Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Tai nạn đuối nước: Lưu ý khi tham gia các hoạt động bơi lội, du lịch

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tai nạn đuối nước: Lưu ý khi tham gia các hoạt động bơi lội, du lịch

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ đầu tháng 5 đến nay, trên toàn quốc xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng, thương tâm đối với trẻ em, điển hình là 7 vụ đuối nước làm chết 14 trẻ em tại các tỉnh Sơn La, Đắk Lắk, Phú Thọ và TP Hải Phòng.

Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết nắng nóng, oi bức, dẫn đến việc trẻ em tự ý bơi, tắm, nô đùa ở các ao, hồ, sông, suối, bãi tắm, khu vực ven biển… là những nơi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước khi không có người lớn giám sát. Nhiều trẻ em không biết bơi hoặc một số trẻ em tuy biết bơi nhưng vẫn bị đuối nước có thể do bị đuối sức, chuột rút hay các nguyên nhân khác như va đập vào vật ngầm, dòng nước chảy xiết, sóng cuốn ra xa, gặp phải khu vực có độ sâu đột ngột…

Vì vậy vấn đề lưu ý đối với cha mẹ, người dám hộ trẻ em nhằm phòng tránh tai nạn đuối nước là rất cần thiết. Cụ thể như sau: Thường xuyên chú ý việc quản lý, giám sát không để trẻ em tự ý đi bơi, tắm, nô đùa ở các nguồn nước tự nhiên như ao, hồ, sông, suối, bãi biển, bãi tắm… mà không có người lớn trông coi, giám sát. Đặc biệt không được bơi, tắm ở các khu vực nước sâu, chảy xiết, sóng lớn nguy hiểm đã có biển cấm, biển cảnh báo hoặc trong khi mưa bão, lũ lụt.

Chủ động cho trẻ em đi học bơi và kỹ năng an toàn dưới nước. Thường xuyên cập nhật các nội dung, thông tin trên đài báo, các nền tảng mạng xã hội và các cảnh báo, khuyến cáo về kỹ năng phòng, tránh đuối nước do các cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương đăng tải (trong đó có lực lượng Công an nhân dân).

Về các kỹ năng phòng tránh đuối nước cho người dân, đặc biệt là trẻ em cần lưu ý: Khi đi bơi, tắm ở những nơi được phép hoặc có người lớn giám sát vẫn phải chú ý tránh nơi có mực nước sâu, nền đất ở đáy nguồn nước bị lún sụt do xâm thực, nơi dòng nước chảy xiết, sóng mạnh hoặc có nhiều vật nguy hiểm trôi theo dòng nước.

Chỉ bơi, tắm mà không có người lớn giám sát khi đã được huấn luyện kỹ năng bơi thuần thục. Không nô đùa, té nước, dìm nhau, xô đẩy nhau… trong khi bơi, tắm dễ dẫn đến bị sốc nước, ngạt thở…

Trường hợp xảy ra tai nạn đuối nước phải hô hoán hoặc tìm cách báo cho người lớn ở xung quanh biết để kịp thời đến cứu. Không tự ý cứu người khi chưa có các kỹ năng cứu người đuối nước.

Ngoài ra khi bơi, tắm hoặc di chuyển trên các phương tiện đường thủy cần mặc đầy đủ áo phao và các thiết bị bảo hộ.

Anh Quang