Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Số ca sốt xuất huyết cao, Cà Mau tăng cường phòng, chống

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Số ca sốt xuất huyết cao, Cà Mau tăng cường phòng, chống

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thời gian qua, tình hình sốt xuất huyết tại tỉnh Cà Mau có diễn biến đáng lo ngại. Trước nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát và lan rộng, ngành y tỉnh đã khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và chủ động các biện pháp phòng, chống nhằm kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh trong cộng đồng.

Trong những tháng đầu năm 2026, tình hình một số bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Cà Mau có xu hướng gia tăng, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, số ca mắc hai bệnh này đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, tính từ đầu năm đến ngày 20/3, toàn tỉnh ghi nhận 1.082 ca sốt xuất huyết, tăng 154 ca so với cùng kỳ. Trong đó có 44 trường hợp sốt xuất huyết nặng, tuy nhiên không ghi nhận trường hợp tử vong. Khu vực Cà Mau là nơi có số ca mắc nhiều nhất với 258 ca trong kỳ báo cáo. Trước tình hình trên, ngành y tế đã chủ động triển khai các biện pháp giám sát, xử lý dịch. Trong 3 tháng đầu năm, 592 ổ dịch sốt xuất huyết đã được phát hiện và xử lý kịp thời, đạt tỷ lệ 100%, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Sốt xuất huyết Degue có dấu hiệu tăng cao trong đó có nhiều ca là người lớn. Ảnh: Nguyên Du
Sốt xuất huyết Degue có dấu hiệu tăng cao trong đó có nhiều ca là người lớn. Ảnh: Nguyên Du

Chị  Trần Thị Liên, ở khóm 4, phường Vĩnh Trạch, có hai con gái, con lớn vừa xuất viện thì con nhỏ cũng nhập viện vì mắc sốt xuất huyết. Chị Liên cho biết, ở nơi chị sinh sống cũng có mấy trường hợp khác mắc bệnh. Nhờ có hiểu biết về bệnh sốt xuất huyết nên gia đình đã đưa con vào viện điều trị kịp thời, không có biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Nguyễn Duy Liêm, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cho biết: Khác với những năm trước, năm nay, ngoài số trẻ em mắc sốt xuất huyết nhập viện đã ghi nhận nhiều trường hợp sốt xuất huyết ở người lớn chiếm tỷ lệ khá cao. Nhiều bệnh nhân nhập viện muộn dẫn tới tình trạng sốc nặng, sốc kéo dài và gây tổn thương nhiều cơ quan, suy gan, suy thận, Bác sĩ Liêm cảnh báo, tình trạng sốc sốt xuất huyết nếu không được can thiệp kịp thời sẽ khiến việc điều trị, hồi sức cho người bệnh, nhất là trẻ em gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ tử vong cao cũng như có thể để lại di chứng cho trẻ.

Bác sĩ Liêm cho hay, bệnh sốt xuất huyết nếu nhập viện trễ sẽ rất nguy hiểm khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn nhất là để kéo dài qua tới ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm dễ gây ra biến chứng. 

"Những trường hợp mắc bệnh ở trẻ em kể cả người lớn nếu gặp sốt cao liên tục kèm theo triệu chứng nhiễm siêu vi đau cơ, nhức mỏi, sốt cao, nôn ói, chảy máu cam, máu răng. Đặc biệt xuất hiện các triệu chứng đặc hiệu như đau sau hốc mắt, đau bụng, ói, tay chân sung huyết phải nhập viện sớm để điều trị. Hiện nay cũng đã có vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết mỗi người có điều kiện nên tiêm ngừa 2 mũi cách nhau 3 tháng. Muỗi Aedes aegypti – tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết, thường sinh sôi trong các dụng cụ chứa nước sạch quanh nhà. Do đó, biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất vẫn là diệt lăng quăng, muỗi và chủ động tránh muỗi đốt”, bác sĩ Liêm khuyến cáo.

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cà Mau chia sẻ, trước diễn biến của các bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Đối với sốt xuất huyết, cần thường xuyên vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, đậy kín các dụng cụ chứa nước và ngủ màn kể cả ban ngày.

Ra quân phun thuốc diệt muỗi ở các khu dân cư. Ảnh: Nguyên Du
Ra quân phun thuốc diệt muỗi ở các khu dân cư. Ảnh: Nguyên Du

Ngành y tế tỉnh Cà Mau tiếp tục tăng cường công tác giám sát dịch tễ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch. Cùng với đó triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng và duy trì hoạt động 1 tuần/lần tại các khu vực có nguy cơ cao, 2 tuần/lần tại các khu vực có chỉ số muỗi, lăng quăng cao và 1 tháng/lần tại các khu vực còn lại. Vận động toàn thể người dân cùng tham gia, đặc biệt chú ý nơi trú ẩn các ổ lăng quăng.

Trong đó tập trung ở những hộ dân có nhiều dụng cụ chứa nước không được đậy kín, bãi đất trống, khu nhà trọ, công trường xây dựng, điểm thu mua phế liệu, lốp xe, điểm bán cây kiểng, cà phê sân vườn và nơi tập trung đông người như: Chợ, trường học, bệnh viện, trạm y tế, cơ quan ban ngành, bến xe, bãi xe, nhà thờ, chùa, đình, công viên, khu vui chơi trẻ em. Đồng thời tổ chức xử lý triệt để ổ dịch mới phát sinh, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, có đánh giá khu vực có nguy cơ cao để tổ chức phun hóa chất diệt muỗi phòng chống sốt xuất huyết.

Nguyên Du