Sơn La: Nỗi nhọc nhằn nơi Trung tâm bảo trợ xã hội
Dù gặp nhiều khó khăn, đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn nhưng những cán bộ tại Trung tâm bảo trợ xã hội (Sở Y tế tỉnh Sơn La) vẫn luôn bám trụ, hết lòng chăm sóc, đảm bảo tốt đời sống với các đối tượng được bảo trợ nơi đây.

Hiện tại, Trung tâm bảo trợ xã hội (Trung tâm) với 37 nhân sự nhưng đang thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc 129 đối tượng được bảo trợ. Tuy nhiên, khó khăn hơn cả là Trung tâm được chia làm 2 cơ sở cách xa nhau. Đội ngũ viên chức, người lao động phải chia nhân sự để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ tại 2 nơi, dẫn đến việc triển khai và tổ chức các hoạt động bị ảnh hưởng rất lớn.
Bên cạnh đó, với đặc thù của Trung tâm là tiếp nhận nuôi dưỡng các đối tượng thường là những người yếu thế trong xã hội. Các đối tượng này thường là người già, trẻ em mồ côi, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, mắc những bệnh lý mãn tính, bệnh xã hội và gặp nhiều sang chấn tâm lý trước khi được tiếp nhận vào Trung tâm. Với đặc thù địa phương, nhiều đối tượng được tiếp nhận vào Trung tâm thuộc người dân tộc thiểu số nên còn chưa thạo tiếng phổ thông, chưa biết đọc, biết viết và nhận thức chậm so với lứa tuổi.
Theo ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội (Sở Y tế tỉnh Sơn La) cho biết, các đối tượng hiện đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm khi được tiếp nhận vào thường là những đối tượng yếu thế, với nhiều hoàn cảnh đặc biệt, bị tổn thương tâm lý nên việc tiếp nhận, chăm sóc của các cán bộ gặp nhiều khó khăn, vất vả do các đối tượng này gây nên. Hơn nữa, nhiều trường hợp còn bị khuyết tật, bại não, mắc các bệnh mãn tính như bệnh thận, tiểu đường, HIV/AIDS…
Chính vì vậy, để chăm sóc những trường hợp này thì những người cán bộ nơi đây phải thực sự bằng tình thương, lòng nhân ái và một tinh thần mạnh mẽ, kiên định với công việc để có thể bám trụ khi phải trực tiếp chăm sóc, bình ổn tâm lý với những đối tượng này.
Điển hình như trường hợp trẻ bị bại não, bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra, hoàn toàn nằm bất động nhưng vẫn đang được các cán bộ tại Trung tâm chăm sóc, mười mấy năm nay vẫn luôn được các cán bộ thay nhau tắm rửa, tiếp dưỡng; những trường hợp bị bệnh thận cũng thường xuyên phải được đưa đến viện chạy thận; những trường hợp nhiễm HIV/AIDS cũng cần phải được chăm sóc, hướng dẫn sinh hoạt, đảm bảo cuộc sống bình thường mà cán bộ không bằng tình thương, trách nhiệm thì khó có thể thực hiện được tốt và đảm bảo.
Vượt qua những khó khăn, bằng trách nhiệm những người cán bộ tại Trung tâm luôn phải thực hiện tốt việc duy trì hỗ trợ về tâm lý, tình cảm, giáo dục, học nghề và các kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập cộng đồng, định hướng nghề nghiệp cho đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm.