Sức mạnh của Mặt trận là sức mạnh của lòng dân
Đó là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức ngày 26/11.
Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo
Đại hội có sự tham dự của: Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng; ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Hải Dương (cũ) và TP Hải Phòng (cũ) cùng 325 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân và các tổ chức thành viên của MTTQ thành phố.


Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khẳng định: Với chủ đề “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam thành phố; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng Hải Phòng phát triển, văn minh, hiện đại”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đại hội đầu tiên với mô hình hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố.
Các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, phù hợp với yêu cầu phát triển mạnh mẽ của thành phố và tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia đóng góp; đặc biệt đã cụ thể hóa những nội dung mới theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại Đại hội, từ 2024 đến nay, MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã vận hành thông suốt theo mô hình mới. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được chú trọng. Nội dung, hình thức tuyên truyền được tăng cường đổi mới. Công tác giám sát, phản biện xã hội tăng cả về số lượng, chất lượng. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được triển khai nghiêm túc, có chất lượng. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với nhiều cách làm sáng tạo, mô hình lan tỏa sâu rộng, gắn kết với đời sống thực tiễn ở cộng đồng dân cư.
Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ được duy trì hiệu quả, đã huy động hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ đúng đối tượng; kịp thời hỗ trợ các tỉnh, thành phố bạn khắc phục hậu quả bão lũ, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố triển khai thí điểm mô hình “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” gắn với các mô hình tự quản đã thực hiện, từng bước hướng tới hiệu quả thực chất.
Hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài được mở rộng; tổ chức bộ máy từ thành phố đến cơ sở được củng cố, bảo đảm tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ. Song song, MTTQ Việt Nam thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Công tác cán bộ được quan tâm, nhiều cán bộ trẻ được luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đáp ứng trong tình hình mới.

Xây dựng đội ngũ Mặt trận “3 gần”, “5 phải”, “4 không”
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và thảo luận, chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực tiễn triển khai các công tác Mặt trận. Từ đó, Đại hội đã đề ra 9 chỉ tiêu cụ thể, 3 khâu đột phá và 7 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: Hàng ngàn hội nghị cùng hàng trăm ngàn lượt người tham dự liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp; hỗ trợ hơn 300 nhà ở cho người có công; xây dựng gần 2.000 nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát về đích trước thời hạn; phối hợp trao tặng trên 350.000 suất quà; tổ chức 710 cuộc giám sát và hàng năm 85% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hoá”,… là những con số biết nói thể hiện sức mạnh đại đoàn kết, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng và đoàn thể các cấp trong thời gian vừa qua.

Bày tỏ tán thành phương hướng, mục tiêu của MTTQ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa mới cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng và quán triệt sâu sắc các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, nhất quán 3 quan điểm chỉ đạo, 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó vấn đề cốt lõi là đề ra mục tiêu gì và xem ai làm gì, làm như thế nào, làm đến đâu, khi nào xong, đo bằng kết quả gì. Áp dụng công thức ba dễ (dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm), ba rõ (rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn) và ba đo (đo đầu vào, đo đầu ra, đo tác động).
Thời gian tới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng thực hiện 3 nhiệm vụ chính. Trong đó, MTTQ TP Hải Phòng bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chú trọng vai trò nòng cốt chính trị, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn của thành phố như xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng nhà ở xã hội, tham gia triển khai toàn diện chính quyền số, kinh tế số, xã hội số… góp phần đạt mục tiêu của Đảng bộ thành phố: “Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, an sinh và phúc lợi toàn diện”, “đi đầu trong xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa”.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị MTTQ Việt Nam thành phố quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng “dân là gốc”, nhận thức đầy đủ và thực hiện cho được sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam với tư cách là tổ chức đại diện cho nhân dân, vì nhân dân, “Mặt trận là nhân dân”, “Sức mạnh của Mặt trận là sức mạnh của lòng dân”. Các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhất định phải hướng về nhân dân, “lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới” theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Nhiệm kỳ tới với mô hình tổ chức bộ máy mới và yêu cầu công tác Mặt trận ngày càng cao, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu MTTQ Việt Nam thành phố phải đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, nhấn mạnh vai trò trung tâm phối hợp, thống nhất hành động của Mặt trận nhưng vẫn phải đảm bảo các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc hoạt động thống nhất trong Mặt trận nhưng vẫn phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi tổ chức.
Ngoài ra, MTTQ TP Hải Phòng cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Mặt trận, đội ngũ cán bộ của các tổ chức chính trị - xã hội cũng như các tổ chức thành viên, nhất là cán bộ cơ sở, phải có: "3 gần": Gần dân - gần cơ sở - gần không gian số; "5 phải": Phải lắng nghe - phải đối thoại - phải làm mẫu - phải chịu trách nhiệm - phải báo cáo kết quả; "4 không": Không hình thức - không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng…
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà tin tưởng Đại hội MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng lần thứ I sẽ mở ra chặng đường phát triển mới, tạo thêm sức mạnh cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận xã hội, xây dựng Thành phố Hải Phòng trở thành thành phố xanh, thành phố phát triển, thông minh, đáng sống, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Tại Đại hội, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định: Giai đoạn 2026 - 2030 đánh dấu bước chuyển quan trọng đối với thành phố, thành phố đang đứng trước thời khắc vàng - một cơ hội lịch sử khi thời cơ, điều kiện và nguồn lực đã hội tụ để Hải Phòng bứt phá mạnh mẽ như kỳ vọng của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân. Quy mô dân số mở rộng, không gian phát triển được mở ra mạnh mẽ sau hợp nhất đã đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị đô thị, nguồn lực và tổ chức phát triển. Đây cũng là thời điểm thành phố phải triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chiến lược: xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện hạ tầng; thu hút và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ và logistics để giữ vững vai trò cực tăng trưởng phía Bắc.

Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 13% trở lên, phấn đấu đạt 14%, đồng thời hướng tới trở thành đô thị cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. Để hoàn thành những mục tiêu lớn lao đó, Hải Phòng cần một nền tảng đồng thuận xã hội vững chắc, trong đó MTTQ Việt Nam các cấp giữ vai trò hạt nhân kết nối và phát huy sức mạnh của nhân dân.
Đại hội đã Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 120 ủy viên. Ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029 được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội cũng hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 28 đại biểu.
