Báo Đại Đoàn Kết Chính phủ

Sự phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận là “chìa khóa” chuyển hóa sức mạnh nhân dân thành nguồn lực phát triển

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sự phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận là “chìa khóa” chuyển hóa sức mạnh nhân dân thành nguồn lực phát triển

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Sự phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận là “chìa khóa” chuyển hóa sức mạnh nhân dân thành nguồn lực phát triển
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu. Ảnh: Quang Vinh

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sự phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính là chìa khóa để chuyển hóa sức mạnh tinh thần của hơn 100 triệu đồng bào thành nguồn lực vật chất, hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tạo xung lực mới, khí thế mới cho MTTQ Việt Nam

Ngày 12/5, phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Đại hội diễn ra sau thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội góp phần tạo xung lực mới, khí thế mới cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của Mặt trận, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho hay, thời gian qua, nhất là từ đầu năm 2026 đến nay, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, hết sức phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.

Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự đồng hành của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự ủng hộ, hỗ trợ của bạn bè quốc tế, Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, góp phần đưa kinh tế - xã hội của nước ta đạt được nhiều kết quả tích cực.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Lạm phát, bội chi, nợ công, nợ Chính phủ được kiểm soát. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới. Quy mô nền kinh tế đạt 514 tỉ USD, xếp thứ 32 thế giới. Vốn FDI thực hiện đạt kỷ lục 27,6 tỉ USD...

Trong quý I/2026, tăng trưởng GDP đạt 7,83%, trong đó có 4 địa phương tăng trưởng trên 10%. Thu ngân sách nhà nước tăng 15,2%. Thu hút FDI tích cực, vốn FDI thực hiện đạt 7,4 tỉ USD, tăng 9,8%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 344,2 tỉ USD, tăng 24,2%.

Các động lực tăng trưởng tiếp tục chuyển biến tích cực. Cả ba khu vực kinh tế đều tăng trưởng khá. Xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai đồng bộ, tập trung ở các dự án trọng điểm như đường bộ cao tốc, cảng hàng không, hạ tầng số...

"Chính phủ trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên cùng sự đồng hành của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã giúp Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh.

Chính phủ và Mặt trận phối hợp tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trong thành công chung của cả nước có sự đóng góp tích cực, quan trọng từ công tác phối hợp chặt chẽ, ngày càng hiệu quả, thực chất giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhấn mạnh Chính phủ đồng tình và đánh giá cao những điểm mới, đột phá mà Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đề ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, thời gian tới, hai bên tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và yêu cầu thực tiễn để tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trọng tâm là tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân sĩ, trí thức, các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài tham gia hiến công, hiến kế, chung sức, đồng lòng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, vận hành hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng xã hội hài hòa, văn minh, tiến bộ, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Tăng cường phối hợp thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động chăm lo thiết thực đời sống nhân dân, thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo và địa phương có đông đồng bào dân tộc; phấn đấu thực hiện thành công 12 chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến cơ sở, đến nhân dân mà Đại hội đề ra.

Phối hợp phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên ngay từ bước đánh giá tác động, xây dựng và hoạch định chính sách; nâng cao chất lượng các dự án luật; phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện hiệu quả chương trình “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Chính phủ phối hợp, hỗ trợ triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu nhân dân giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ với bạn bè quốc tế và các đối tác truyền thống nhằm tranh thủ tối đa các nguồn lực, điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

Chính phủ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chính phủ cam kết cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức phối hợp theo hướng thực chất, đo lường được kết quả, lấy nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực của hành động như: tổ chức tháng “Nghe dân nói”; triển khai nền tảng “Mặt trận số” tiếp nhận 24/7 kiến nghị của nhân dân; triển khai các hành động, phong trào thi đua dựa trên dữ liệu, số liệu và sự hài lòng của nhân dân.

Chính phủ cũng đề nghị hai bên phối hợp điều chỉnh, bổ sung nghị quyết liên tịch, trong đó xây dựng các nội dung, cơ chế phối hợp mới phù hợp với yêu cầu tổ chức bộ máy sau sắp xếp cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Chính phủ luôn xác định công tác phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là điều kiện tiên quyết để đảm bảo mọi quyết sách của Chính phủ mang đậm hơi thở cuộc sống và được nhân dân đồng thuận.

 "Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sự phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính là chìa khóa để chuyển hóa sức mạnh tinh thần của hơn 100 triệu đồng bào thành nguồn lực vật chất, hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định.

Anh Vũ - Quang Vinh