Tấn công mạng bầu cử tại Pháp: Nga bác bỏ cáo buộc
Hãng tin RT của Nga hôm 26/4 cho hay, giới chức Moscow khẳng định rằng các cáo buộc liên quan tới việc nước này có dính líu tới các vụ tấn công mạng nhằm vào chiến dịch tranh cử của ứng viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là không phải sự thật và vô căn cứ.
Ảnh minh họa.
| Ông Peskov- người phát ngôn Điện Kremlin, nói rằng chính quyền Moscow sẽ “rất biết ơn nếu như công ty nghiên cứu về an ninh mạng Trend Micro gửi cho chúng tôi một số thông tin liên quan tới vụ tấn công mạng để chúng tôi có thể xem xét. “Như mọi thứ đang diễn ra hiện tại, tất cả chỉ là thông tin giả mạo”. |
“Những cáo buộc trên tương tự như các cáo buộc mà Washington đưa ra, mà đến nay vẫn hoàn toàn trống rỗng”- ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Điện Kremlin, nói với Hãng thông tấn TASS.
Trước đó, trong hôm 25/4, Hãng tin AP đã đăng tải một bài viết nói rằng một tổ chức chuyên nghiên cứu về chống virus máy tính có trụ sở tại Nhật Bản, có tên là Trend Micro, cho rằng chiến dịch tranh cử của đảng “En Marche” của ứng viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bị “các hacker Nga tấn công”.
Báo cáo này sau đó nhanh chóng lan rộng khắp các hãng truyền thông phương Tây, trong đó nhiều hãng tin còn đưa tít dẫn ra trang chủ của họ cho rằng Nga đang cố tình can thiệp vào tiến trình bầu cử Tổng thống Pháp.
Tuy nhiên, trên thực tế, Công ty Trend Micro không hề nêu đích danh nước Nga đứng đằng sau nhóm Pawn Storm - còn được biết đến là APT28, nhóm dính líu tới một số vụ tấn công mạng được nhiều người biết đến ở phương Tây- hay có liên hệ tới vụ tấn công mạng nhằm vào chiến dịch tranh cử của ông Macron.
Thêm vào đó, trong bản báo cáo dài 41 trang của mình, Trend Micro chỉ nhắc tới tên của ông Macron có duy nhất một lần, trong số hàng loạt các “mục tiêu tấn công” của Pawn Storm, và không hề nhắc tới sự liên hệ tới nước Nga.
Báo cáo trên cho rằng Pawn Storm - còn có nhiều tên khác bao gồm cả Fancy Bear - là một “một nhóm hoạt động phản gián” từng thực hiện các chiến dịch tấn công mạng nhằm đánh cắp thông tin của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong tháng 4 và tháng 5/2016 và lập các website tấn công vào các cơ quan chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và Quốc hội nước này hồi đầu năm 2016.
“Một website khác được thiết lập ra nhằm vào Quốc hội Montenegro hồi tháng 10-2016, có khả năng là sản phẩm của nhóm Pawn Storm”- Trend Micro nói trong một báo cáo của họ.
Công ty chống virus của Nhật cũng nói rằng Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) của Mỹ “được cho là bị nhóm Pawn Storm tấn công” trong năm 2016. “Các bức thư điện tử bị đánh cắp sau đó được WikiLeaks đăng tải, cùng một website có tên dcleaks.com, dường như được vận hành bởi Pawn Storm” - báo cáo của Trend Micro nêu rõ. Báo cáo này còn nhấn mạnh rằng, công dân Nga “cũng là mục tiêu của nhóm Pawn Storm”, thêm rằng “các nhà báo, nhà phát triển phần mềm, chính trị gia, các nhà nghiên cứu tại Đại học, và nghệ sỹ” cũng trở thành con mồi của nhóm hacker này.
“Một vài tổ chức truyền thông của Nga, trong đó có cả các tổ chức truyền thông chính thống, và các Đại sứ quán nước ngoài ở Moscow, cũng là các mục tiêu bị tấn công”- Trend Micro cho hay.
Theo các nhà nghiên cứu ở Công ty Trend Micro, Pawn Storm rõ ràng “có lợi ích trong việc gây ảnh hưởng tới chính trị ở nhiều quốc gia khác nhau”. Trong khi đó, theo báo cáo của AP, Pawn Storm bị các cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc là “một cánh tay đắc lực của các cơ quan tình báo Nga”.
Cố vấn của ông Macron là Mounir Mahjoubi, trước đó nói rằng các âm mưu thâm nhập chiến dịch của ứng viên này đã xuất hiện từ hồi tháng 12 năm ngoái, thêm rằng tất cả các vụ tấn công trên đã được ngăn chặn kịp thời. “Sự việc rất nghiêm trọng, nhưng không có sự thỏa hiệp” - ông Mahjoubi nói với Hãng AP.
Ông Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, nói rằng chính quyền Moscow sẽ “rất biết ơn nếu như Công ty nghiên cứu về an ninh mạng Trend Micro gửi cho chúng tôi một số thông tin liên quan tới vụ tấn công mạng để chúng tôi có thể xem xét”.
“Như mọi thứ đang diễn ra hiện tại, tất cả chỉ là thông tin giả mạo”- ông Peskov nói.
Hồi đầu năm, Thư ký báo chí của Tổng thống Mỹ, ông Sean Spicer, cũng nói rằng “không có bằng chứng” cho thấy Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Khi được hỏi về báo cáo của FBI và Bộ An ninh Nội địa (DHS) về “hoạt động tấn công mạng của Nga” đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái, ông Spicer đã nói rằng bản báo cáo dài 13 trang này chỉ “là bản hướng dẫn đối với DNC để họ cải thiện an ninh mạng”.
Hồi tháng 1 vừa qua, cộng đồng tình báo Mỹ cũng từng đưa ra báo cáo về cuộc điều tra liên quan tới cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Nhưng ông Larry Johnson, một cựu đặc vụ CIA, sau đó đánh giá rằng bản báo cáo này không có nổi lấy một bằng chứng để đưa ra cáo buộc trên đối với Nga.