Tấn công khủng bố ở Somalia, ít nhất 70 người thương vong

Minh Tuấn (CNN) 21/08/2022 10:52

Tối 20/8 (theo giờ địa phương), ít nhất 20 người đã thiệt mạng sau khi các tay súng "không xác định" xông vào một khách sạn cao cấp ở thủ đô Mogadishu (Somalia).

Thiếu tá cảnh sát Yasin Haji cho biết, ít nhất 50 người khác đã bị thương trong cuộc tấn công khủng bố diễn ra vào khách sạn Hayat, đi kèm sau đó là liên hoàn tiếng súng nổ "vang trời"

Nhiều người dân bị giữ làm con tin trong khi những tay súng vẫn xã đạn từ bên trong về phía lực lượng an ninh, làm trì hoãn công tác giành lại quyền kiểm soát khách sạn. Sau nhiều giờ đồng hồ tung hoành, những tên khủng bố cũng phải cúi đầu trước đội ngũ cảnh sát.

"Chúng tôi đã mất hơn 24 giờ để kết thúc cuộc bao vây khủng bố tại khách sạn Hayat vì những kẻ tấn công đã bắt thường dân làm con tin và sử dụng họ làm lá chắn. Chúng tôi đã ập vào và rà soát tầng trệt và tầng cao nhất. Nhưng chúng vẫn tập trung ở hai tầng giữa", Haji nói .

Ahmed Abdi, một bác sĩ tại Bệnh viện Madina, cho rằng số người chết có khả năng tăng cao và nhiều nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Madina là một trong hai bệnh viện lớn ở Mogadishu nơi hầu hết các nạn nhân được đưa đến. Bệnh viện vẫn đang tiếp nhận thi thể và nhiều người bị thương hơn, Abdi nói.

Thiếu tá cảnh sát Farah Hussein xác nhận, lực lượng an ninh Somalia đã ập vào tòa nhà Khách sạn Hayat và giành lại phần lớn quyền kiểm soát từ các tay súng. Khu vực này được các nhà lập pháp và quan chức chính phủ thường xuyên lui tới.

Hai quan chức an ninh, bao gồm cả Giám đốc tình báo Mogadishu Muhidin Mohamed, đã bị thương trong cuộc tấn công khủng bố, Thiếu tá Hassan Dahir chia sẻ với CNN. Tuy nhiên, ông không thông tin gì thêm vì cuộc bao vây vẫn tiếp tục.

Nhóm khủng bố có liên quan với Al Qaeda, Al-Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một tuyên bố được đăng tải trên các các nền tảng mạng xã hội, cho biết các chiến binh của họ đã chiếm được khách sạn sau khi làm xả súng vào đó.

Vào tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định điều quân trở lại Somalia để hỗ trợ chính quyền địa phương và chống lại Al-Shabaab. Động thái này đã đảo ngược quyết định của cựu Tổng thống Donald Trump về việc rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tấn công khủng bố ở Somalia, ít nhất 70 người thương vong

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO