Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: Tôi đã trở về nhà

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: Tôi đã trở về nhà

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau khi nhận quyết định của Bộ Chính trị, tân Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu thành phố đã đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM và tham quan, đôn đốc công trình chỉnh trang bức tượng Nguyễn Tất Thành trong khuôn viên Bến Nhà Rồng, quận 1, TP HCM.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quyết định và tặng hoa cho tân Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân. (Ảnh: Hồng Phúc).

Ngày 10/5, tại Hội trường Thành ủy TP HCM, Bộ Chính trị đã công bố quyết định phân công ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP HCM.

Đến dự và trao quyết định của Bộ Chính trị có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội và ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thiện Nhân. (Ảnh: Hồng Phúc).

100% đồng thuận

Trong phát biểu tại lễ công bố quyết định, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, với trách nhiệm người đứng đầu Tập đoàn Dầu khí giai đoạn 2006 - 2011 trong các sai phạm tại Tập đoàn này thì ông Đinh La Thăng đã có đơn xin rút khỏi Bộ Chính trị. Sau khi có quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Bộ Chính trị đã họp bàn các phương án, sau đó thống nhất 100% phân công ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy TP HCM.

Bà Ngân cho biết, tân Bí thư Thành ủy TP cũng sẽ được giữ vai trò là trưởng đoàn ĐBQH TP HCM. Còn đối với nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đinh La Thăng sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công tham gia một Đoàn ĐBQH khác phù hợp với vị trí công tác mới.

Đối với tân Bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, quyết định cử ông Nguyễn Thiện Nhân về TP HCM là phù hợp trong việc khuyến khích thành phố đưa những người con của thành phố đến các nơi để công tác, đào tạo. Và thành phố lại giang tay đón người con của mình trở về với những vị trí công tác quan trọng.

“Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân là người có kinh nghiệm, trải qua nhiều cương vị công tác từ Trung ương đến địa phương, từ chính quyền, đến công tác Đảng, mặt trận... Bộ Chính trị và cá nhân tôi ủng hộ cao, tin tưởng đồng chí Nguyễn Thiện Nhận sẽ thừa hưởng thành quả thế hệ đi trước, cùng Đảng bộ, nhân dân TP thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đưa thành phố phát triển giàu mạnh” - Chủ tịch Quốc hội tin tưởng nhấn mạnh.

Cũng theo bà Ngân, ông Nguyễn Thiện Nhân xứng đáng và được ủng hộ cao khi là người dẫn dắt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, nơi có truyền thống “đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình”. Đồng thời, đây cũng là đầu tàu phát triển kinh tế, đóng góp 23% GDP, 28% thu ngân sách, kinh tế đang có sự chuyển biến mạnh mẽ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được coi trọng.

Ông Đinh La Thăng đánh giá tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân là người mẫu mực, trí tuệ. (Ảnh: Hồng Phúc).

Tại lễ công bố, ông Đinh La Thăng, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM cũng đã dành lời chúc mừng đối với tân Bí thư Nguyễn Thiện Nhân. Ông Thăng đánh giá, ông Nhân là người đã gắn bó lâu năm với TP HCM, là người mẫu mực, trí tuệ.

“Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân từng giữ cương vị Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM, đồng chí ra trung ương làm Bộ trưởng và giữ hai nhiệm kỳ Phó Thủ tướng, trước khi giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. Tôi đánh giá đồng chí là người mẫu mực, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đồng chí được giao nên tin tưởng đồng chí sẽ tiếp tục thành công trên cương vị mới tại TP HCM”, ông Đinh La Thăng nhận xét.

Đảng, Nhà nước “đưa tôi về nhà”

Ngay khi nhận quyết định phân công về làm Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân đã bày tỏ vui mừng, đồng thời chia sẻ rất vinh dự vì được các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ, được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước “đưa tôi về nhà”.

“Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với tôi vì được trở về TP HCM lần thứ hai. Nhất là được sự chào đón nồng hậu, nghĩa tình của các lãnh đạo và nhân dân thành phố”.

Chia sẻ trọng trách mới, tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nói, ông rất vinh dự và vui mừng vì như được trở về nhà lần thứ hai. (Ảnh: Hồng Phúc).

Tân Bí thư Thành ủy TP HCM nhớ lần thứ nhất khi ông về TP HCM là năm 1983, từ đó ông đã có 23 năm gắn bó với thành phố mang tên Bác trên nhiều cương vị: từ công tác giáo dục, công tác Đoàn, lãnh đạo thành phố. Ông Nguyễn Thiện Nhân tự coi mình đã trưởng thành cùng thành phố. Sau đó ông có 11 năm công tác ngoài Trung ương, nhưng luôn ghi nhớ sự đùm bọc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong những năm tháng ông còn công tác tại thành phố.

Ở Hội trường, người ta thấy ông Nhân nhắc đến từng cái tên, chức vụ và kỷ niệm với họ. Một không khí rất đỗi gần gũi, giản dị, thân mật và nghĩa tình.

“Tôi công tác ở thành phố, được sự đùm bọc của mọi người, lúc ấy nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch TP HCM Võ Viết Thanh... là những người đã gắn bó, dìu dắt tôi trưởng thành. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bậc cán bộ lão thành đã cưu mang hướng dẫn tôi trong công việc”, ông Nhân chia sẻ.

Quay sang bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân nhắc kỷ niệm với bà từ thời bà còn làm Trưởng Ban dân vận Quận ủy và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nan quận Tân Bình. “Nay tôi thấy chị mập hơn thì phải”, người đứng đầu Đảng bộ TP HCM nói và nở nụ cười giản dị.

“Trong lần thứ hai “trở về nhà”, tôi rất xúc động vì sự đón tiếp nồng hậu của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Tôi xin hứa, với trách nhiệm được giao cùng với Đảng bộ, Chính quyền và hơn 10 triệu đồng bào thành phố sẽ nỗ lực chung tay xây dựng thành phố tươi đẹp, giàu mạnh hơn”, ông Nhân nói.

Tân Bí thư Thành ủy TP HCM cũng nhìn nhận điểm mạnh của thành phố, điều làm nên sức mạnh của thành phố đông dân nhất nước chính là sự đoàn kết, năng động, sáng tạo nghĩa tình. Đó chính là những giá trị làm nên những thắng lợi của thành phố trên các lĩnh vực.

Tân Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thăm và đôn đốc công trình chỉnh trang tượng đài Nguyễn Tất Thành tại Bến Nhà Rồng trưa 10/5. (Ảnh: Hồng Phúc).

Chia sẻ đầu tiên trong vị trí tân Bí thư của một đô thị lớn, ông Nguyễn Thiện Nhân nói một trong những kinh nghiệm ông rút ra qua quá trình kinh qua nhiều công tác ở Trung ương, chính là vấn đề kỷ luật của Đảng. Ông nói “Kỷ luật của Đảng phải nghiêm, cán bộ thì phải lấy sự hài lòng của người dân để đánh giá mình. Có như vậy thì mới đưa thành phố phát triển đi lên được”.

Nhìn nhận về người tiền nhiệm, ông Nhân cũng thẳng thắn đánh giá, dù chỉ giữ vai trò trong một thời gian không nhiều nhưng nguyên Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cũng đã có những đóng góp tích cực cho thành phố. Về phần mình, ông cảm ơn nhân dân, Đảng bộ và chính quyền thành phố đã đón nhận ông và ông hứa sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ của mình.

Cùng ngày, tân Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu thành phố đã đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM và tham quan, đôn đốc công trình chỉnh trang bức tượng Nguyễn Tất Thành trong khuôn viên Bến Nhà Rồng, quận 1, TP HCM.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thắp hương tưởng niệm tại đền thờ chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Phúc).

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm khu trưng bày tư liệu về chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM. (Ảnh: Hồng Phúc).

Ông Nguyễn Thiện Nhân đã nghe các cán bộ Bảo tàng thuyết minh về các khu vực trưng bày tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tại những nơi đến thăm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã bày tỏ lòng thành kính và cảm ơn đến công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự hy sinh quên mình của các thế hệ cha anh, các anh hùng liệt sĩ trong hai cuộc kháng chiến kiến quốc vĩ đại, để giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Thành Luân