Sức mạnh từ mái nhà chung - Bài 2: Dấu ấn từ Mặt trận cơ sở
Những ngày đầu tháng 4, tại Hà Tĩnh, khí thế thi đua chào mừng các ngày lễ trọng đại của quê hương, đất nước tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, nhất là khi các tổ chức chính trị - xã hội về chung mái nhà Mặt trận. Sự chuyển biến từ hoạt động đơn lẻ sang hợp lực đã tạo nên hiệu quả rõ nét.
Từ đơn lẻ đến hợp lực
Với phương châm “Mỗi đoàn viên, hội viên - một việc làm thiết thực, một dấu ấn thi đua” nhằm chào mừng các ngày lễ trọng đại của quê hương, đất nước, bắt đầu từ cuối tháng 3/2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm.
Đầu tháng 4/2026, toàn tỉnh khởi công xây dựng 216 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Xã Hồng Lộc là một trong những điểm sáng của đợt thi đua này. Trong đợt khởi công xây dựng 8 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hơn 200 đoàn viên, hội viên đã được huy động, chia thành nhiều nhóm để hỗ trợ từng gia đình.
Ông Hồ Văn Khánh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Lộc cho biết, đợt thi đua không chỉ dừng lại ở việc xây dựng 8 căn nhà với tổng kinh phí 560 triệu đồng mà còn mở ra kế hoạch dài hơi hơn. Qua khảo sát, địa phương tiếp tục đề xuất xây dựng hơn 60 nhà cho các hộ khó khăn, nhất là những gia đình chịu ảnh hưởng của thiên tai.
“Điểm đáng chú ý là cách làm đã thay đổi theo hướng phân công rõ ràng, từng tổ chức đoàn thể đảm nhận từng phần việc và theo dõi xuyên suốt từ khởi công đến hoàn thành. Cách tổ chức này đã khắc phục tình trạng chồng chéo trước đây, khi mỗi đoàn thể triển khai một hoạt động riêng. Nay, dưới sự điều phối của Mặt trận, các nguồn lực được kết nối, tạo nên sức mạnh tổng hợp” – ông Khánh chia sẻ.
Ông Nguyễn Trọng Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã nhận định, sự thay đổi thể hiện rõ ở tính gắn kết giữa các tổ chức. Nếu trước đây hoạt động còn đơn lẻ thì nay sự phối hợp nhịp nhàng hơn, hỗ trợ lẫn nhau, từ đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và giám sát.
Không chỉ trong lĩnh vực an sinh xã hội, sự chuyển biến còn thể hiện rõ trong các nhiệm vụ chính trị quan trọng như công tác bầu cử. Theo ông Hà, trước đây việc vận động cử tri gặp nhiều khó khăn, nhưng với mô hình mới, Mặt trận đóng vai trò khâu nối, các tổ chức chính trị - xã hội cùng vào cuộc, trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, rà soát. Nhờ đó, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, toàn xã đạt 100% cử tri tham gia.
Phát huy thế mạnh của từng tổ chức
Có thể khẳng định, dưới sự điều phối chung, vai trò của các tổ chức thành viên đã được phát huy rõ nét hơn. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Lộc là một điển hình. Sau sáp nhập, số lượng hội viên tăng lên gần 2.000 người, cùng với đó khối lượng công việc rất lớn, nhưng nhờ sự phân công thống nhất, các hoạt động được triển khai đồng bộ nên hiệu quả công việc vẫn tăng lên rõ rệt.
Theo ông Lê Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồng Lộc, mô hình mới đã kế thừa và phát huy tốt vai trò tập hợp, huy động sức dân của Mặt trận. Các nhiệm vụ chính trị lớn được triển khai thuận lợi, theo hướng lấy hiệu quả làm thước đo. “Một điểm đáng chú ý là sự chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cơ sở. Bên cạnh các hoạt động truyền thống, Mặt trận luôn tìm kiếm, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với địa phương, góp phần nâng cao đời sống người dân” - ông Tuấn cho biết.
Trên phạm vi toàn tỉnh, theo ông Trần Văn Lượng - Ban Tuyên giáo - Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, hưởng ứng đợt thi đua, toàn tỉnh đã đăng ký triển khai 1.361 công trình, phần việc với tổng trị giá gần 111 tỷ đồng. Trong đó, 216 nhà đại đoàn kết được hỗ trợ xây dựng, cùng nhiều mô hình sinh kế được triển khai nhằm tạo nguồn thu nhập bền vững cho người dân.
Đáng chú ý, các hoạt động ra quân đồng loạt tại 69/69 xã, phường đã thu hút gần 120.000 cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, tạo nên khí thế thi đua rộng khắp với hàng trăm công trình, phần việc cụ thể.
