Văn hóa

Sinh viên Thủ đô lan tỏa phong trào xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Phạm Sỹ 08/12/2023 08:08

Tối ngày 7/12, tại Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội, tổ chức chung khảo Cuộc thi hùng biện “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” năm 2023.

img_2926.jpg
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia vòng chung khảo.

Đây là sân chơi tạo cơ hội cho các bạn trẻ được giao lưu, học hỏi, tiếp tục xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới gắn với việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Qua đó giúp thế hệ trẻ tự tin thể hiện niềm đam mê, sáng tạo, sự kết nối tích cực trong cộng đồng. Đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội – Thành phố sáng tạo “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.

nam05891.jpg
Cuộc thi thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên, học sinh trên địa bàn Hà Nội.

Được phát động từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/11/2023, sau hơn hai tháng triển khai rộng rãi tới 59 cơ sở Đoàn và 42 cơ sở Hội trực thuộc. Cuộc thi đã thu hút số lượng tham gia lên tới 100 tác phẩm dự thi.

Cuộc thi “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” – năm 2023 được tổ chức 2 vòng: Vòng thi video clip dành cho nhóm tác giả, mỗi đơn vị tham gia dự thi gửi 1 tác phẩm, thời lượng tối đa 7 phút; Vòng thi hùng biện và tài năng nghệ thuật.

Vòng thi video clip đã được tổ chức vào ngày 23/11/2023. Các tác phẩm được dàn dựng công phu, chất lượng, nội dung ý nghĩa lành mạnh, thực tiễn, phụ đề, lồng tiếng kỹ xảo, kỹ thuật chuyên nghiệp, tạo sức lan tỏa, truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng giới trẻ, nhằm góp phần cải thiện, xây dựng lối sống văn minh đô thị mới.

Tại vòng thi này, Ban Giám khảo đã chọn được 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba, 20 Giải Khuyến khích và 5 Giải Khuyến khích chuyên đề.

img_2939.jpg
Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thể hiện phần thi hùng biện.

Sau vòng thi video clip, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra 9 đội xuất sắc nhất tham gia vòng chung khảo. Tại vòng chung khảo, các đội chơi đã trải qua 3 phần thi: Hùng biện, xử lý tình huống và tài năng nghệ thuật.

nam06041.jpg
Các phần thi cũng cho thấy trách nhiệm của giới trẻ trong việc xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch.

Các đội chơi đã tạo ra được không khí hết sức sôi động và kịch tính. Nội dung thể hiện niềm đam mê, sáng tạo, sự kết nối tích cực trong cộng đồng; định hướng, lồng ghép lối sống, tư duy lạc quan; tình yêu quê hương đất nước; khát vọng, quan điểm cá nhân của giới trẻ Việt trong kỷ nguyên số. Các phần thi cũng cho thấy trách nhiệm của giới trẻ trong việc xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch của người Hà Nội trong thời kỳ hiện đại. Sau ba phần thi đầy kịch tính, Ban Giám khảo đã trao 1 Giải Nhất; 3 Giải Nhì; 5 Giải Ba; 5 Giải Khuyến khích.

nam06366.jpg
BTC trao giải cho các đội thi.

Cuộc thi được kỳ vọng sẽ “hữu xạ tự nhiên hương”, tạo hiệu ứng lan tỏa cho phong trào xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh một cách thiết thực hơn, hữu ích hơn…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sinh viên Thủ đô lan tỏa phong trào xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO