Ngày 22/11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang gồm ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Lan, Phó trưởng Phòng Tuyên truyền - Địa bàn (Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang) đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã: Tân Sơn, Cấm Sơn, Phong Vân, Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
Ông Ngô Sách Thực tiếp thu ý kiến cử tri.
Tại các điểm tiếp xúc, Đoàn ĐBQH đã thông báo kết quả, nội dung chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và lắng nghe ý kiến cử tri. Theo đó, kỳ họp đã xem xét thông qua 9 dự án luật, cho ý kiến vào 6 dự án luật và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.
Dịp này, cử tri huyện Lục Ngạn bày tỏ sự vui mừng với những nội dung kỳ họp đã xem xét thông qua. Nhiều ý kiến nêu rõ, Lực Ngạn là huyện miền núi, chính vì vậy các Luật như Chăn nuôi, Trồng trọt có vai trò rất quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Cử tri mong muốn các luật trên sớm có hiệu lực với những quy định chặt chẽ về nguyên tắc hoạt động, chiến lược phát triển, chính sách của Nhà nước về trồng trọt, chăn nuôi. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư hoạt động phát triển lĩnh vực này. Quản lý giống, vật tư phân bón, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cây trồng, vật nuôi bảo đảm theo chuỗi hoạt động, sớm khắc phục khó khăn mà người nông dân đang gặp phải hiện nay.
Ông Ngô Sách Thực tiếp xúc với cử tri tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.
Nhiều cử tri đề nghị, Quốc hội tiếp tục quan tâm đến hạ tầng giao thông nông thôn miền núi, vùng cao, đặc biệt là tuyến quốc lộ 279 chạy qua địa bàn. Cùng với đó là vấn đề vệ sinh môi trường và chế độ chính sách đối với trưởng công an xã khi Luật Công an nhân dân có hiệu lực.
Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH, ông Ngô Sách Thực đã giải trình, làm rõ một số vấn đề, đồng thời tiếp thu, tổng hợp các ý kiến của cử tri gửi tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.