Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Sợ tin tức giả ảnh hưởng bầu cử, Italy 'cậy nhờ' Facebook

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sợ tin tức giả ảnh hưởng bầu cử, Italy 'cậy nhờ' Facebook

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lãnh đạo đảng cầm quyền Italy kêu gọi Công ty Facebook và các mạng truyền thông xã hội kiểm soát chặt chẽ các thông tin, trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử quan trọng của nước này sẽ diễn ra vào đầu năm sau.

Cựu Thủ tướng Matteo Renzi đang nỗ lực trở lại chính trường. (Nguồn: NYTimes).

"Chúng tôi đề nghị các mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, giúp chúng tôi có một chiến dịch bầu cử trong sạch", Matteo Renzi, chủ tịch Đảng Dân chủ cầm quyền cho biết trong một cuộc phỏng vấn. "Chất lượng của nền dân chủ ở Italy hiện nay phụ thuộc vào những vấn đề này", ông Renzi nhấn mạnh.

Trong bầu không khí toàn cầu đầy rẫy nghi ngờ về cái gọi là Nga “vươn vòi bạch tuộc” can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ, Pháp và Đức, cũng như trong cuộc trưng cầu dân ý rời Liên minh Châu Âu (EU) ở Anh và phong trào độc lập Catalan ở Tây Ban Nha, nhiều nhà phân tích lo ngại Italy là quốc gia tiếp theo sẽ đảo lộn trật tự chính trị trong bối cảnh khu vực EU ngày càng “dễ bị tổn thương”.

Hẳn nhiên, Đảng Dân chủ cầm quyền sẽ là những người lo lắng nhất. Thời gian gần đây, các thành viên Đảng này đang nỗ lực hướng dư luận và các công ty truyền thông xã hội (như Facebook) tập trung vào chiến dịch ngăn chặn việc phát tán các thông tin sai lệch mà họ cho là có thể làm ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử của nước này, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2 năm sau.

Cựu Thủ tướng Matteo Renzi, một chính trị gia khôn ngoan, đổ lỗi cho việc tin tức giả phát tán trên mạng xã hội Facebook hay các mạng xã hội khác thời gian qua là nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp, kéo theo việc ông phải từ chức hồi đầu tháng 12-2016. Động thái mới của ông Renzi, không chỉ để tự bảo vệ mình, mà còn để mở đường cho chiến dịch tranh cử vào ghế Thủ tướng.

Ông Renzi đã đưa vấn đề trên vào trung tâm các bài viết của mình trên trang cá nhân Facebook, đồng thời tổ chức một cuộc hội thảo tại Florence hồi cuối tuần qua, kêu gọi sự chú ý của dư luận về vấn đề này.

Andrea Stroppa, nhà nghiên cứu thuộc Công ty Ghost Data, người tư vấn cho ông Renzi về các vấn đề an ninh mạng, đã có những báo cáo về tin tức giả mạo bị phát tán, mà tờ Buzzfeed đã xuất bản trong tuần qua. Sau khi báo cáo được công bố, Facebook đã đóng cửa các fanpage được cho là “chỉ trích chủ nghĩa dân tộc và chống nhập cư”.

Davide Colono, một thành viên quản lý các trang web trên cho biết nội dung các bài viết chỉ nhằm mục đích thu hút một cú nhấp chuột với những từ khoá “hot” liên quan đến Đảng Dân chủ. Ông gọi việc đóng cửa các trang web là “chống lại sự tự do của báo chí và chính trị”. Một quan chức Italy giấu tên tiết lộ, các đại diện của Facebook khẳng định họ đang lên kế hoạch phái một “lực lượng” tới Italy để trực tiếp điều tra và giải quyết vấn đề này trước thềm cuộc tổng tuyển cử.

Kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, Facebook bắt đầu hợp tác với các bên đặc biệt là cơ quan công quyền các nước nhằm xác thực tin tức sau khi tin tức giả mạo tràn lan trên mạng xã hội này. Theo thống kê, các tin tức xuyên tạc, bóp méo đã được chia sẻ hàng trăm nghìn lần trên mạng Facebook trong thời gian bầu cử, gấp nhiều lần số lượt chia sẻ những tin tức chính thống về các cuộc điều tra liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump và bà Hillary Clinton.

Sau vụ việc, Facebook đã làm việc với các tổ chức như trang mạng kiểm chứng sự thật Snopes, hãng tin ABC News và hãng thông tấn AP của Mỹ để thẩm định tính xác thực của các câu chuyện và các thông tin được đăng tải.

Cho đến nay, mạng xã hội lớn nhất thế giới đã thực hiện nhiều biện pháp cứng rắn hơn trong cuộc chiến với tin tức giả mạo. Gần đây nhất, Facebook đã áp dụng thêm những thuật toán mới cho News Feed cũng như công cụ lọc tin tức giả mạo. Một trong những tính năng đáng chú ý là cho phép người dùng gắn cờ để cảnh báo thông tin gây tranh cãi hoặc thông báo nội dung có vấn đề. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá, những biện pháp này vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong đợi.

Linh Chi