Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

'Sóng ngầm' châu Âu trỗi dậy sau sắc lệnh của ông Trump

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

'Sóng ngầm' châu Âu trỗi dậy sau sắc lệnh của ông Trump

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dù lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vấp phải làn sóng biểu tình trên toàn cầu và sau đó bị tòa phúc thẩm bác bỏ mới đây, nhưng điều đó không có nghĩa rằng nó không nhận được sự ủng hộ nào, đặc biệt là trong cộng động người dân châu Âu, những người trực tiếp hứng chịu ảnh hưởng của khủng hoảng di cư.

Tổng thống Donald Trump cùng biên bản ghi nhớ về lệnh cấm nhập cảnh với chữ ký của mình (Nguồn: Reuters).

Nếu như giới lãnh đạo của châu Âu là những người lên tiếng phản đối mạnh mẽ nhất lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump, thì các chính trị gia có quan điểm chống lại nguyên tắc xã hội và một bộ phận người dân của châu lục này lại hoan nghênh nó như một biện pháp cứng rắn nhưng cần thiết nhằm chống lại khủng bố.

Sự ủng hộ dành cho các đảng dân túy ở châu Âu đang gia tăng, khi nhiều người đang đổ lỗi cho giới lãnh đạo đương nhiệm không giải quyết triệt để các vấn đề mà họ phải đối mặt – trong đó nổi bật nhất là mối đe dọa tiềm ẩn đến từ việc tiếp nhận số lượng khổng lồ người tị nạn và nhập cư.

Và trong bối cảnh mà hàng loạt các cuộc bầu cử quan trọng sắp diễn ra trong các tháng tới đây – bao gồm ở Hà Lan, Pháp và Đức – giới chính trị gia mang tư tưởng dân túy đang muốn nắm quyền lực đã hoan nghênh lệnh cấm của ông Trump, và lấy đó làm động lực để làm tăng cơ hội giành chiến thắng của mình.

Pháp

Bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng Mặt trận Quốc gia Pháp, là một trong số các chính trị gia châu Âu đầu tiên lên tiếng bảo vệ lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump và nói rằng việc lệnh cấm này bị đóng băng là điều không tốt.

Từng có thời đứng ngoài cuộc trong trường chính trị nước Pháp, bà Le Pen giờ đã trở thành một ứng viên nặng ký trong kỳ bầu cử Tổng thống sắp diễn ra. Tư tưởng chống chủ nghĩa toàn cầu, muốn lưu giữ các giá trị của nước Pháp cùng quan điểm hạn chế người nhập cư của bà dường như khá tương đồng với tân Tổng thống Mỹ.

Chính tư tưởng đó đã giúp bà Le Pen thu hút được sự ủng hộ rộng rãi ở nước Pháp, quốc gia đã hứng chịu không ít các cuộc tấn công khủng bố trong những năm gần đây.

Damien Obrador, một Tùy viên Quốc hội ở thành phố Bordeaux, nói với hãng tin CNN rằng anh ủng hộ một lệnh cấm nhập cảnh tương tự của ông Trump ở nước Pháp, để ngăn chặn mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố.

“Nếu như bà Marine Le Pen, người đang có tỷ lệ ủng hộ cao, trở thành Tổng thống, tôi nghĩ rằng bà ấy sẽ đưa ra lệnh cấm tương tự, và điều đó sẽ là tốt bởi chúng tôi chưa từng phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố nào lớn như hiện nay” – Obrador nói.

“Pháp và châu Âu nên ban hành lệnh cấm nhập cư, giải quyết khủng hoảng nhập cư và trở lại với vấn đề cốt lõi: Tiêu diệt phiến quân IS” – Obrador nói – “Châu Âu cần phải làm mới mình và hướng tới ông Donald Trump”.

Về phần mình, trong cuộc phỏng vấn với hãng CNN trong tuần, tuy không nhắc tới một lệnh cấm tương tự, nhưng bà nói rằng “Nước Pháp giờ không còn có đường biên giới, tất cả là do EU”; ám chỉ Hiệp ước Tự do di chuyển Schengen trong đó phá bỏ biên giới nội bộ và cho phép công dân trong khối EU tự do di chuyển qua 26 quốc gia thành viên mà không cần hộ chiếu.

Alexandre Laustriat, một sinh viên 25 tuổi sống tại thành phố Toulouse, cũng đồng tình: “Tôi ủng hộ một bộ luật hạn chế nhập cư. Chúng tôi không có đường biên giới và nhận thấy rằng trong các vụ tấn công khủng bố gần đây, các nghi phạm thường mang hai quốc tịch hoặc đến Pháp bằng các kênh nhập cư”.

“Tôi cho rằng nếu Pháp có đủ quyền lực để kiểm soát biên giới của mình, một lệnh cấm nhập cảnh sẽ được ban hành ngay lập tức” – Laustriat cho hay.

Dù làm dấy lên hàng loạt cuộc biểu tình ở châu Âu, nhưng sắc lệnh này không phải không có người ủng hộ (Nguồn: Independent).

Hà Lan

Tại Hà Lan, chính trị gia có quan điểm dân túy Geert Wilders cùng đảng Vì Tự do (PVV) của ông cũng đang nhận được sự ủng hộ tăng đột biến ngay trước khi bầu cử diễn ra vào tháng 3 tới. Quan điểm chống người Hồi giáo và chống người nhập cư đang thu hút nhiều cử tri, những người cho rằng các đảng chính thống không hề gần gũi với họ.

