Ngày 9/4, sau khi tiếp tục phần tranh luận trong buổi sáng, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã quyết định tạm ngưng phiên toà và sẽ tiếp tục xét xử vào ngày 14/4 tới.
Theo HĐXX phúc thẩm, phiên tòa tạm dừng để HĐXX cấp phúc thẩm phối hợp với Cục Thi hành án Dân sự TP Hồ Chí Minh tiến hành xác minh, làm rõ số tiền lớn liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2).
Sau đó, đến ngày 14/4 phiên tòa sẽ tiến hành xét xử trở lại, với phần các bị cáo nói lời nói sau cùng.
Trước đó, sáng cùng ngày (9/4), bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được mời trình bày bổ sung liên quan đến số tiền bị cáo này gây thiệt hại trong vụ án. Theo đó, bị cáo Lan đề nghị tòa làm rõ khối tài sản mà Ngân hàng SCB phải hoàn trả cho bị cáo, bởi vì đây là là khoản tiền bị cáo đã cho SCB vay.
Ngoài ra, bị cáo Lan xin HĐXX phúc thẩm được cấn trừ tài sản của mình để bồi thường trách nhiệm ở tội "rửa tiền".
Đối với các đề nghị của bị cáo Trương Mỹ Lan và các luật sư bào chữa cho bị cáo này, HĐXX phúc thẩm đã ghi nhận đầy đủ, đồng thời sẽ cân nhắc, đánh giá khách quan trong quá trình nghị án xét xử giai đoạn 2 vụ án.
Trước đó, đại diện VKS Cấp cao tại Tp Hồ Chí Minh cũng đã trình bày phần đối đáp với các luật sư bào chữa. Trong đó, cơ quan công tố ghi nhận thái độ thành khẩn, ăn năn của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
Liên quan đến tội danh "rửa tiền", đại diện VKS giữ nguyên quan điểm luận tội trước đó, khi cho rằng bị cáo Trương Mỹ Lan có hành vi sử dụng nguồn tiền bất hợp pháp có được từ hành vi phạm tội để phục vụ cho hoạt động kinh doanh hoặc mục đích khác. Do đó, có đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội "rửa tiền" của bị cáo này.