Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Tam Hưng khảo sát công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tháo gỡ hồ sơ tồn đọng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tam Hưng khảo sát công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tháo gỡ hồ sơ tồn đọng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thường trực HĐND xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức khảo sát công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh giá thực chất kết quả giải quyết hồ sơ, làm rõ những trường hợp quá hạn, tồn đọng, kéo dài và tìm giải pháp tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong thực hiện thủ tục đất đai.

Sáng 4/9/2026, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND xã Tam Hưng, do ông Nguyễn Ngọc Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND xã và các đơn vị liên quan về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa xã trong thời gian từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/7/2026.

Tham gia buổi làm việc có các thành viên Đoàn khảo sát theo Quyết định số 06/QĐ-HĐND ngày 21/8/2026 của HĐND xã; đại diện lãnh đạo UBND xã, lãnh đạo Phòng Kinh tế và chuyên viên phụ trách lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND xã Tam Hưng làm việc với UBND xã và các đơn vị liên quan về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa xã. Ảnh: T.H.
Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND xã Tam Hưng làm việc với UBND xã và các đơn vị liên quan về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa xã. Ảnh: T.H.

Cuộc khảo sát được thực hiện theo Quyết định số 06/QĐ-HĐND và Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 21/8/2026, nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn xã Tam Hưng.

Theo kế hoạch, Đoàn tập trung khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; việc quán triệt, triển khai các quy định của pháp luật; phân công nhiệm vụ của UBND xã và các bộ phận chuyên môn; công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân; việc công khai thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, trình tự và thời hạn giải quyết.

Một trong những yêu cầu được đặt ra trong quá trình khảo sát là phải xác định cụ thể những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở từng khâu, từng nhóm hồ sơ.

Theo đó, Đoàn khảo sát sẽ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, số liệu để xác định nguyên nhân của các trường hợp quá hạn, tồn đọng hoặc kéo dài; đồng thời xem xét trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bộ phận có liên quan trong quá trình tiếp nhận, thẩm định và giải quyết hồ sơ.

Việc phân tích nguyên nhân có ý nghĩa quan trọng, bởi những vướng mắc trong lĩnh vực đất đai thường liên quan đến nhiều khâu và nhiều cơ quan. Nếu không xác định rõ “điểm nghẽn” nằm ở đâu, việc xử lý hồ sơ tồn đọng khó đạt hiệu quả bền vững.

Qua khảo sát, Đoàn cũng tập trung làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện; trên cơ sở đó xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, bộ phận có liên quan, đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Thường trực HĐND xã Tam Hưng sẽ tổng hợp, đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã. Ảnh: T.H
Trên cơ sở kết quả khảo sát, Thường trực HĐND xã Tam Hưng sẽ tổng hợp, đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã. Ảnh: T.H

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Minh nhấn mạnh yêu cầu cuộc khảo sát phải được thực hiện khách quan, dân chủ, công khai, chính xác, đúng trọng tâm và bám sát hồ sơ cũng như tình hình thực tế.

Trưởng Đoàn khảo sát đề nghị các thành viên tập trung kiểm tra, đối chiếu số liệu, đặc biệt đối với các hồ sơ quá hạn, tồn đọng, kéo dài và những trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận. Từ đó, phân tích cụ thể nguyên nhân và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong từng khâu xử lý. Đối với UBND xã và các bộ phận chuyên môn, ông Nguyễn Ngọc Minh đề nghị phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, chính xác hồ sơ, tài liệu phục vụ khảo sát; đồng thời thẳng thắn trao đổi những vấn đề còn bất cập trong thực tiễn để Đoàn có cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện.

Theo Thường trực HĐND xã Tam Hưng, mục tiêu của cuộc khảo sát không dừng ở việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian qua.

Quan trọng hơn, hoạt động này hướng tới việc nhận diện chính xác những “điểm nghẽn” đang ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ; từ đó tìm giải pháp xử lý các trường hợp tồn đọng, kéo dài, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Thường trực HĐND xã Tam Hưng sẽ tổng hợp, đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã.

Thanh Bình