Marcel Waldschmit, 49 tuổi, một doanh nhân sống tại The Hague, tin rằng đã đến lúc phải thay đổi và rằng lệnh cấm của Tổng thống Trump là một bước đi đúng hướng.

“Vấn đề ở đây là, Liên minh châu Âu giúp đỡ rất nhiều cho những người từ quốc gia khác vượt biển Địa Trung Hải để đến châu Âu, trong khi những người dân bản địa lại không nhận được sự hỗ trợ nào” – ông Waldschmidt nói – “Ông Trump hoàn toàn đúng. Phải đặt người dân nước mình lên trên hết”.

Cindy van Kruistum, 57 tuổi, một quản lý văn phòng tại Veenendaal, lại lo lắng về tình trạng sức ép mà dòng người nhập cư đang gây ra cho nền kinh tế và hệ thống an sinh xã hội.

“Không hề có sự quản lý” – bà van Kruistum nói với hãng CNN – “Có quá nhiều người nhập cư trái phép tại đây và rất khó để gửi trả họ về nước, ngay cả khi họ đến từ một nước nào đó không hề có chiến sự. Điều này khiến chính phủ cạn tiền, chúng tôi phải chi tiền vì họ và họ không hề có công ăn việc làm”.

Bà van Kruistum còn nói rằng sức ép khi phải tiếp nhận quá nhiều người nhập cư vào Hà Lan đã khiến bà mất dần niềm tin vào EU.

“Tôi không phải fan hâm mộ của ông Juncker (Chủ tịch Ủy ban EU) cùng đội ngũ của ông ấy. Tôi muốn có một Nexit (ám chỉ việc Hà Lan rời khỏi EU) cũng giống như Brexit” – bà van Kruistum nói.

Đức

Tại nước Đức, một số người ủng hộ việc hạn chế người nhập cư nói rằng việc họ ủng hộ lệnh cấm này không phải xuất phát từ nỗi lo sợ mà về vấn đề an ninh và chính sách mở cửa biên giới của EU. Đây cũng là nỗi quan ngại ngày càng gia tăng trong tiềm thức người dân châu Âu sau khi phải hứng chịu hàng loạt các cuộc tấn công khủng bố xảy ra ở Đức, Pháp và nhiều nước khác.

Joachim Steinhofel, 54 tuổi, một luật sư sống tại thành phố Hamburg cho hay dù đã bị thách thức một cách hợp pháp về mặt pháp lý, nhưng sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump “về căn bản là đúng”.

“Châu Âu cần phải đảm bảo an ninh các đường biên giới, thiết lập các vùng an toàn ở Trung Đông và Bắc Phi cho người tị nạn, quản lý chặt chẽ những người tị nạn đến châu lục này trong khoảng thời gian hỗn loạn 2015-2016 và trục xuất những người đến đây một cách bất hợp pháp” – ông Steinhofel nói.

“Thêm vào đó, nước Đức đặc biệt cần một bộ luật nhập cư giống như của Canada, Australia hay New Zealand” – ông Steinhofel nói thêm.

Anh

Trong tuần qua, có rất nhiều người ở Anh đã lên án lệnh cấm của Tổng thống Trump, làm dấy lên nhiều cuộc tuần hành trên khắp cả nước. Nhưng ông Nigel Farage – lãnh đạo đảng Độc lập Liên hiệp vương quốc Anh và cũng là người đang dẫn đầu phong trào Brexit ở nước này – đã hoan nghênh sắc lệnh trên.

“Ông Trump được lựa chọn để đưa ra đường lối cứng rắn. Ông ta được lựa chọn để nói rằng ông sẽ làm mọi thứ trong quyền hạn của mình để bảo vệ nước Mỹ khỏi những kẻ khủng bố IS thâm nhập. Có 7 quốc gia nằm trong danh sách đó. Ông ấy được bầu chọn để thực hiện điều này” – ông Farage nói với hãng tin BBC.

Đây cũng là quan điểm được nhiều người dân tại thị trấn Romford, ngoại ô thủ đô London – nơi đại đa số người dân bỏ phiếu ủng hộ Anh rời khỏi EU trong cuộc trưng cầu tổ chức hồi tháng 6 năm ngoái - ủng hộ.

“Người ta thật dễ dàng chỉ trích và lên án điều mà ông Trump đã thực hiện. Nhưng nếu những người này có mặt trong sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001, họ sẽ chứng kiến sự hủy diệt và tôi tin rằng ông ấy đã đúng khi đưa ra chính sách như vậy” – James Shields, cựu quan chức quân đội Anh, nói – “Lệnh cấm đó không phải sự phân biệt chủng tộc, không phải quan điểm cá nhân”.

Ông David Gray, một người dân khác sinh sống tại Romford, cũng ủng hộ lệnh cấm của ông Trump, nói rằng: “Cứ để họ (người nhập cư trái phép) đi hết khỏi đây, chúng tôi sẽ có thể có lại được việc làm. Đối với tôi, nước Anh sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm hơn, để trả thuế và xóa bỏ các tệ nạn”.

Theo dữ liệu thống kê mới nhất từ Eurostats, tính đến nay Đức đã phải tiếp nhận 696.855 người tị nạn, nhiều hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác; tiếp đến là Italy (96.560), Pháp (69.265), Áo (37.135) và Hy Lạp (36.765).

Khánh Duy