Xã hội

Tai nạn lao động vẫn ở mức đáng lo ngại

Lê Bảo 15/04/2024 07:13

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), dù đã có nhiều cảnh báo cũng như giám sát chặt công tác an toàn, vệ sinh lao động, tuy nhiên việc đảm bảo môi trường an toàn cho người lao động vẫn còn một số tồn tại.

anh-bai-tren(1).jpg
Tăng cường truyền thông là giải pháp hiệu quả giúp người lao động phòng ngừa với tai nạn lao động (Ảnh minh họa). Ảnh: L.H.

Thiệt hại gần 17 nghìn tỷ đồng/năm

Đánh giá về công tác an toàn, vệ sinh lao động, bà Chu Thị Hạnh - Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐTBXH) cho biết, thời gian qua, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc; giảm số vụ tai nạn lao động, giải thiệt hại do tai nạn lao động gây ra.

Dù đã đạt được một số kết quả nhưng chúng ta phải thẳng thắn nhận thấy, công tác an toàn, vệ sinh lao động vẫn còn một số tồn tại. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều người sử dụng lao động chưa quan tâm, chú trọng thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, kiểm soát nguy cơ, rủi ro. Cùng với đó, nhiều người lao động còn chủ quan, hoặc chưa được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động, thiếu kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn.

Bà Hạnh cho biết, năm 2023, số vụ tai nạn lao động, người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại. Cụ thể, năm qua có tới 7.394 vụ tai nạn lao động làm 7.553 người bị nạn. Trong số các ngành nghề để xảy ra nhiều tai nạn lao động chết người, lĩnh vực xây dựng chiếm 18,27% tổng số vụ và 20,03% tổng số người chết; lĩnh vực khai thác mỏ, khai thác khoáng sản chiếm 16,14% tổng số vụ tai nạn và 17,8% tổng số người chết... Ước tính thiệt hại về vật chất do tai nạn lao động là hơn 16.357 tỷ đồng (tăng khoảng 2.240 tỷ đồng so với năm 2022); thiệt hại về tài sản trên 722 tỷ đồng (tăng khoảng 454 tỷ đồng so với năm 2022).

Tăng cường thanh, kiểm tra

Bộ LĐTBXH nhận định, trong bối cảnh có nhiều khó khăn do những biến động khó lường trên thế giới, những tác động từ quá trình phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chính vì vậy, công tác an toàn, vệ sinh lao động còn rất nhiều thách thức. Do đó các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền cơ sở cần thực sự quan tâm thúc đẩy thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại địa phương; đặc biệt, cần chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng, góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa. Người sử dụng lao động cần chú ý thực hiện việc cải thiện điều kiện lao động, quản lý, kiểm soát nguy cơ, rủi ro.

“Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, từ tháng 2 đến tháng 5/2024, Thanh tra Cục An toàn lao động phối hợp với Sở LĐTBXH địa phương tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn lao động đối với 16 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và TPHCM” - ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động cho biết.

Cũng theo ông Thắng, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 1/5 đến 31/5. Theo đó, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động sẽ chính thức phát động cùng với Tháng công nhân vào ngày 26/4 tới, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, với chủ đề “Tăng cường bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" với nhiều hoạt động như: Triển khai Chỉ thị 31-CT/TƯ của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động; đối thoại của hội đồng quốc gia và cấp tỉnh về an toàn, vệ sinh lao động, thăm nạn nhân tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động thanh kiểm tra, tự kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động...

Với vai trò là đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động trung ương, Bộ LĐTBXH đã đề nghị các bộ, ngành chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc ngành và lĩnh vực quản lý chủ động kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động thực hiện thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng.

Giám đốc Sở LĐTBXH TP Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 dự kiến tổ chức vào 8h ngày 19/4 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô. Theo đó, thành phố sẽ tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác an toàn vệ sinh lao động đồng thời tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện điều kiện lao động; tuyên truyền, huấn luyện cho người lao động làm việc trong khu vực không có quan hệ lao động.

“Các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động không chỉ tập trung tổ chức trong ngày phát động, trong tháng 5, mà sẽ được tiến hành thường xuyên, liên tục” - bà Hương khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tai nạn lao động vẫn ở mức đáng lo ngại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO