Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Tai nạn giao thông tại Hà Nội giảm sâu, áp lực ùn tắc vẫn “nóng”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tai nạn giao thông tại Hà Nội giảm sâu, áp lực ùn tắc vẫn “nóng”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Quý I/2026, tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội giảm mạnh trên cả ba tiêu chí, không xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Dù vậy, tình trạng ùn tắc tại nhiều tuyến, nút giao trọng điểm vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Ban An toàn giao thông TP Hà Nội vừa công bố báo cáo kết quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quý I, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho quý II/2026.

Cụ thể: trong quý I/2026, tình hình TTATGT trên địa bàn Thủ đô tiếp tục chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) giảm sâu trên cả ba tiêu chí.

Toàn thành phố xảy ra 241 vụ, làm 164 người chết và 118 người bị thương, giảm 64 vụ (20,98%), giảm 13 người chết (7,34%) và giảm 81 người bị thương (40,7%) so với cùng kỳ năm 2025.

Ùn tắc giao thông tại Hà Nội vẫn thường xuyên diễn ra trong giờ cao điểm.
Ùn tắc giao thông tại Hà Nội vẫn thường xuyên diễn ra trong giờ cao điểm.

Đáng chú ý, các vụ TNGT liên quan đến nồng độ cồn và lứa tuổi học sinh đều được kiềm chế, kéo giảm. Trong kỳ báo cáo, không ghi nhận vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Trong công tác tổ chức giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội đã điều chỉnh tại 89 vị trí, ban hành 36 thông báo điều chỉnh trên các tuyến, nút giao trọng điểm. Hà Nội đã xử lý 17/51 điểm, tuyến thường xuyên ùn tắc; các điểm còn lại đang tiếp tục được phối hợp giải quyết.

Hai dự án khẩn cấp giảm ùn tắc tại khu vực cửa ngõ như nút giao Pháp Vân - Ngọc Hồi và khu vực Quốc lộ 2 - cao tốc Nội Bài - Lào Cai bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện tình hình giao thông tại các điểm nóng.

Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm tiếp tục được tăng cường. Trong quý I, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 69.000 trường hợp vi phạm TTATGT, xử phạt hơn 181,8 tỷ đồng; trong đó, vi phạm nồng độ cồn chiếm tỷ lệ lớn với hơn 16.000 trường hợp.

Song, theo Ban ATGT Hà Nội tình trạng ùn tắc vẫn diễn biến phức tạp tại một số tuyến đường; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, với các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, vi phạm nồng độ cồn.

Do đó, trong quý II/2026, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTATGT, tập trung phục vụ nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè.  Bên cạnh đó, cũng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người tham gia giao thông, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Lê Khánh