Sườn tây nam bán đảo Sơn Trà bị đào xới
Ngày 17/3, ông Huỳnh Văn Hùng - Chánh Văn phòng UBND quận Sơn Trà TP Đà Nẵng cho biết, quận này đã cử tổ công tác gồm đại diện ban, ngành liên quan đến hiện trường đào xới tại khu vực sườn Tây Nam bán đảo Sơn Trà nhưng không tiếp cận được hiện trường do doanh nghiệp đầu tư công trình bất hợp tác.
Đến cuối chiều cùng ngày, vẫn chưa có thông tin từ tổ công tác về diện tích lớn đất rừng Tây Nam bán đảo Sơn trà bị phá. Trước đó, trang facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng đăng tải các bức ảnh thể hiện cảnh máy móc thiết bị đào xới diện tích đất rừng sườn Tây Nam Sơn Trà.
Diện tích đào xới được ông Huỳnh Văn Hùng cho biết nằm trong khu vực mà trước đây TP đã giao cho Công ty cổ phần biển Tiên Sa. Đoàn công tác của UBND quận bị bảo vệ của công ty này ngăn cản không tiếp cận được hiện trường nhưng đứng từ cảng Tiên Sa nhìn lên, sẽ chứng kiến một diện tích lớn rừng bị đào xới.
Theo nhận định của trang facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng, Công ty cổ phần biển Tiên Sa phá rừng để xây tổ hợp khách sạn, biệt thự, nghỉ dưỡng. Toàn bộ diện tích này nằm phía trên căn cứ quân sự của Hải quân Vùng 3.
Liên quan đến vụ việc này, ngày 22-1-2016, Báo Đại Đoàn Kết từng có bài viết đề cập đến giai đoạn 2 của Dự án (DA) được rốt ráo triển khai tại một phần sườn Tây Nam bán đảo Sơn Trà với tổng diện tích (cả 2 giai đoạn) là 142,1 ha.
Trong khi chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, chủ đầu tư DA là Công ty cổ phần biển Tiên Sa đã tiến hành đo đạc, phát chặt cây bụi, dây leo khiến sinh cảnh sống của ít nhất 7 bầy đàn với trên dưới 140 cá thể voọc chà vá chân nâu đặc biệt quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam, được xếp vào danh mục bảo tồn vô điều kiện, bị đe dọa nghiêm trọng.
Tại cuộc họp báo sau đó do UBND.TP Đà Nẵng tổ chức, phóng viên báo Đại Đoàn Kết nêu câu hỏi với ông Nguyễn Điểu (là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đà Nẵng lúc bấy giờ) về giai đoạn 2 của DA đe dọa nghiêm trọng sinh cảnh sống của voọc chà vá chân nâu.
Ông Điểu khẳng định: Chưa có bất cứ một thứ giấy tờ gì của chủ đầu tư liên quan đến giai đoạn 2 của Dự án này. Ông Điểu cũng đồng thời cho biết đây là một Dự án quy mô với nhiều hạng mục công trình, trong đó có các khối nhà cao đến 20 tầng!
Ngày 15-3-2016, phóng viên báo Đại Đoàn Kết tiếp tục có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Điểu và được ông cho biết, Công ty cổ phần biển Tiên Sa đã được Tổng cục Đất đai của Bộ TN&MT đồng ý cho triển khai giai đoạn 2 của Dự án.
Ông Nguyễn Điểu cho rằng đây là doanh nghiệp có đủ nguồn lực thực hiện Dự án nhưng khi phóng viên đề cập đến thông tin đang có sự hiện diện của một doanh nghiệp khác ở khu đất nói trên, ông Nguyễn Điểu lại nói rằng vì doanh nghiệp thực hiện Dự án không đủ sức làm nên phải bán cổ phần cho 1 hoặc 2 doanh nghiệp khác!
Các thủ tục pháp lý trong đó có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) triển khai giai đoạn 2 Dự án nói trên cũng được ông Nguyễn Điểu cho biết doanh nghiệp đang làm. Sở TN&MT hiện nay chưa chính thức nhận bất cứ hồ sơ gì của doanh nghiệp.