Thực tiễn tại Hà Tĩnh cho thấy, mô hình mới của MTTQ Việt Nam đang đi đúng hướng. Sự chuyển từ “đơn lẻ” sang “hợp lực”, từ “phối hợp” sang “chủ trì điều phối” đã tạo ra sức mạnh tổng hợp, phát huy vai trò của từng tổ chức thành viên.
Quan trọng hơn, mô hình này đã khơi dậy tinh thần đoàn kết trong nhân dân. Từ những ngôi nhà Đại đoàn kết, những cuộc họp thôn đông đủ người tham gia đến các mô hình sinh kế mang lại kết quả thiết thực, đúng người, đúng việc… tất cả đều cho thấy hiệu quả của việc phát huy sức dân.
Ông Thái Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau 9 tháng vận hành, mặc dù còn một số khó khăn, vướng mắc nhưng mô hình đã cho thấy những chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động. Bộ máy được tinh gọn, giảm trùng lặp chức năng, từng bước đi vào nề nếp, qua đó tăng cường sự gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân.
Cùng quan điểm, tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Quyên - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kiêm Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, để phát huy hiệu quả bền vững, cần tiếp tục hoàn thiện quy định, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm, bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu chung, vừa giữ được tính chuyên sâu cần thiết của từng lĩnh vực.
Những chuyển biến rõ rệt
Ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết tại TP Đà Nẵng cũng cho thấy, khi các tổ chức chính trị - xã hội cùng “về chung một mái nhà” Mặt trận đã tạo ra những chuyển biến rõ rệt về hiệu quả thực thi công việc.
Điển hình như tại xã Sơn Cẩm Hà, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội Phụ nữ xây dựng công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc”; Đoàn Thanh niên với công trình “Đường cờ Tổ quốc”; Hội Nông dân thực hiện hàng loạt pano tuyên truyền “5 không, 3 sạch, 3 an”; Hội Cựu chiến binh trồng mới và chăm sóc đường hoa dài 1,5km, làm 55 trụ cờ... Tất cả cho thấy sự vào cuộc đồng bộ, tinh thần trách nhiệm và sự chung tay tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội cùng người dân trong việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Ông Phạm Việt Hậu - Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho rằng: “Việc các tổ chức chính trị - xã hội “về chung một mái nhà” dưới sự phối hợp thống nhất của Mặt trận đã chấm dứt tình trạng chồng chéo, ví như cùng một đối tượng mà có nhiều tổ chức đoàn thể, nhiều lần đến triển khai... Qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động và tiết kiệm thời gian, nguồn lực. Đồng thời, sự phối hợp thống nhất này giúp các hoạt động được triển khai đồng bộ, rõ trách nhiệm, phát huy tốt vai trò của từng tổ chức, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
“Điều đáng nói là phối hợp nhưng mỗi tổ chức vẫn giữ được vai trò nòng cốt trong lĩnh vực thế mạnh của mình. Ví dụ Phụ nữ giỏi vận động xây dựng gia đình; Thanh niên mạnh về xung kích... Điều này giúp công việc vừa đảm bảo tính bao quát, vừa đạt được chiều sâu chuyên môn” – ông Hậu nhấn mạnh.
Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Thao - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà cho biết, từ khi “về chung một mái nhà”, việc nắm bắt ý kiến nhân dân thuận lợi hơn. Nổi bật là giám sát không dàn trải mà tập trung đúng vấn đề bức xúc, vấn đề người dân quan tâm. Điển hình như dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tất cả các hộ nghèo, cận nghèo, những hộ khó khăn đã được hỗ trợ kịp thời theo tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho rằng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động phối hợp, cùng thảo luận và thống nhất triển khai các hoạt động chung. Cách làm này không chỉ phát huy vai trò, vị trí của MTTQ mà còn nâng cao tính chuyên sâu, thế mạnh riêng của từng tổ chức.
“Nếu như trước đây, mỗi tổ chức tự giải quyết những khó khăn của mình, thì nay Ban Thường trực đã cùng nhau trao đổi, bàn bạc để tháo gỡ. Nhờ đó, dân chủ được mở rộng, trí tuệ tập thể và các nguồn lực xã hội được huy động hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế tình trạng chủ quan, duy ý chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ” – ông Thanh nhấn mạnh.
Rõ ràng, khi “về chung một mái nhà”, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc ngay từ cơ sở, giúp các phong trào thi đua ngày càng đi vào thực chất, gắn sát hơn với nhu cầu và lợi ích thiết thực của người dân.
Ông Thái Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau 9 tháng vận hành, mặc dù còn một số khó khăn, vướng mắc ban đầu nhưng mô hình đã cho thấy những chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động. Bộ máy được tinh gọn, giảm trùng lặp chức năng, từng bước đi vào nề nếp, qua đó tăng cường sự gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.
(Còn nữa)