Giao thông

Tăng gấp đôi chuyến bay phục vụ Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024

Sỹ Tuyến 28/02/2024 07:07

Ngày 27/2, thông tin từ Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cho biết, từ ngày 6/3 đến 30/3, Hãng sẽ tăng gấp đôi tần suất các chuyến bay đến Điện Biên nhằm phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2024, hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

anh-bai-duoi-3.jpg
Hành khách tại sân bay Điện Biên. Ảnh: D.Ngọc.

Cụ thể, trong thời gian này, Vietnam Airlines sẽ có 2 chuyến khứ hồi giữa Hà Nội và Điện Biên. Trong đó, các chuyến bay VN1804, VN1806 khởi hành từ Hà Nội lúc 13 giờ 05 và 14 giờ 05; các chuyến bay VN1805, VN1807 khởi hành từ Điện Biên lúc 14 giờ 40 và 15 giờ 40.

Việc tăng chuyến bay của hãng nhằm đồng hành cùng Chính phủ và địa phương trong quảng bá Năm Du lịch quốc gia, làm cầu nối hiệu quả đưa du khách đến khám phá vùng đất Tây Bắc.

Với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận” gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 sẽ có 169 chương trình, hoạt động hấp dẫn diễn ra trong suốt năm 2024. Một trong những điểm nhấn của năm là lễ hội hoa ban chủ đề “Về miền hoa ban” khai mạc ngày 16/3. Tại lễ hội, du khách sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động, trải nghiệm thú vị như dâng hương đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên; chiêm ngưỡng show thực cảnh huyền tích, lịch sử và văn hóa dân tộc Thái; trải nghiệm không gian văn hóa vùng cao; thưởng thức liên hoan nghệ thuật Xòe Thái và khèn Mông…

Dự kiến, năm Du lịch Quốc gia Điện Biên 2024 sẽ thu hút 1,3 triệu lượt khách đến nơi đây.

Sân bay Điện Biên được khôi phục từ sân bay Mường Thanh do người Pháp xây dựng. Sân bay này có một đường băng dài 1.830m, rộng 30m, được đưa vào sử dụng từ năm 1994, hệ thống trang thiết bị giản đơn, sân đỗ máy bay có 3 vị trí đỗ, nhà ga hành khách được xây dựng năm 2004 có công suất 300.000 khách/năm.

Do hạn chế về hạ tầng và trang thiết bị nên sân bay Điện Biên chỉ khai thác được dòng máy bay phản lực cánh quạt loại nhỏ như ATR 72, máy bay phản lực nhỏ như Embraer 190 vào ban ngày trong điều kiện thời tiết cho phép.

Ngày 27/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên với quy mô đường băng dài 2.400m, rộng 45m; cải tạo, mở rộng công suất khai thác nhà ga hành khách hiện hữu từ 300.000 khách/năm lên 500.000 khách/năm; cải tạo, xây dựng mới các công trình phụ trợ, đảm bảo đồng bộ khai thác máy bay Airbus A320, A321 và tương đương.

Sau khi nâng cấp, từ ngày 2/12/2023, sân bay Điện Biên đã khai thác các đường bay từ Hà Nội, TPHCM với Điện Biên bằng máy bay Airbus A321, A320.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng gấp đôi chuyến bay phục vụ Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO