Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Sử dụng căn cứ mới, Nga tăng cường hợp tác với Iran

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sử dụng căn cứ mới, Nga tăng cường hợp tác với Iran

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiến đấu cơ của Nga trong hôm 16/8 đã lần đầu tiên cất cánh từ một căn cứ quân sự của Iran để tấn công các mục tiêu phiến quân IS và các nhóm phiến quân khác ở Syria. Đây là bước đi quan trọng của Moscow trong chiến dịch không kích của họ và là một diễn biến quan trọng trong cuộc nội chiến đã kéo dài hơn 5 năm qua ở Syria.

Sử dụng căn cứ mới, Nga tăng cường hợp tác với Iran

Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga đã xuất kích từ một căn cứ quân sự của Iran trong hôm 16/8. (Nguồn: Sputnik).

Moscow, Tehran tăng cường hợp tác

Các máy bay ném bom tầm xa của Nga đã cất cánh tại một sân bay quân sự gần thành phố Hamedan, cách thủ đô của Iran khoảng 280 km về phía Tây nam, và tiêu diệt các mục tiêu ở 3 tỉnh thuộc miền Bắc và miền Đông Syria trong hôm 16/8.

Sự việc lập tức gây sự quan tâm đặc biệt trong cộng đồng quốc tế bởi việc Iran cho phép một cường quốc sử dụng một trong các căn cứ của họ để làm bàn đạp tấn công là chưa từng có tiền lệ. Nga cũng chưa từng sử dụng lãnh thổ của một quốc gia khác ở Trung Đông để phục vụ chiến dịch ở Syria, nơi họ đã tổ chức không kích chống các nhóm phiến quân và khủng bố trong gần một năm nay.

Điều này cho thấy quan hệ giữa Moscow và Tehran, cả hai đều là đồng minh của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đã tiến tới một mức độ cao nhất từ trước đến nay.

Thông tin xuất hiện chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói rằng Moscow và Washington đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận về vấn đề Syria có thể giúp tháo gỡ tình hình tại thành phố đang có chiến sự ác liệt ở phía Bắc nước này, Aleppo.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay thỏa thuận này sẽ “cho phép chúng tôi tìm ra một quan điểm chung và bắt đầu chiến đấu cùng nhau để mang lại hòa bình”, thêm rằng các đại diện của họ đang rất tích cực trong các cuộc đàm phán với phía Mỹ. Giới chức Mỹ, trong khi đó, lại cho hay các cuộc thảo luận với Nga đang tiếp tục và chưa đi đến thỏa thuận nào.

Nga và Mỹ hiện đang tích cực thảo luận về việc hợp tác sâu rộng trong cuộc chiến chống lại những kẻ cực đoan ở Syria, nhưng đến nay vẫn chưa thể đạt được một thỏa thuận do bất đồng quan điểm về việc xác định các tổ chức nào là mục tiêu của họ. Nga từng lên tiếng chỉ trích phía Mỹ là quá ngập ngừng trong việc thuyết phục phe nổi dậy “ôn hòa” mà họ hậu thuẫn ở Syrya rút khỏi các khu vực mà Al-Nusra - một nhánh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda - kiểm soát.

Kết quả nhãn tiền

Ở Tehran, hãng thông tấn IRNA đã dẫn lời ông Ali Shamkhani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cho hay Tehran và Moscow đã trao đổi các tiềm lực trong cuộc chiến chống lại tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

“Với sự hợp tác sâu rộng giữa Iran, Nga và Syria, tình hình đã trở nên ngày càng khắc nghiệt đối với những kẻ khủng bố và xu hướng này sẽ còn tiếp tục cho đến khi chúng bị hủy diệt hoàn toàn” - ông Shamkhani nói.

Nga và Iran đã bắt đầu tăng cường mối quan hệ hợp tác trong vài tháng trở lại đây sau khi các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran đã được gỡ bỏ theo một thỏa thuận hạt nhân mà họ ký kết với các cường quốc, đổi lại Iran phải hạn chế chương trình phát triển hạt nhân trong nước.

Theo giới chuyên gia, quyết định của Nga trong việc sử dụng một căn cứ quân sự ở Iran để thực hiện chiến dịch không kích ở Syria ban đầu sẽ giúp họ giảm chi phí chiến dịch đáng kể.

Tuyên bố mà Nga đưa ra cũng cho hay, các loại máy bay ném bom của họ gồm Su-34 và Tu-22M3 đã cất cánh từ sáng 16/8 để nhằm vào các mục tiêu IS, tổ chức Al-Nusra ở các thành phố Aleppo, Deir el-Zour và Idlib, tiêu diệt được 5 kho đạn lớn, nhiều trại huấn luyện và 3 đài chỉ huy.

Lực lượng phiến quân Al-Nusra là một chi nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Syria. Tuy nhiên, tổ chức này gần đây tuyên bố đổi tên thành Fath al-Sham và cắt đứt quan hệ với mạng lưới khủng bố toàn cầu trên nhằm tránh khỏi các cuộc không kích của Nga và Mỹ. Trong khi đó, Nga và Mỹ bác bỏ tuyên bố trên, cho rằng đây chỉ là đòn che mắt.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đăng tải một đoạn video cho thấy chiếc máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của họ đang thả bom xuống các mục tiêu khủng bố ở Syria.

Được biết, căn cứ không quân gần nhất với thành phố Hamedan của Iran là Shahid Nojeh, cách thành phố này 50 km. Hiến pháp Iran, được thông qua sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, cấm việc thiết lập một căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, không có điều gì ngăn cản giới chức Iran cho phép một quốc gia khác sử dụng căn cứ không quân của họ.

Khánh Duy