Số ca nhiễm Covid-19 ở Long An bất ngờ 'quay đầu' giảm sâu

Đoàn Xá 18/09/2021 08:35

Tính đến ngày 18/9, tỉnh Long An đã ghi nhận 30.107 người nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, trong 3 ngày gần đây số ca nhiễm đã giảm đáng kể, trung bình chỉ còn 250 ca mỗi ngày.

Ngày 18/9, thống kê từ Sở Y tế tỉnh Long An cho thấy địa phương này đã ghi nhận 30.107 trường hợp nhiễm Covid-19, trở thành địa phương thứ 4 trên cả nước có số ca nhiễm vượt mốc 30.000, sau TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là số ca nhiễm mỗi ngày ở tỉnh Long An đã có chiều hướng giảm đáng kể. Trong 5 ngày gần nhất, trung bình mỗi ngày chỉ có hơn 300 ca được ghi nhận. Ba ngày gần nhất, số ca nhiễm trung bình chỉ khoảng 250 ca. Nếu so với thời gian cao điểm, tỉnh Long An trung bình có khoảng 450-500 ca, có ngày hơn 600 ca thì thấy số ca nhiễm đã giảm rất nhiều, tới khoảng 45%.

Ngoài số ca nhiễm, hiện tỉnh Long An đã điều trị khỏi bệnh cho 23.715 ca, chiếm 78,76%. Riêng số người tử vong vì Covid-19 là 374 ca, chiếm 1,24%. Tỉnh cũng đang duy trì việc điều trị cho 5.716 ca theo mô hình 3 tầng. Trong đó, tầng 1 là những ca nhẹ ít triệu chứng, có 4.779 người, chiếm 83,23%. Tầng thứ 2 có 781, chiếm 13,58%, là những ca chuyển nặng từ tầng 1 đưa lên. Tầng thứ 3 có 156 ca, chiếm 3,17%. Ngoài ra, hầu hết các tầng điều trị đều vẫn dư rất nhiều giường do số ca nhiễm giảm và số ca khỏi bệnh tăng.

Hơn 1,4 triệu người dân Long An đã hoàn thành 1 mũi tiêm vắc xin

Thống kê tới nay, tỉnh Long An đã hoàn thành 1.569.304 mũi tiêm, bao gồm 1.421.487 mũi 1 và 147.817 mũi 2 (chiếm khoảng hơn 10%). Tỉnh cũng có quy định những người đã tiêm đủ 2 mũi ở Long An có thể được di chuyển trong khu vực nội huyện “vùng xanh”. Ngoài ra, một số địa phương cấp xã, thị trấn ở các huyện thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 cũng được nới lỏng khi đáp ứng đủ một số điều kiện, có thể mở lại siêu thị, cửa hàng, trung tâm thương mại... nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Tuy có một số dấu hiệu lạc quan nhưng tình hình dịch Covid-19 ở tỉnh Long An vẫn diễn biến khó lường, trong đó sự thay đổi về mức nguy cơ lây nhiễm (màu sắc của bản đồ Covid-19) chỉ sau một vài ngày. Ngoài một số huyện từ vùng đỏ, vùng cam hạ mức xuống vùng vàng, vàng xanh thì ngược lại, thị xã Kiến Tường đã từ vùng xanh tăng thêm 2 mức nguy cơ, lên vùng cam. Chi tiết hơn, chỉ trong 2 ngày qua thị xã Kiến Tường đã tăng thêm 2 mức nguy cơ với hàng chục ca nhiễm/ngày. Hiện thị xã này đã ghi nhận 617 ca nhiễm. Cùng với huyện Bến Lức, đây là 2 vùng có mức nguy cơ lây nhiễm cao ở Long An (màu cam).

Trước đó hơn 1 tuần, thị xã Kiến Tường đã được hạ mức giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15 sau nhiều ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng. Việc địa phương (cấp huyện thị xã thành phố) thay đổi màu sắc theo hướng tăng nguy cơ sẽ ít nhiều khiến một số chiến lược như nới lỏng, tập trung tiêm vắc xin hay xét nghiệm đại trà ở tỉnh Long An bị ảnh hưởng, thay đổi đáng kể.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số ca nhiễm Covid-19 ở Long An bất ngờ 'quay đầu' giảm sâu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO