Văn hóa

Tái hiện không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn

Thành Luân 06/12/2023 20:12

Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn gắn liền với ký ức phong trào đấu tranh sôi nổi của học sinh, sinh viên miền Nam.

z4946842955594_817bdff11b275814f53e818fffdb0714.jpg
Không gian Truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP HCM được xây dựng trong khuôn viên trường Đại học KHXH-NV thuộc Đại học Quốc gia TP HCM. (Ảnh: USSH-VNUHCM)

Trong khuôn khổ Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 diễn ra từ ngày 5-8/12 tại Trường ĐH KHXH&NV thuộc Đại học Quốc gia TP HCM, đã diễn ra lễ dâng hoa đặc biệt tại khuôn viên "Không gian Truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP HCM".

Lấy cảm hứng từ bài hát “Tự nguyện” của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh – cựu sinh viên Văn Khoa (nay là Trường ĐH KHXH&NV), công trình là sự tái hiện lịch sử phong trào sinh viên, học sinh yêu nước trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

407754584_750518857103430_6758873953157666002_n.jpg
Lễ dâng hoa của cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học KHXHNV tại Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP HCM. (Ảnh: USSH-VNUHCM)

Công trình gồm các nhóm hình tượng tiêu biểu cho các thế hệ học sinh, sinh viên Sài Gòn – Gia Định – TPHCM như: Sinh viên tình nguyện xếp bút nghiên lên đường kháng chiến; ngọn lửa tự thiêu vì hòa bình của nữ sinh Văn khoa Nhất Chi Mai; phong trào “Hát cho dân tôi nghe” và làn sóng học sinh, sinh viên xuống đường đấu tranh chính trị; nữ sinh hân hoan tung cánh chim hòa bình…

Trong phong trào đấu tranh chung tại Sài Gòn, sinh viên Đại học Văn Khoa luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong cuộc đấu tranh của học sinh, sinh viên miền Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

407683155_750518630436786_2423694514055218718_n.jpg
Toàn cảnh Lễ dâng hoa tại Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP HCM. (Ảnh: USSH-VNUHCM)

Đại học Văn Khoa từng là cơ sở nội thành của Ban Trí vận - Mặt trận khu ủy Sài Gòn-Gia Định (đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP HCM ngày nay) và là nơi thành lập Chi Đoàn sinh viên, Chi bộ Đảng Đại học Văn khoa để hoạt động bí mật, thu hút và tổ chức lực lượng sinh viên tiến bộ, giàu lòng yêu nước dấn thân vào cuộc tranh đấu cách mạng. Phong trào sinh viên Văn khoa trở thành “hạt nhân” của phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên miền Nam.

Cho đến năm 1977 Trường có nhiều thay đổi khi được sáp nhập vào Đại học Tổng hợp TP HCM (1977-1995) và nay là Trường ĐHKHXH-NV thuộc Đại học Quốc gia TP HCM.

Buổi lễ dâng hoa được tổ chức để tưởng nhớ, tri ân về sự hy sinh của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nhắc nhớ về sự kế tục tinh thần dấn thân, phụng sự xã hội của các tân tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân của ngôi trường có bề dày truyền thống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tái hiện không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO