Tài sản hộ gia đình ở Mỹ tăng gần 40% trong 3 năm

Hà Anh 26/10/2023 07:47

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết hôm 24/10, tài sản hộ gia đình điển hình ở Mỹ trong giai đoạn 2020-2022 tăng 37%, mức cao nhất trong hơn 3 thập kỷ qua.

Giá trị ròng của một hộ gia đình ở Mỹ đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 3 thập kỷ. Ảnh: Reuters.

Báo cáo của Fed cho thấy, giá trị tài sản ròng trung bình của hộ gia đình Mỹ đạt 192.900 USD cuối năm 2022 so với 141.100 USD năm 2020, phản ánh sự tăng lên trị giá nhà, cổ phiếu và tỷ lệ người Mỹ sở hữu 2 loại tài sản này.

Diễn tiến xuất hiện ngay cả khi cuộc suy thoái ngắn nhưng nặng nề do đại dịch Covid-19 khiến 20 triệu người Mỹ mất việc làm trong năm 2020. Viện trợ sâu rộng của chính phủ với tổng trị giá khoảng 5 nghìn tỷ USD giúp thúc đẩy quá trình phục hồi nhanh chóng, hồi phục số việc làm bị mất nhanh hơn nhiều so với thời kỳ suy thoái 2008-2009.

Sự gia tăng tài sản trên diện rộng thể hiện sự bền vững của nền kinh tế Mỹ trong năm nay và chi tiêu tiêu dùng chiếm khoảng 2/3 số đó. Trong một năm qua, các nhà kinh tế cảnh báo một cuộc suy thoái sắp xảy ra. Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục phát triển.

Mặc dù vậy, sự bất bình đẳng giàu nghèo đáng kể vẫn tồn tại, phản ánh sự chênh lệch ngày càng tăng trong nhiều thập kỷ giữa các hộ gia đình giàu nhất và những người còn lại. Tài sản trung bình của 10% hộ gia đình giàu có nhất đạt gần 3,8 triệu USD vào năm 2022 so với 2,5 triệu USD của năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tài sản hộ gia đình ở Mỹ tăng gần 40% trong 3 năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO