Tăng giá dịch vụ y tế: Hướng tới sự công bằng
Đây là khẳng định của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại hội nghị cung cấp thông tin về chính sách BHXH, BHYT tháng 10/2015 tổ chức chiều ngày 26/10.

Ảnh minh họa.
Lý giải xung quanh những nghi ngại việc tăng giá dịch vụ y tế ông Phạm Lương Sơn - Trưởng ban thực hiện chính sách BHYT (BHXH VN) khẳng định, việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ hướng tới sự công bằng trong khám chữa bệnh.
Bởi khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế được triển khai thì mức giá chi trả của dịch vụ kỹ thuật sẽ thống nhất tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh cùng hạng trên cả nước, người bệnh sẽ được cung cấp dịch vụ y tế công bằng, đồng đều ở tất cả các vùng miền.
“Việc chi tả từ tiền túi của người dân sẽ giảm đi và giảm rất mạnh. Toàn bộ chi phí, vật tư y tế, đặc biệt là những chi phí trực tiếp như khấu hao, duy tu bảo dưỡng… từng bước được kết cấu vào giá dịch vụ y tế theo lộ trình và được Quỹ BHYT chi trả. Do đó, người bệnh sẽ không bị thu thêm những chi phí đã được tính vào giá dịch vụ y tế. Chúng ta đang hướng tới điều chỉnh giá dịch vụ y tế sao cho chi phí y tế từ tiền túi người dân giảm ở ngưỡng dưới 40% vào năm 2018, đây là cơ hội để thực hiện mục tiêu đó” – ông Sơn khẳng định.
Dẫn chứng cho khẳng định trên, ông Sơn cho lấy ví dụ nếu như trước kia với dịch vụ cắt 2/3 dạ dày nếu ở tuyến huyện người dân phải trả 500 ngàn đồng, ở bệnh viện Trung ương như Bạch Mai người dân phải trả 1,4 triệu đồng nhưng tới đây khi thực hiện việc tăng giá dịch vụ dù khám chữa bệnh ở bệnh viện nào chỉ với một mức giá người dân có thể hưởng chất lượng dịch vụ như nhau.
Đối với 30% dân số chưa tham gia BHYT, ông Sơn cho biết trong năm 2015 sẽ chưa phải chịu tác động của việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh. Tuy nhiên theo lộ trình, trong năm 2016 sẽ áp dụng giá tính đủ 7 yếu tố chi phí cho người không có thẻ BHYT. Do đó, để không phải nặng gánh chi trả thêm, giảm chi từ tiền túi khi thực hiện khám chữa bệnh, người dân nên tích cực tham gia BHYT.
Liên quan tới công tác thu chi BHXH, cơ quan BHXH Việt Nam cho biết tính đến nay đối tượng tham gia BHXH, BHYT vẫn đạt thấp (BHXH chiếm khoảng 22,3% lực lượng lao động, BHYT khoảng 73,6% dân số). Bên cạnh đó tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH xảy ra ở các địa phương (số nợ đến 30-9 là 11.277,7 tỷ đồng, chiếm 6,03% so với tổng phải thu, tăng 1.033,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2014.