Số ca mắc bệnh ung thư tăng cao
Ngày 4/12, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, phối hợp Hội Ung Thư Việt Nam, Hội Ung Thư thành phố tổ chức Hội thảo Hàng năm Phòng chống Ung thư TPHCM lần thứ 28.
Đây là sự kiện khoa học lớn của ngành y tế TPHCM, là diễn đàn uy tín để cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các tiến bộ mới trong chẩn đoán – điều trị – dự phòng ung thư.
Hội thảo đón tiếp hơn 2.000 chuyên gia hàng đầu của ngành ung thư từ nhiều tỉnh/thành trong cả nước như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ… và nhiều đơn vị quốc tế với 27 chuyên gia đầu ngành đến từ Pháp, Đức, Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, …

Phát biểu tại hội thảo, TS.BS Diệp Bảo Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cho hay, trên thế giới, mỗi năm ghi nhận khoảng 20 triệu ca mắc mới và 9,7 triệu ca tử vong. Tại Việt Nam, con số này lần lượt là hơn 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong. Bệnh ung thư tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau bệnh lý tim mạch.
Trong khuôn khổ hội thảo lần thứ 28, có riêng một phiên chuyên đề về Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trong y tế nói chung và trong lĩnh vực ung thư nói riêng. Trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những trọng tâm nổi bật, phản ánh xu hướng tất yếu của ngành ung thư học hiện đại trong kỷ nguyên số. Song song đó, nhiều phiên chuyên đề được tổ chức tại các hội trường gồm: Giải phẫu bệnh và sinh học phân tử; Huyết học – ung bướu huyết học; Ung thư đầu cổ; Xạ trị và kỹ thuật xạ phẫu hiện đại; Phụ khoa ung thư; Ung thư vú; cùng các nhóm chủ đề tiêu hóa – gan mật – phổi – ngoại khoa.
Theo BS Tuấn, tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM – tuyến đầu điều trị ung bướu phía Nam, áp lực bệnh nhân ngày càng nặng nề. Dự kiến năm 2025, bệnh viện tiếp nhận hơn 1.080.000 lượt khám, tăng 20% so với năm 2024. Trong đó, số ca ung thư mới được phát hiện trong năm lên đến hơn 42.000 trường hợp với số lượng ung thư tuyến giáp chiếm 23%, ung thư vú 18%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, ông Hà Anh Đức – Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) khẳng định, số ca ung thư thực tế có thể còn cao hơn con số thống kê. Theo ông Đức, lĩnh vực khám và điều trị ung thư tại Việt Nam đã có những tiến bộ, song so với quốc tế vẫn còn chậm. Trong đó, đặc biệt chậm ở nhóm điều trị kỹ thuật cao và các liệu pháp điều trị chính xác.
Một nguyên nhân quan trọng không kém phần quan trọng khiến tỷ lệ tử vong bệnh nhân ung thư ở Việt Nam tăng cao, các bệnh viện như: Bệnh viện K, Bệnh viện Ung Bướu,… quá tải là do hiệu quả của công tác khám sàng lọc chưa cải thiện.