Tăng cường hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng lũ

Chiều 9/10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp với các Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (DRRP), chia sẻ thông tin về tình hình lũ lụt sau bão và bàn giải pháp hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân vùng lũ.
Tham dự có Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp; bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam-đồng Chủ tịch Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai; cùng đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và cơ quan phát triển tại Việt Nam.
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thông
tin, từ đầu năm đến nay nước ta đã trải qua 20 loại hình thiên tai với 6 cơn
bão trực tiếp ảnh hưởng đến đất liền. Riêng bão số 11 gây mưa lớn, lũ lụt
nghiêm trọng ở nhiều tỉnh

Đáng chú ý, mức lũ tại Thái Nguyên do hoàn lưu bão số 11 gây ra đã vượt mốc lịch sử năm 2024 tới 1,09m, cho thấy thiên tai năm nay rất bất thường và cực đoan.
Theo Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thiên tai đã làm giảm khoảng 0,2% tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2025. “Thiên tai đã làm 238 người chết, gần 400 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính hơn 35.000 tỷ đồng (khoảng 1,3 tỷ USD). Hàng trăm nghìn ngôi nhà sập đổ, hàng nghìn ha hoa màu bị cuốn trôi, nhiều trường học, trạm y tế và công trình công cộng hư hại nặng,” Thứ trưởng Hiệp cho biết.
Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều công điện về khắc phục hậu quả bão số 11 và các đợt thiên tai từ đầu năm, trong đó nhấn mạnh dành nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp cho người dân, khôi phục nhà cửa, trường học, trạm y tế và sản xuất. Tuy nhiên, nguồn lực trong nước là rất hạn chế, do đó cần sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển.
Thứ trưởng kêu gọi các đối tác tiếp tục hỗ trợ người dân vùng lũ của Việt Nam nhu yếu phẩm thiết yếu, nước sạch, lương thực, vật dụng gia đình, cũng như hỗ trợ khôi phục sinh kế.
Phát biểu tại cuộc họp, Bà Pauline Tamesis đồng Chủ tịch Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai gửi lời chia buồn sâu sắc với các gia đình có người thân thiệt mạng, đồng thời kêu gọi hành động chung và hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề.

Bà Pauline Tamesis đánh giá cao Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trong việc phối hợp thông tin, viện trợ kịp thời cho người dân vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai. Bà Pauline Tamesis nhấn mạnh, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cùng Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai là các kênh phối hợp chính thức và hiệu quả nhất để điều phối nguồn viện trợ, bảo đảm hỗ trợ đến đúng đối tượng, tránh trùng lặp và tối ưu hóa nguồn lực.
Tại cuộc họp, các đại biểu cũng thống nhất tổ chức các đoàn khảo sát, đánh giá thực tế thiệt hại tại các địa phương ngay trong những ngày tới, làm căn cứ cho việc huy động và phân bổ hỗ trợ quốc tế.
Chiều 9/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cung cấp một số thông tin về Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai năm 2025 (13/10/2025). Theo đó, Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai năm 2025 sẽ lấy chủ đề là “Fund Resilience, Not Disasters” (tạm dịch: “Đầu tư tăng cường khả năng chống chịu để giảm thiểu rủi ro thiên tai”). Đây là lời kêu gọi hành động quyết liệt, hướng tới một sự thay đổi trong tư duy: Hãy đầu tư xây dựng khả năng chống chịu ngay từ bây giờ để bảo vệ cộng đồng và tránh phải chi trả những khoản tiền khổng lồ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai trong tương lai.