Tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga trong bối cảnh mới
Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga, tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, chiều 17/6, tại Kazan, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã tham dự và phát biểu tại Chương trình Kết nối Đầu tư và Kinh doanh Việt Nam - Liên bang Nga.
Chương trình là một trong những hoạt động song phương quan trọng bên lề Hội nghị cấp cao, với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường gặp gỡ, trao đổi giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Bộ trưởng khẳng định, đây không chỉ là diễn đàn kết nối kinh doanh mà còn là dịp để hai bên chia sẻ tầm nhìn, định hướng hợp tác dài hạn giữa hai nền kinh tế.
Nhắc lại chặng đường phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950 đến việc nâng cấp lên Đối tác chiến lược (2001) và Đối tác chiến lược toàn diện (2012), Bộ trưởng khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác, Bộ trưởng cho rằng hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao trong bối cảnh thế giới chuyển dịch mạnh mẽ. Liên bang Nga có thế mạnh về khoa học - công nghệ, năng lượng, công nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trong khi Việt Nam là nền kinh tế năng động, có độ mở lớn và là cửa ngõ kết nối với thị trường ASEAN.
Thông tin về tình hình kinh tế Việt Nam, Bộ trưởng cho biết năm 2025, GDP tăng 8,02%, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 930 tỷ USD. Quan hệ thương mại song phương Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tích cực, với kim ngạch năm 2024 đạt khoảng 4,58 tỷ USD (tăng hơn 26%), năm 2025 đạt 4,77 tỷ USD và 5 tháng đầu năm 2026 đạt 2,16 tỷ USD. Mặc dù kết quả chưa tương xứng với tiềm năng, song các tín hiệu tích cực đang ngày càng rõ nét.
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh một số dự án hợp tác tiêu biểu như Vietsovpetro, Rusvietpetro, cùng các dự án của doanh nghiệp hai nước là minh chứng cho sự tin cậy và gắn bó trong hợp tác kinh tế song phương.
Để khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác, Bộ trưởng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước tập trung vào một số định hướng lớn: nâng cao chất lượng hợp tác thương mại, đa dạng hóa mặt hàng; thúc đẩy hợp tác đầu tư gắn với chuỗi giá trị mới; mở rộng hợp tác khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường kết nối địa phương; phát triển hợp tác vận tải và logistics.
Bộ trưởng hoan nghênh việc Vietjet công bố mở 03 đường bay mới kết nối Việt Nam với Liên bang Nga, coi đây là bước tiến quan trọng thúc đẩy giao lưu nhân dân, du lịch, thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thể chế và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Liên bang Nga tăng cường hiện diện tại Việt Nam, đồng thời doanh nghiệp Việt Nam chủ động khai thác hiệu quả thị trường Nga trong thời gian tới.