Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được khơi dậy và phát huy
Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, không chỉ tổng kết chặng đường đã qua mà còn mở ra tầm nhìn, khát vọng và quyết sách cho tương lai đất nước. Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ Mặt trận, đảng viên và nhân dân kỳ vọng Đại hội sẽ tạo xung lực mới, khí thế mới, đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.
Đổi mới cách đánh giá cán bộ theo hướng toàn diện, đa chiều
Là một người dành nhiều năm tâm huyết cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó cả đời với công tác Mặt trận, ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chia sẻ, ông đã được tham gia chuẩn bị cho nhiều kỳ Đại hội Đảng, mở đầu là Đại hội III năm 1960, kỳ cuối cùng là khi tham gia vào tổ biên tập của Đại hội X, và thấy chưa có kỳ Đại hội nào được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng về hình thức và nội dung như Đại hội XIV lần này.

“Phải nói rằng đây là một kỳ Đại hội đặc biệt, chuẩn bị cho một bước phát triển mới của đất nước. Sau 40 năm đổi mới đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín lớn trên trường quốc tế, đặt nền móng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện trọn vẹn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”- ông Nguyễn Túc chia sẻ.
Qua 40 năm đổi mới, nếu không phát triển kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa thì không thể có thành tích như hiện nay. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời dạy của Người là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho việc lựa chọn những “hạt giống đỏ” trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay.
Theo ông Nguyễn Túc, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt” trong xây dựng Đảng. Trong kỷ nguyên mới, để việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ thực sự hài hòa giữa “đức và tài”, trước hết phải hài hòa giữa nhiệm vụ và quyền lợi. Nói đến tài và đức cũng như đức và tài là nói đến những yếu tố chủ đạo, then chốt trong cấu trúc nhân cách của một con người trưởng thành, trong đó đức chính là cái gốc.
Để việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ thực sự hài hòa giữa “đức và tài”, trước hết cần đổi mới cách đánh giá cán bộ theo hướng toàn diện, đa chiều, không chỉ dựa vào hồ sơ, thành tích hay năng lực chuyên môn, mà phải coi trọng uy tín xã hội, sự tín nhiệm của nhân dân và tập thể nơi công tác, bởi uy tín chính là “thước đo sống” của đạo đức và bản lĩnh chính trị. Nhưng có đức thôi chưa đủ mà còn phải có tài, đức và tài hòa vào nhau, hỗ trợ nhau.
“Tôi cho rằng, để hài hòa giữa đức và tài, phải giải quyết hài hòa lợi ích giữa vấn đề cống hiến và hưởng thụ. Hài hòa lợi ích để cái tài của người cán bộ được phát huy nhiều hơn nữa trong tình hình mới, toàn tâm, toàn ý phục vụ cho sự nghiệp đổi mới của đất nước” – ông Nguyễn Túc nhấn mạnh.
Không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới - nơi sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được khơi dậy và phát huy trở thành nền tảng vững chắc để đất nước bứt phá, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, giáo dục, thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội: Lựa chọn được những người có đức, có tài tham gia Ban Chấp hành Trung ương
Ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, giáo dục, thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, là một cán bộ đảng viên với 53 năm tuổi Đảng, cứ mỗi một kỳ Đại hội Đảng ông luôn tin tưởng và hy vọng Đảng ta sẽ đưa ra được đường lối chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên thịnh vượng, và phát triển ngang tầm với các nước phát triển trên thế giới.
Đại hội lần này, Đảng có một cải tiến là tích hợp 3 Văn kiện gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo Tổng kết xây dựng Đảng thành Báo cáo chính trị theo trục xuyên suốt, thống nhất. Việc hợp nhất thành một Văn kiện không chỉ ngắn gọn mà còn dễ nhớ, dễ tiếp cận và dễ so sánh. Đặc biệt, công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ tại Đại hội Đảng lần này không phải gửi tài liệu đến cho các đại biểu dự Đại hội mà mỗi người có một máy tính bảng IPad, trong đó tích hợp tất cả các tài liệu, Văn kiện của Đảng vào đó. Đây là một sự đổi mới rất lớn.
Về vấn đề nhân sự, ông Lê Như Tiến tin tưởng rằng, Đại hội lần này sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương, gồm 180 Uỷ viên chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết. Đó là những cán bộ chủ chốt, những cán bộ nắm các vị trí then chốt của Đảng và Nhà nước trong nhiệm kỳ tới. Ban Chấp hành Trung ương lần này phải lựa chọn được những người xứng đáng, có đức, có tài, vì nước vì dân, hết lòng vì dân vì nước, vì sự nghiệp phát triển của Đảng và của dân tộc. Đây là sự kỳ vọng rất lớn của các cán bộ đảng viên và nhân dân. Và quan trọng nhất là lựa chọn được những người thực sự xứng đáng đứng vào bộ máy cao nhất của Đảng. Đó là những người sẽ “chèo lái” con thuyền của đất nước không phải chỉ trong nhiệm kỳ 5 năm tới mà còn có tầm nhìn xa nữa, với dấu mốc 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và 100 thành lập nước (năm 2045).
Hoài Vũ (ghi)

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tham dự đại hội lần này là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm chính trị to lớn. Mỗi đại biểu trong đoàn không chỉ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, mà còn trực tiếp góp phần vào việc hình thành các quyết sách lớn của Đảng, những định hướng có tác động sâu rộng đến sự phát triển của đất nước và của địa phương trong nhiều năm tới. Do đó, các đại biểu cần phải tập trung nghiên cứu văn kiện, chuẩn bị kỹ lưỡng ý kiến tham gia thảo luận với tinh thần xây dựng, trí tuệ, trách nhiệm cao, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước và của tỉnh nhà. Đồng thời, các đại biểu phải thực hiện đúng về quy chế phát ngôn, giữ gìn hình ảnh, tác phong khi tham dự đại hội.
Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển trong giai đoạn mới, với tầm nhìn dài hạn; đánh dấu bước chuyển quan trọng về tư duy phát triển, mô hình tăng trưởng và phương thức lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh mới. Với tâm thế chủ động và trách nhiệm cao nhất, đoàn đại biểu Ðảng bộ tỉnh Khánh Hòa sẽ tích cực góp tiếng nói quan trọng vào ngày hội lớn của dân tộc, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm đưa tỉnh Khánh Hòa bứt phá, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là cực tăng trưởng cao của cả nước.
Xuân Hiếu (ghi)