Kiều bào

Tăng cường hợp tác đầu tư, chuyển giao khoa học công nghệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Mai Loan 24/11/2023 20:31

Trong hai ngày 23 và 24/11, đoàn công tác Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) do ông Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Chủ tịch Hiệp hội VKBIA làm Trưởng đoàn, đã đến làm việc tại TP Naju, tỉnh Jeollanamdo (Hàn Quốc), tham dự “Dongshin Expo 2023 – Hội tụ và Đổi mới” và hàng loạt sự kiện tại Naju.

Cùng tham dự các sự kiện có Thị trưởng TP Naju – ông Yoon Byung Tae, Chủ tịch Hội đồng TP Naju – ông Lee Sang Man, Phó Thị trưởng TP Naju – ông Kang Young Ku, Chủ tịch Công viên Công nghệ tỉnh Jeollanamdo – ông Oh Ik-Hyun, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo vùng Gwangju – Jeollanamdo – ông Park Sung Soo, Hiệu trưởng trường Đại học Dongshin – bà Lee Joo-Hee.

khai-truong-trung-tam-lang-nang-luong-tu-luc-daesil-trung-hoa-carbon.jpg
Lễ khai trương Trung tâm Trải nghiệm làng năng lượng tự lực Daesil - trung hòa Carbon

Tại Dongshin Expo 2023, đại diện lãnh đạo bốn bên gồm chính quyền thành phố Naju (Hàn Quốc) – Công viên Công nghệ tỉnh Jeollanamdo (Hàn Quốc) – trường ĐH Dongshin (Hàn Quốc) và VKBIA đã chính thức ký kết “Hiệp ước hợp tác chiến lược toàn diện về đầu tư, nghiên cứu và thúc đẩy xây dựng làng truyền thống, đô thị sinh thái, đô thị thông minh với năng lượng tự lực – trung hòa carbon, tăng trưởng phát thải carbon thấp ở 1 số địa phương ở Việt Nam”.

ky-hiep-uoc-chien-luoc-toan-dien-4-ben-giua-chinh-quyen-tp-naju-hiep-hoi-vkbia-dh-dongsin-cong-vien-cong-nghe-jeollanamdo-.jpg
Bốn bên ký Hiệp ước hợp tác chiến lược toàn diện

Các đại biểu cũng đã tham dự 'Lễ khai trương Trung tâm Trải nghiệm làng năng lượng tự lực Daesil - trung hòa Carbon', được tổ chức tại Mimirak, làng Daesil, TP Naju, Jeollanam-do. Đây là mô hình làng kinh tế chia sẻ năng lượng tự lực, được thực hiện nhờ sự phối hợp của Đại học Dongshin, TP Naju và các đơn vị nghiên cứu năng lượng xanh, trong đó có Innomotive - đơn vị thành viên của Hiệp hội VKBIA – chương trình nhằm hướng đến dẫn đầu kỷ nguyên trung hòa carbon và chuyển đổi năng lượng xanh.

thi-truong-tp-naju-yoon-byung-tae-phat-bieu-tai-le-khai-truong.jpg
Thị trưởng TP Naju Yoon Byung Tae phát biểu tại sự kiện

Ông Yoon Byung Tae - Thị trưởng TP Naju nhấn mạnh: “Đây là mô hình đầu tiên được thực hiện và hoàn thành; mô hình sử dụng năng lượng mới và năng lượng tái tạo, máy phát điện năng lượng mặt trời/gió hybrid và hệ thống chia sẻ pin”.

Ông Trần Hải Linh – Chủ tịch Hiệp hội VKBIA chia sẻ: Đây là 1 trong những mô hình minh chứng cho sự liên kết thành công giữa “Chính quyền – Nhà trường – Nghiên cứu – Doanh nghiệp - Ứng dụng thực tế & Người dân hưởng lợi”. Ông Linh cũng nhấn mạnh: Việc ký Hiệp ước 4 sẽ khẳng định mục tiêu của chúng tôi trong việc Tăng cường hợp tác đầu tư, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam.


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường hợp tác đầu tư, chuyển giao khoa học công nghệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO