Văn hóa

Tăng điểm bắn pháo hoa, người dân TP HCM háo hức chờ giao thừa

THÀNH LUÂN 30/12/2023 19:40

Khi thời điểm chào đón Tết Dương lịch 2024 chỉ còn đếm từng giờ, các khu vực được lựa chọn làm điểm bắn pháo hoa trên địa bàn TP HCM trở thành từ khóa "hot" nhất vào lúc này.

Năm nay, nhân dịp Tết Dương lịch năm 2024, UBND TP HCM sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) và một điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11).

W_ban-phao-hoa-2.jpg
Cùng thời điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch năm trước, đã có hàng ngàn người dân tập trung về khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) để chào đón năm mới và chụp hình check-in cùng gia đình.

Ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết vào thời điểm gần đến "giờ G" chào đón bước qua năm mới 2024, khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn đến chân cầu Ba Son (tên cũ là cầu Thủ Thiêm 2, phía TP Thủ Đức) hàng đêm thu hút hàng ngàn người dân đến thăm quan và vui chơi, giải trí.

W_z5024288498412_1a58704bf1ee5aac707a92dcfbe9cd27.jpg
Một điểm check-in thu hút rất đông người dân đến chụp ảnh, check-in trước thềm chào đón năm mới Dương lịch 2024 tại khu vực bờ sông Sài Gòn gần Hầm Thủ Thiêm (TP Thủ Đức).

Năm nay, trong chuỗi chương trình chào đón năm mới của TP HCM đã có thêm một không gian vui chơi, giải trí rất thú vị nhân dịp chào đón năm mới. Trong đó, ngay trước thềm năm mới, UBND TP Thủ Đức đã khánh thành công viên bờ sông Sài Gòn đoạn từ cầu Ba Son đến đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm (TP Thủ Đức).

W_z5024286808758_695e8c2f83b61c97cc47af5b5a952b77.jpg
Theo ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP. hủ Đức, Công viên bờ sông Sài Gòn phía bờ Thủ Thiêm rộng khoảng 20 ha, dài khoảng 600 m, bề rộng trung bình 40 m, sẽ là không gian đặc biệt lý tưởng cho người dân thành phố về vui chơi, giải trí và tham gia các hoạt động chào đón năm mới tại đây.

Cũng theo ông Hoàng Tùng, ngoài thuận tiện theo dõi điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) thì 13 hạng mục chính tại Công viên bờ sông Sài Gòn sẽ tạo thêm khuôn viên sinh hoạt cộng đồng, sân sinh hoạt cộng đồng đa năng, chuỗi bè nổi thủy sinh, công viên đá, đài phun nước, hệ thống màn hình led cổ động chính trị kết hợp quảng cáo...cho người dân đến vui chơi, giải trí.

W_z5024288465565_c51aa27f5353a03dbbdf154d5e5c0a13.jpg
Các công nhân cây xanh đang tranh thủ thời gian buổi đêm để hoàn tất các hạng mục cây xanh tạo bóng mát tại khu vực Công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức). Ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết, hàng ngàn cây xanh đã được trồng hai bên đường hành lang sông, là địa điểm lý tưởng để người dân chờ đón xem pháo hoa tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) năm nay.

Hiện nay, UBND TP Thủ Đức đang tập trung chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của công viên bờ sông Sài Gòn để nhanh chóng phục vụ người dân và du khách vào thời điểm chào đón năm mới Dương lịch 2024. Sau đó là chuỗi sự kiện chào đón năm mới cổ truyền Nguyên đán Giáp Thìn.

W_z5024286933342_1fb815165f937664808d2a59d5b58a55.jpg
Chị Nguyễn Thị Tú (35 tuổi, giáo viên tiếng Hàn, ngụ tại phường Phú Hữu, TP Thủ Đức) cho biết, cả gia đình chị sẽ chọn điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) để chào đón năm mới 2024.

Đón xe taxi từ phường Phú Hữu (TP Thủ Đức) về khu vực cầu Ba Son để xem "cánh đồng hoa hướng dương" vừa khai trương, chị Nguyễn Thị Tú (35 tuổi, giáo viên tiếng Hàn, ngụ phường Phú Hữu, TP Thủ Đức) không khỏi háo hức, cho biết: "Mọi năm, tôi rất sợ đi vào các điểm tập trung đông người nhưng năm nay cả gia đình sẽ lựa chọn không gian bờ sông Sài Gòn để chờ đón khoảnh khắc giao thừa", chị Tú cho biết.

Trong khi đó, chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Thanh (35 tuổi, nhân viên Công ty TNHH VietLand, tại quận 1, TP HCM) cho biết, đây là năm thứ 9 anh đón Tết tại TP HCM, tuy nhiên cảm xúc luôn luôn mới mẻ bởi không khí sôi động của thành phố mang tên Bác.

W_z5024286950168_0cf79806fd2281a32e1c14c023a2cdbc.jpg
TP Thủ Đức đã sẵn sàng cho đêm chào đón giao thừa và phục vụ người dân xem pháo hoa tại điểm bắn pháo hoa tầm cao khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức).

"Bà xã của tôi rất sợ cảnh chen chúc. Mọi năm thì khu công viên bến Bạch Đằng (phía quận 1) rất đông và thường kẹt xe nên năm nay gia đình tôi sẽ chọn cách xem bắn pháo hoa từ khu vực cầu Ba Son (TP Thủ Đức), nơi có không gian thoáng đãng hơn", anh Thanh vui vẻ cho biết.

W_z5024288411593_7780c01b0282abc4727bb69120d78e21.jpg
Sân khấu chính cho chương trình chào đón năm mới 2024 tại điểm công viên bờ sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) đã sẵn sàng.

Ngoài chương trình bắn pháo hoa chào đón năm mới Dương lịch 2024, UBND TP HCM cũng đã có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP, Bộ Tư lệnh TP đề xuất tăng điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

W_z5024288344200_a93b1edfe5eb2b3fa7a8cda4dbe7dd6d.jpg
Tại điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) sẽ bắt đầu từ 00 giờ 00 phút đến 00 giờ 15 phút, ngày 1-1-2024 (theo giờ Đài Truyền hình TP HCM trên kênh HTV9).

Các đơn vị này có trách nhiệm rà soát quy định, nguồn kinh phí xã hội hóa để báo cáo, đề xuất tăng số lượng điểm bắn pháo hoa trước 8/1/2024.

Tuy nhiên, thông tin dự kiến đến thời điểm này TP HCM sẽ có 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại đường hầm sông Sài Gòn và huyện Củ Chi và 5-6 điểm bắn tầm thấp vào dịp Tết Nguyên đán năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng điểm bắn pháo hoa, người dân TP HCM háo hức chờ giao thừa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO