Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Tâm huyết của cán bộ Mặt trận là yếu tố làm nên kết quả của các cuộc vận động

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tâm huyết của cán bộ Mặt trận là yếu tố làm nên kết quả của các cuộc vận động

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

“Sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, nhất là Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư là yếu tố làm nên kết quả của các cuộc vận động, phong trào” - Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh với bài giảng chuyên đề “Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua các phong trào, các vận động của MTTQ Việt Nam”.

Ngày 11/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQ Việt Nam) Trương Thị Ngọc Ánh đã có bài giảng “Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua các phong trào, các vận động của MTTQ Việt Nam”.

Đây là một trong những chuyên đề nằm trong chương trình lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận (lớp 1, khóa V) cho các cán bộ Mặt trận từ cấp huyện, tỉnh ở 15 tỉnh thành phía Nam (từ Thừa Thiên Huế trở vào) do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

Truyền đạt đến các học viên, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, nêu rõ: MTTQ Việt Nam là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này đã được quy định ở các văn quy phạm pháp luật hiện hành.

Cụ thể: tại điểm d, khoản 1, Điều 14 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nêu trách nhiệm của MTTQ là tham gia xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước; đề xuất, tham gia thực hiện các chương trình, phong trào, cuộc vận động góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Toàn cảnh lớp học bồi dưỡng cán bộ Mặt trận.

Tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Ðảng (khóa IX) Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" chỉ ra trách nhiệm của MTTQ Việt Nam là phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước; Thực hiện tốt các cuộc vận động về từng lĩnh vực cụ thể và cuộc vận động chung: "Toàn dân đoàn kết phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", tập trung vào các vấn đề, như: Xây dựng phong trào toàn dân thi đua làm kinh tế giỏi, làm giàu hợp pháp, từng gia đình làm giàu cho mình, cho cộng đồng, cho đất nước; xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu hằng năm có thêm nhiều đơn vị, địa phương không còn hộ nghèo; Tiếp tục thực hiện tốt phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" và các cuộc vận động ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội và văn hóa phẩm độc hại; Xây dựng phong trào "Cả nước trở thành một xã hội học tập", "học tập suốt đời", trước hết trong cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; Tôn vinh người tốt, biểu dương việc tốt; bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; lên án, phê phán, đấu tranh chống tệ quan liêu, mất dân chủ, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những hành động coi thường kỷ luật, dân chủ cực đoan, lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, “vận động” là tuyên truyền, giải thích, thuyết phục để người khác thực hiện một việc gì đó mà mình mong muốn; đối với “Cuộc vận động” là sự vận động được một tổ chức phát động rộng rãi để nhiều người tham gia trong một thời gian, không gian nhất định và có giải pháp tổ chức thực hiện nhằm đạt được những mục tiêu đặt ra. Do vậy, cần phối hợp với chính quyền để xác định nội dung và cơ chế thực hiện cuộc vận động.

Các nội dung của cuộc vận động phải được các tổ chức thành viên của Mặt trận cụ thể, gắn với phong trào của tổ chức để thực hiện; tổ chức cho đoàn viên hội viên đăng ký thi đua thực hiện các nội dung cuộc vận động.

MTTQ khâu nối kết quả của các tổ chức thành viên; chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức trong triển khai thực hiện cuộc vận động.

MTTQ Việt Nam chủ trì cùng các tổ chức thành viên đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động; tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện cuộc vận động và đề nghị Chính quyền khen thưởng kết quả cuộc vận động.

Từ kết quả triển khai các cuộc vận động thời gian qua, rút ra một số bài học kinh nghiệm: Nội dung của các cuộc vận động, phong trào phải phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, từ đó tích cực tự giác tham gia; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả thì các cuộc vận động, phong trào phải được các cấp uỷ Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với chính quyền theo hướng: chính quyền ban hành chính sách, hỗ trợ để địa phương và nhân dân thực hiện các mục tiêu; MTTQ và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và giám sát việc thục hiện các mục tiêu; có sự hiệp thương, phân công thống nhất giữa MTTQ và các tổ chức thành viên.

“Vai trò tự quản, tích cực sáng tạo của cộng đồng dân cư là yếu tố làm nên tính đa dạng, phong phú và đảm bảo tính bền vững của cuộc vận động, phong trào; Phải thường xuyên đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm; thông qua đó, phát hiện điển hình tiêu biểu, nhân điển hình, làm cho cuộc vận động có sức lan tỏa, và phát triển; Sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, nhất là Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư là yếu tố làm nên kết quả của các cuộc vận động, phong trào” -Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định.

Quốc Định