Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Tăng cường phối hợp tuyên truyền các hoạt động của lực lượng vũ trang trên địa bàn Quân khu 7

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tăng cường phối hợp tuyên truyền các hoạt động của lực lượng vũ trang trên địa bàn Quân khu 7

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 18/3, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan thông tấn, báo chí tiêu biểu trên địa bàn Quân khu nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026.

Tham dự buổi gặp mặt có Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7. Đến dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Sở Văn hóa - Thể thao; Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành; các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hồng Phúc.
Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hồng Phúc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt,  Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh, buổi gặp mặt nhằm tri ân, kết nối và tăng cường sự đoàn kết phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Quân đội và địa phương; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thời gian tới, Quân khu 7 tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về công tác thông tin tuyên truyền năm 2026 và những năm tiếp theo. Đồng thời, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí” đặc biệt là nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Hồng Phúc.
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Hồng Phúc.

Lãnh đạo Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng đề nghị các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục duy trì thường xuyên và thực hiện hiệu quả các nội dung trong quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp với Cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 7; coi trọng sơ kết, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động báo chí, tuyên truyền.

Từ đó, tạo thành nền nếp, thường xuyên việc trao đổi thông tin 2 chiều; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh, cụ thể hóa nội dung và tổ chức ký kết quy chế, chương trình phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu với các Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan báo chí nhằm tăng cường tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu ngày càng đi vào thực chất, chặt chẽ, hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Ngọc Năm, Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hồng Phúc.
Ông Nguyễn Ngọc Năm, Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hồng Phúc.

Đặc biệt, các cơ quan thông tấn, báo chí chú trọng tuyên truyền các chủ trương, mô hình mới, cách làm, sáng tạo, hiệu quả; điển hình, tiên tiến trong LLVT Quân khu như: Xây dựng đường tuần tra biên giới, xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm, chốt Biên phòng biên giới; gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo, xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện ngay từ cơ sở; tăng cường đoàn kết giúp đỡ Quân đội Hoàng gia và nhân dân Campuchia góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa;…

  Phóng viên Nguyễn Thành Luân (thứ hai, từ trái qua phải) - Báo Đại đoàn kết nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu năm 2025. Ảnh: Hồng Phúc.
Phóng viên Nguyễn Thành Luân (thứ hai, từ trái qua phải) - Báo Đại đoàn kết nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu năm 2025. Ảnh: Hồng Phúc.

Trong tình hình mới, các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp trong nắm tình hình, tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tin giả, sai sự thật trên không gian mạng. Trước những thông tin, vấn đề nhạy cảm, phức tạp liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và LLVT, đề nghị các cơ quan chức năng liên hệ, trao đổi thông tin với Cục Chính trị Quân khu để thống nhất chỉ đạo tuyên truyền.

Trong năm 2026, các cơ quan báo chí tiếp tục duy trì, mở rộng thời lượng phát sóng, các chuyên trang, chuyên mục phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Quốc phòng an ninh; có sự cân đối giữa việc tuyên truyền về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với việc tuyên truyền về Quốc phòng an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo đảm sự thống nhất chung trong công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm có lợi, đúng hướng và hiệu ứng tốt.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã trao bằng khen cho 31 tập thể và 63 cá nhân. Trong đó, phóng viên Nguyễn Thành Luân (Báo Đại đoàn kết) vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong thời gian qua.

Tại buổi gặp mặt, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng tổ chức chương trình văn hoá nghệ thuật đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026.

THÀNH LUÂN