Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp nhiễm xoắn khuẩn Lep-tospira nặng, gây suy gan, suy thận cấp đe dọa tính mạng bệnh nhân. Điều đáng nói, vi khuẩn nguy hiểm này đã xâm nhập cơ thể chỉ từ một vết thương nhỏ khi người bệnh lội ruộng làm đất.
Bệnh nhân là ông N.V.Đ. (54 tuổi, trú tại Lào Cai), nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da, vàng mắt và suy đa tạng. Trước đó khoảng 20 ngày, ông giẫm phải đá nhọn khi lao động ngoài đồng nhưng chỉ xử lý sơ sài. Sau vài ngày sốt không dứt, ông được điều trị tuyến dưới song tình trạng không cải thiện, phải chuyển đến tuyến trung ương trong tình trạng nguy kịch.
Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết do xoắn khuẩn Leptospira – loại vi khuẩn lây lan mạnh trong môi trường nước, bùn đất bẩn. Ông Đ. được chẩn đoán suy gan – suy thận cấp, các chỉ số xét nghiệm đều vượt ngưỡng cho phép nhiều lần, trong đó Bilirubin toàn phần (chỉ số phản ánh tổn thương gan) cao gấp hơn 30 lần mức bình thường. Bệnh nhân phải lọc máu cấp cứu và điều trị kháng sinh tích cực để giữ mạng sống.
Theo BS Nguyễn Hồng Long – Phó Trưởng khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Leptospira là vi khuẩn hình xoắn, thường trú trong nước tiểu của chuột và động vật hoang dã. Chúng xâm nhập cơ thể người qua da trầy xước hoặc niêm mạc khi tiếp xúc với nước lũ, bùn đất nhiễm bẩn – những môi trường rất phổ biến trong mùa mưa lũ. Sau khi vào cơ thể, vi khuẩn có thể gây tổn thương gan, hoại tử tế bào, phá hủy vi mạch và tấn công thận, đặc biệt là ống thận dẫn đến vô niệu, nhiễm độc và tử vong nếu không xử lý kịp thời.
Trường hợp của ông Đ. là lời cảnh báo rõ ràng về sự nguy hiểm của những vết thương tưởng chừng vô hại. Chỉ một vết thủng nhỏ ở chân cũng có thể trở thành “cửa ngõ” cho vi khuẩn tấn công toàn thân. Rất may, sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, song vẫn cần theo dõi lâu dài vì chức năng gan và thận chưa hoàn toàn phục hồi.
Trong bối cảnh mùa mưa bão đang tới gần, nguy cơ bùng phát bệnh do Leptospira càng cao. Nước lũ dễ mang theo chất thải, nước tiểu động vật – nguồn lây chính của vi khuẩn. Người dân sống tại vùng ngập úng hoặc thường xuyên lao động ngoài trời cần đặc biệt cẩn trọng. Việc sử dụng ủng, găng tay khi tiếp xúc với bùn đất, giữ vệ sinh thân thể, sát khuẩn vết thương và đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu bất thường là những biện pháp phòng bệnh hiệu quả.
Khi có các biểu hiện như sốt cao, đau mỏi cơ thể, vàng da – vàng mắt, tiểu ít sau khi tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, người dân cần chủ động thăm khám sớm. Chẩn đoán và điều trị kịp thời là yếu tố sống còn, tránh để xoắn khuẩn Leptospira âm thầm gây tổn thương gan, thận và nhiều cơ quan khác.