Sốt xuất huyết và tay chân miệng tiếp tục gia tăng tại Hà Nội
Trong tuần từ ngày 5 - 12/6, Hà Nội ghi nhận 34 ca sốt xuất huyết và 101 ca tay chân miệng, đều tăng so với tuần trước. CDC Hà Nội dự báo số ca sốt xuất huyết có thể tiếp tục tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch mới trong thời gian tới.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, 34 ca sốt xuất huyết trong tuần được ghi nhận tại 21 phường, xã, tăng 8 trường hợp so với tuần trước.
Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã ghi nhận 337 trường hợp sốt xuất huyết tại 93 phường, xã, không có ca tử vong. Số mắc cao hơn cùng kỳ năm 2025, khi thành phố ghi nhận 282 trường hợp.
Trong tuần, Hà Nội ghi nhận thêm một ổ dịch sốt xuất huyết tại xã Thanh Oai. Lũy tích từ đầu năm có 7 ổ dịch, trong đó một ổ dịch đang hoạt động.
CDC Hà Nội nhận định, số ca mắc đang có xu hướng gia tăng theo chu kỳ hằng năm. Việc xuất hiện các ổ dịch mới cho thấy nguy cơ số mắc tiếp tục tăng trong thời gian tới, nhất là khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.
Bên cạnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng cũng tiếp tục ghi nhận số mắc cao. Trong tuần qua, thành phố có 101 trường hợp tại 58 phường, xã, tăng 4 ca so với tuần trước.
Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 3.581 ca tay chân miệng, không có trường hợp tử vong. Số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2025, khi thành phố ghi nhận 2.839 trường hợp.
Các ca bệnh tay chân miệng đã xuất hiện tại 126 phường, xã. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch mới. Tổng số ổ dịch từ đầu năm là 65, hiện đều đã kết thúc.
Đối với bệnh dại, Hà Nội không ghi nhận ổ dịch mới trên động vật trong tuần. Tuy nhiên, từ đầu năm thành phố đã có 6 ổ dịch dại trên chó tại các địa bàn Hạ Bằng, Đoài Phương, Hòa Lạc và Thạch Thất. Tất cả người phơi nhiễm đã được điều trị dự phòng.
CDC Hà Nội cảnh báo, dịch dại trên đàn chó vẫn diễn biến phức tạp và có thể tiếp tục xuất hiện các ổ dịch mới. Nguy cơ tử vong ở người vẫn hiện hữu nếu người bị chó, mèo cắn chủ quan, không đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng kịp thời.
Trong tuần, thành phố cũng ghi nhận 11 trường hợp mắc sởi tại 11 phường, xã. Lũy tích từ đầu năm có 290 ca, không ghi nhận tử vong, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2025.
Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca ho gà tại An Khánh và Gia Lâm, nâng tổng số mắc từ đầu năm lên 48 trường hợp, cao hơn cùng kỳ năm trước.
Đối với COVID-19, thành phố ghi nhận 9 trường hợp trong tuần. Từ đầu năm đến nay có 234 ca tại 83 phường, xã, không có ca tử vong và giảm so với cùng kỳ năm 2025.
Trước diễn biến dịch bệnh, CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn giám sát ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại Bình Minh và Thanh Oai; giám sát khu vực ghi nhận bệnh nhân tại Hà Đông, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Cơ quan y tế cũng phối hợp với lực lượng thú y giám sát ổ dịch dại trên chó tại thôn Cổ Liễn, xã Đoài Phương.
Trong tuần tới, CDC Hà Nội tiếp tục giám sát các khu vực ghi nhận bệnh nhân sốt xuất huyết tại Cầu Giấy, Đại Mỗ, Liên Minh và Dân Hòa; đồng thời kiểm tra công tác phòng, chống tay chân miệng tại những khu vực có ca bệnh và ổ dịch.
Các trạm y tế phường, xã được yêu cầu chủ động triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất tại khu vực trọng điểm và nơi có nguy cơ cao; xử lý sớm, triệt để khu vực xuất hiện ca bệnh hoặc ổ dịch mới.
Ngành y tế cũng tăng cường giám sát tay chân miệng tại cộng đồng, trường mầm non và mẫu giáo; tổ chức vệ sinh, khử khuẩn theo quy định, đồng thời phối hợp với ngành thú y trong phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người.
CDC Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng quanh nhà, đậy kín dụng cụ chứa nước, phối hợp với lực lượng y tế trong các đợt diệt bọ gậy và phun hóa chất phòng sốt xuất huyết.
Phụ huynh cần thường xuyên rửa tay cho trẻ bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi và bề mặt tiếp xúc, theo dõi các biểu hiện sốt, phát ban, loét miệng hoặc nổi phỏng nước để đưa trẻ đi khám kịp thời.
Người dân cũng cần tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các vaccine phòng bệnh; khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy và đến cơ sở y tế để được tư vấn điều trị dự phòng, không tự theo dõi tại nhà.