn từ 2022 đến 2024 có xu hướng tăng, nhưng thuế thu từ hộ cá nhân và doanh nghiệp nhỏ vẫn rất thấp. Tại Việt Nam, thị trường TMĐT đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, với 61% người dùng Internet cho biết họ ưa chuộng mua sắm trên các sàn TMĐT. Tuy nhiên, thu thuế từ hoạt động kinh doanh trên các nền tảng này vẫn chưa đạt được mức độ mong muốn, chỉ có khoảng 20% doanh thu từ TMĐT được kê khai và nộp thuế đầy đủ.
Theo đánh giá của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), các quốc gia phát triển đã yêu cầu các sàn TMĐT thực hiện nghĩa vụ thu thuế thay cho người bán, nhằm đảm bảo tính công bằng trong việc thu thuế và giảm thiểu gian lận thuế.
Được biết, các sàn TMĐT như Shopee và Lazada đã tích cực triển khai các bước chuẩn bị kỹ thuật và nguồn lực để thực hiện quy định thu thuế mới. Đại diện Shopee cho biết, họ đã chuẩn bị các nguồn lực kỹ thuật và đang chờ đợi hướng dẫn chi tiết từ cơ quan chức năng. Trong khi đó, Lazada cũng thông báo sẽ triển khai các tính năng mới để giúp người bán cập nhật thông tin và mã số thuế chính xác.