Tăng cường hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, sáng 12/10, tại Thủ đô Moskva, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo Phòng Xã hội Liên bang Nga.
Hội đàm nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.
Tham gia Đoàn đại biểu Việt Nam có ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị chuyên môn của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Tại hội đàm, thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ông Phạm Tất Thắng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của lãnh đạo Phòng Xã hội Liên bang Nga; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước, MTTQ và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Nhà nước và nhân dân Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
Ông Phạm Tất Thắng nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, coi tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc là tài sản chung quý báu cần tiếp tục gìn giữ, vun đắp và trao truyền cho các thế hệ mai sau.
Đề cập đến quan hệ song phương, ông Phạm Tất Thắng khẳng định, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 7 đến 9/9/2026 đã tạo động lực mới, góp phần củng cố tin cậy chính trị và định hướng phát triển quan hệ hai nước ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Trong đó, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được xác định là nhịp cầu kết nối hai dân tộc, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.
Đánh giá về quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, ông Phạm Tất Thắng cho rằng MTTQ Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga có nhiều điểm tương đồng về chức năng, vai trò trong việc tập hợp, kết nối, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, tham gia xây dựng chính sách và thúc đẩy sự tham gia của người dân vào đời sống xã hội. Quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan được thiết lập từ năm 2014, với Thỏa thuận hợp tác được ký kết năm 2016. Đặc biệt, tháng 9/2024, hai bên đã ký Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2024–2029, tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác song phương theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trên cơ sở những kết quả đạt được, phía Việt Nam đề xuất năm nhóm trọng tâm hợp tác trong thời gian tới.
Trước hết, hai bên tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả trao đổi đoàn các cấp, tăng cường các chương trình nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm về mô hình tổ chức, phương thức hoạt động và thực tiễn công tác của mỗi cơ quan.
Cùng với đó, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong công tác tập hợp, tổng hợp và phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; ứng dụng công nghệ số trong nắm bắt dư luận xã hội, tăng cường sự tham gia của người dân; phát huy vai trò của chuyên gia, trí thức và các tổ chức xã hội trong hoạt động an sinh, nhân đạo, ứng phó thiên tai, dịch bệnh; tăng cường hợp tác trong công tác cộng đồng, hỗ trợ người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga.
Ông Phạm Tất Thắng bày tỏ mong muốn Phòng Xã hội Liên bang Nga tiếp tục quan tâm, phối hợp với các cơ quan hữu quan tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam hội nhập, ổn định cuộc sống và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Đồng thời, MTTQ Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, vận động cộng đồng người Nga đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Hai bên cũng được đề nghị tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; thúc đẩy các hoạt động giao lưu thanh niên, sinh viên, văn nghệ sĩ, cựu chiến binh; hỗ trợ việc giảng dạy tiếng Việt tại Nga và tiếng Nga tại Việt Nam.
Ông Phạm Tất Thắng đánh giá cao việc Phòng Xã hội Liên bang Nga hỗ trợ Đoàn Việt Nam tham dự chương trình Trại hè tại Vladivostok năm 2025 và đề nghị nghiên cứu duy trì, mở rộng hoạt động này. Bên cạnh hợp tác song phương, MTTQ Việt Nam đề xuất hai cơ quan tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ Hiệp hội Quốc tế các Hội đồng Kinh tế và Xã hội (AICESIS) và các diễn đàn nhân dân quốc tế.
Tại hội đàm, ông Phạm Tất Thắng cũng chia sẻ về những định hướng đổi mới trong tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam, trong đó tập trung tinh gọn bộ máy, hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Những nội dung này đồng thời mở ra các lĩnh vực trao đổi kinh nghiệm giữa MTTQ Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga, nhất là trong việc đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ và tăng cường kết nối giữa các tổ chức xã hội với người dân.
Khẳng định MTTQ Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Phòng Xã hội Liên bang Nga để cụ thể hóa các đề xuất hợp tác thành những chương trình hành động thiết thực, ông Phạm Tất Thắng bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa hai cơ quan sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga. Nhân dịp này, ông Phạm Tất Thắng trân trọng chuyển lời mời lãnh đạo Phòng Xã hội Liên bang Nga sang thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thuận lợi.
Về phía Phòng Xã hội Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Shkolnik A.Y. thay mặt lãnh đạo Phòng nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm Liên bang Nga; khẳng định quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, có bề dày lịch sử, luôn dựa trên sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và không ngừng được củng cố, phát triển. Ông nhấn mạnh năm 2025 hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2026, với 17 văn kiện được ký kết, tiếp tục tạo động lực đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga lên tầm cao mới.
Phó Chủ tịch Shkolnik A.Y. cho biết hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực. Trong kinh tế - thương mại, hai bên đã triển khai thanh toán bằng đồng nội tệ giữa các ngân hàng Nga và Việt Nam, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Hợp tác nhân văn, thanh niên, khoa học, giáo dục, văn hóa và du lịch cũng được mở rộng; hiện có hơn 3.000 sinh viên Việt Nam học tập tại các trường đại học Nga, khoảng 7.500 người nếu tính cả các chương trình sau đại học và nâng cao trình độ. Năm 2025, hai nước tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; lượng khách Nga đến Việt Nam cũng tiếp tục gia tăng.
Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Phòng Xã hội Liên bang Nga và MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Shkolnik A.Y. nhấn mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, đặc biệt giữa thế hệ trẻ, có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố nền tảng quan hệ hai nước. Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan, năm 2025, đoàn 33 thanh thiếu niên Việt Nam đã được mời tham gia trại hè tại Nga, góp phần tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hóa và gắn kết giữa thanh niên hai nước.
Giới thiệu về Phòng Xã hội Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Shkolnik A.Y. cho biết Phòng là nơi tập hợp, kết nối các tổ chức, cộng đồng xã hội và những cá nhân có uy tín; nhiệm kỳ mới có 19 ủy ban chuyên trách, hoạt động trên nhiều lĩnh vực xã hội, nhân văn. Ông bày tỏ mong muốn các ủy ban, đơn vị của Phòng tăng cường quan hệ với các ban, đơn vị chuyên môn của MTTQ Việt Nam; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thanh niên, cựu chiến binh, doanh nghiệp và các lĩnh vực xã hội khác. Sau cuộc gặp, phía Phòng Xã hội Liên bang Nga sẽ đề nghị 19 ủy ban chuyên trách xây dựng các đề xuất cụ thể, hướng tới sớm thống nhất lộ trình hợp tác năm 2027; đồng thời tăng cường trao đổi trực tiếp và trực tuyến để nâng cao hiệu quả phối hợp.
Ông Phạm Tất Thắng thống nhất với các đề xuất của Phó Chủ tịch Phòng Xã hội Liên bang Nga; đồng thời thông tin MTTQ Việt Nam có các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng nhiều tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp khác. Đây là điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường, mở rộng hợp tác trong thời gian tới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, sáng ngày 12/10/2026, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Mát-xcơ-va.