Tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý an toàn thực phẩm tại Lễ hội
Ngay từ những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã yêu cầu lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc tăng cường kiểm tra, kiểm soát sau Tết. Trọng tâm là các khu vực lễ hội, điểm du lịch tập trung đông người..nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.
Lễ hội Chùa Hương đã chính thức được khai hội ngày 22/2, tức mùng 6 tháng Giêng và kéo dài đến ngày 11/5, tức 25/3 âm lịch. Dù mới diễn ra được hơn 1 tuần, lượng du khách đổ về đã tăng mạnh, tạo nên không khí tấp nập trên khắp các tuyến đường dẫn vào khu di tích. Nhu cầu tiêu dùng theo đó cũng gia tăng, từ thực phẩm, nước giải khát, đồ lễ, hàng lưu niệm đến các dịch vụ ăn uống, lưu trú. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại đây được đặt lên hàng đầu.
Đội Quản lý thị trường số 23, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội là đơn vị trực tiếp phụ trách địa bàn. Bám sát chỉ đạo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, UBND thành phố Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội và Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội về tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp lễ hội đầu xuân, ngay từ trước thời điểm khai hội, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng cụ thể. Một tổ công tác được cử thường trực tại xã Hương Sơn để nắm bắt tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương và Ban Tổ chức lễ hội trong công tác tuyên truyền, giám sát hoạt động kinh doanh.

Ông Trần Đức Chiến, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 23 cho biết, ngay từ thời điểm khai hội, đơn vị đã thường xuyên cử các tổ công tác bám sát địa bàn để tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra thực tế. Lực lượng tập trung nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, bảo đảm nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, điều kiện bảo quản thực phẩm cũng như vệ sinh trong chế biến, kinh doanh.

Những ngày cuối tuần, khi lượng khách tăng cao, đội duy trì đủ quân số để triển khai nhiệm vụ, bảo đảm kiểm soát liên tục tại các khu vực tập trung đông du khách. Hình thức kiểm tra được thực hiện thường xuyên, kết hợp giữa định kỳ và đột xuất, tập trung vào các nhóm hàng có nguy cơ cao như: thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, nước giải khát, đồ chơi trẻ em, hàng lưu niệm.
Qua kiểm tra, phần lớn hộ kinh doanh tại khu vực lễ hội chấp hành nghiêm quy định, không phát hiện vi phạm nghiêm trọng. Một số thiếu sót nhỏ đã xử lý hoặc được lực lượng chức năng nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục kịp thời.
Trong bối cảnh sức mua tăng mạnh tại các lễ hội xuân và điểm du lịch tâm linh, việc mở cao điểm kiểm tra buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả góp phần duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định thị trường ngay từ những tháng đầu năm Bính Ngọ 2026, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân, du khách.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra nguồn gốc xuất xứ thực phẩm, điều kiện bảo quản, chế biến, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cũng như việc chấp hành quy định niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Đồng thời, lực lượng quản lý thị trường cũng tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành tại các lễ hội lớn, như: Lễ hội Gióng, Cổ Loa, đền Quán Thánh, đền Hai Bà Trưng và đặc biệt là Lễ hội Chùa Hương.
Song song với kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức cho hộ kinh doanh và người dân. Nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử phạt hành chính, buộc tiêu hủy hàng hóa không bảo đảm chất lượng, qua đó tạo tính răn đe.