Sẽ xử nghiêm minh vụ: “Gỗ lậu tập kết gần Trạm quản lý bảo vệ rừng?”
Liên quan đến vụ “Gỗ lậu tập kết gần Trạm quản lý bảo vệ rừng?” (số ra ngày 05/10/2015), Đại Đoàn Kết đã phản ánh về tình hình tàn phá rừng ở Bắc Trà My, Quảng Nam, đoàn công tác liên ngành của tỉnh do ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi thực tế kiểm tra vấn đề trên, qua đó cho thấy phản ánh của báo chí là hoàn toàn có cơ sở.

Gỗ lâm tặc bỏ lại hiện trường
Nội bộ có vấn đề?
Trong chuyến đi thực tế của đoàn công tác liên ngành đã cho thấy, việc phá rừng ở đây đang diễn ra rất nghiêm trọng, đã tạo thành điểm nóng tại địa phương. Tại khu vực khoảnh 1, tiểu khu 724 (thuộc thôn 2, xã Trà Bui) có đến hơn chục gốc cây gỗ to đường kính gần 2m bị đốn hạ. Gỗ tròn, gỗ phách nằm rải rác khắp nơi. Ngay tại điểm gỗ bị đốn hạ có một ngôi nhà kiên cố. Dư luận đặt ra câu hỏi, vì sao ở lâm phận này lại có người được quyền xây nhà ở đây? Có hay không đây là cứ điểm để lâm tặc hoạt động phá rừng lấy gỗ? Còn tại khu vực thôn 6 xã Trà Bui, các ngành chức năng tiếp tục phát hiện 11m3 gỗ được tập kết xunh quanh hai nhà dân địa phương.
Ngay sau chuyến thị sát này, ông Lê Trí Thanh đã chủ trì buổi họp khẩn với các ban ngành liên quan. Tại cuộc họp, đa số các ý kiến cho rằng, chính sự buông lỏng quản lý của BQL rừng phòng hộ Sông Tranh, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Tranh, chính mối quan hệ giữa các đơn vị liên quan chưa được phối hợp hiệu quả. Các trạm quản lý, bảo vệ rừng hoạt động kém. Phát hiện gỗ lậu nhưng BQL không bàn giao hồ sơ cho Hạt Kiểm lâm xử lý theo thẩm quyền, chính vì thế mà dẫn đến rừng bị tàn phá nghiêm trọng.

Ông Lê Trí Thanh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh
đi thị sát rừng phòng hộ huyện Bắc Trà My, Quảng Nam
Ông Huỳnh Tấn Đức – Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Nam cho biết, những nội dung báo chí phản ánh trong những ngày qua là hoàn toàn có cơ sở. Đến thời điểm này, các ngành chức năng của tỉnh đã bắt giữ 150m3 gỗ. Đó là số gỗ bị phát hiện bắt giữ, còn thực tế rất có thể số lượng gỗ bị lâm tặc vận chuyển trót lọt lớn hơn nhiều. “Nội bộ BQL lý rừng phòng hộ Sông Tranh có vấn đề. Tại sao Trạm quản lý bảo vệ rừng của Ban lại không có nhiệm vụ dừng xe ô-tô trong lâm phận mình quản lý để kiểm tra? Chỉ thị 20 của Tỉnh ủy đã nêu rõ, chỉ có Chủ tịch UBND huyện mới có thẩm quyền cho phép các đơn vị, cá nhân đưa phương tiện, máy móc vào rừng. Như vậy các anh đã không nắm rõ các quy định hoặc các anh có vấn đề!”- ông Đức nói.

Những cây gỗ lớn bị đốn hạ nằm ngổn ngang trong rừng
Nhận định của ông Đức là hoàn toàn xác đáng, bởi có hiện tượng, khi các ngành chức năng yêu cầu lập biên bản vụ việc thì lãnh đạo Đội cơ động của BQL rừng phòng hộ Sông Tranh không chịu hợp tác, không chịu bàn giao hồ sơ!? Cụ thể theo ông Nguyễn Nhuần – Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My: “Một số cán bộ của BQL rừng phòng hộ Sông Tranh thiếu trách nhiệm trong công việc. Đơn cử như khi phát hiện các điểm tập kết gỗ lậu, anh Phan Văn Dự, Đội phó Đội cơ động của BQL rừng phòng hộ Sông Tranh không chịu bàn giao hồ sơ cho đơn vị chức năng”.
Bất kỳ ai vi phạm cũng phải xử lý nghiêm
Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ông Lê Trí Thanh. Ông Thanh cho rằng, trong thời gian qua, BQL rừng phòng hộ Sông Tranh và Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Tranh thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng. Bên cạnh đó công tác vận động, giáo dục ý thức bảo vệ rừng cho người dân còn kém; xử lý các vụ phá rừng đã xảy ra chậm, chưa nghiêm túc; việc phối hợp giữa các ban ngành còn yếu; chồng chéo giữa các đơn vị chức năng. Chính sự buông lỏng, phó mặt cho lâm tặc đã dẫn đến tình trạng phá rừng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.
“Qua đây tôi đề nghị nghị BQL rừng phòng hộ Sông Tranh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 20 và Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Khẩn trương hoàn thiện quy chế phối hợp, tuần tra rừng khu vực giáp ranh. Chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị rà soát lại các tuyến đường lâm tặc hay đi, nếu cần thiết phải phá hủy” – ông Thanh chỉ đạo.
Ông Thanh cũng cho rằng, việc BQL rừng phòng hộ để người dân vào rừng phòng hộ để dựng nhà ở là không chấp nhận được. Không loại trừ những ngôi nhà được xây dựng trong rừng là để tiếp tay cho lâm tặc, do vậy thời gian tới phải tăng cường vận động, thuyết phục, di chuyển người dân ra khỏi rừng phòng hộ;… “Đề nghị các đơn vị chức năng kiểm tra, hoàn chỉnh lại hồ sơ, vụ nào xử lý hình chính thì xử lý, vụ nào xử lý hình sự phải khởi tố, bất kỳ ai vi phạm cũng phải xử lý nghiêm,…” – ông Thanh khẳng định
Thiết nghĩ để lấy lại niềm tin trong nhân dân, để bảo vệ rừng, các đơn vị liên quan trong ngành lâm nghiệp và các cơ quan chức năng, phải thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu. Cần sớm đưa những kẻ phá rừng ra trước vành móng ngựa.
NGHĨA SƠN