Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Tăng cường phòng chống cúm mùa, bệnh hô hấp và tay chân miệng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tăng cường phòng chống cúm mùa, bệnh hô hấp và tay chân miệng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Tăng cường phòng chống cúm mùa, bệnh hô hấp và tay chân miệng
Ảnh minh họa

Trước xu hướng gia tăng các bệnh truyền nhiễm theo mùa, đặc biệt là cúm mùa, vi rút hợp bào hô hấp và tay chân miệng, Bộ Y tế vừa ban hành công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc nhằm tăng cường các biện pháp giám sát, xử lý dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế cho biết thời tiết chuyển sang giai đoạn Thu – Đông với sự thay đổi liên tục của nhiệt độ và độ ẩm đang tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều tác nhân gây bệnh đường hô hấp và tiêu hóa phát triển. Cùng với đó, cuối năm là thời điểm gia tăng hoạt động giao lưu, đi lại và tổ chức các sự kiện đông người, khiến nguy cơ bùng phát dịch bệnh tăng cao. Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, nhiều địa phương đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ các ca cúm mùa, bệnh do vi rút hợp bào hô hấp và bệnh tay chân miệng, trong đó có nhiều trường hợp phải nhập viện tại các cơ sở điều trị chuyên sâu.

Trước diễn biến này, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tăng cường hoạt động giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý triệt để ổ dịch cúm mùa, RSV và tay chân miệng, đồng thời phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để đánh giá nguy cơ và triển khai biện pháp đáp ứng phù hợp. Các cơ sở khám chữa bệnh được yêu cầu thực hiện phân luồng, thu dung, cấp cứu và theo dõi sát người bệnh, đặc biệt là những trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người có bệnh nền, người cao tuổi và trẻ nhỏ. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn phải được siết chặt nhằm tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Song song với đó, các địa phương cần đẩy mạnh cập nhật thông tin về tình hình dịch và khuyến cáo phòng bệnh đến người dân; xây dựng tài liệu, sản phẩm truyền thông phù hợp với đặc thù từng địa phương; phối hợp cùng các sở ngành và các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai tuyên truyền rộng rãi các biện pháp phòng dịch. Công tác tập huấn cho cán bộ y tế về giám sát, xử lý ổ dịch, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và kiểm soát nhiễm khuẩn cũng được yêu cầu tăng cường. Các tỉnh, thành phố cần rà soát và đảm bảo nguồn lực cho các tình huống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát hỗ trợ tuyến dưới tại những địa bàn có ổ dịch hoặc tỷ lệ mắc cao.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành Giáo dục, Công Thương, Ban quản lý khu công nghiệp và các đơn vị liên quan phối hợp với ngành y tế trong giám sát và xử lý dịch tại những nơi tập trung đông người như trường học, nhà máy, khu công nghiệp, trung tâm thương mại… nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan diện rộng. Các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng hệ thống báo chí địa phương được yêu cầu tăng cường truyền thông hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng khi ho, hắt hơi, giữ vệ sinh môi trường và chủ động đến cơ sở y tế khi có triệu chứng, tránh tự ý dùng thuốc. Công tác bảo đảm kinh phí cho phòng chống dịch cũng được yêu cầu rà soát theo kế hoạch năm 2025, đồng thời chuẩn bị sẵn nguồn dự phòng khi dịch kéo dài hoặc bùng phát.

Đối với các Viện Vệ sinh dịch tễ và Viện Pasteur, Bộ Y tế yêu cầu chủ động theo dõi, phân tích tình hình dịch tại khu vực phụ trách; đôn đốc các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật triển khai giám sát, đánh giá nguy cơ và phòng chống dịch; hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các địa phương khi cần thiết; thành lập các đoàn công tác, đội đáp ứng nhanh; tổng hợp và phân tích dữ liệu giám sát dịch tễ và vi rút học để dự báo xu hướng dịch, tham mưu kịp thời biện pháp phòng chống.

Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế phải thực hiện nghiêm việc phân luồng, thu dung, cách ly, cấp cứu, kiểm soát nhiễm khuẩn và ngăn ngừa lây nhiễm chéo, đặc biệt tại các khoa có nguy cơ cao như hồi sức cấp cứu, thận nhân tạo và truyền nhiễm. Bệnh viện cần tăng cường hỗ trợ tuyến dưới, nhất là trong công tác tập huấn về chẩn đoán, phân loại, điều trị và phòng chống lây nhiễm chéo, đồng thời tuyên truyền cho người bệnh và người chăm sóc về các biện pháp phòng bệnh.

Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương được giao chủ trì phối hợp với các vụ, cục và đơn vị liên quan xây dựng thông điệp, tài liệu truyền thông nguồn như khuyến cáo, infographic, video, audio… đảm bảo nội dung khoa học và thống nhất; đồng thời chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan báo chí để phổ biến kịp thời các biện pháp phòng chống cúm mùa, bệnh RSV và tay chân miệng.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương nghiêm túc triển khai công văn để bảo đảm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Đức Trân